Thông tin mới nhất vụ lập "tịnh thất" dụ dỗ người "tu tiên", chiếm đoạt gần 100 tỷ đồng

Thông tin mới nhất vụ lập "tịnh thất" dụ dỗ người "tu tiên", chiếm đoạt gần 100 tỷ đồng

Thứ 2, 24/02/2025 15:03

Chỉ vì muốn nhanh chóng tu tập đắc đạo, nhiều người dân đã bị một cặp vợ chồng dẫn dụ, lừa đảo chiếm đoạt gần 100 tỷ đồng.

Xây dựng nhà thờ tổ, thất để lừa đảo chiếm đoạt gần 100 tỷ đồng

Như Người Đưa Tin đã đưa, chiều 24/2, Đại tá Nguyễn Văn Bôn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với vợ chồng Nguyễn Anh Tuấn (39 tuổi) và Nguyễn Thị Nhớ (37 tuổi, trú tại Tp.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) để điều tra hành vi lợi dụng tu tập nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện tại một khu đất rẫy rộng lớn ở xã Ea Khal (huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk) có xây dựng 1 nhà thờ tổ và 6 thất phục vụ cho nhiều người dân từ nhiều tỉnh, thành phố đến ẩn tu.

Hoạt động tu tập tại đây có nhiều điều bất minh và có dấu hiệu của hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chiêu trò lừa đảo của cặp vợ chồng lập

Các đối tượng xây dựng nhà thờ tổ và 6 thất để thực hiện hành vi lừa đảo. (Ảnh: S.Đ.).

Sau một thời gian thu thập đầy đủ chứng cứ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk xác định, khu đất rẫy trên rộng hơn 6ha là do Nguyễn Anh Tuấn (39 tuổi) và vợ là Nguyễn Thị Nhớ (37 tuổi, cùng trú tại phường Tân An, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) mua, xây dựng các tịnh thất để dẫn dụ người dân về đây tu tập.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã cử 3 tổ công tác lên đường đến tỉnh Bình Dương, TP.HCM và huyện Ea H’leo bắt, khám xét nơi ở, nơi tu tập của vợ chồng Tuấn.

Chiêu trò lừa đảo của cặp vợ chồng lập

Cơ quan chức năng khám xét nơi ở của các đối tượng. (Ảnh: S.Đ.).

Bước đầu, cơ quan công an đã làm rõ, năm 2021, trong quá trình tu tập thì vợ chồng Tuấn thấy nhiều người điều kiện kinh tế rất khá giả lại có mong muốn thực hiện nhanh việc tu tập để sớm đắc đạo, nên đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để thực hiện ý định trên, sau khi mua được hơn 6ha đất nông nghiệp tại thôn 3 (xã Ea Khal, huyện Ea H’leo), vợ chồng Tuấn đã yêu cầu các bị hại nộp tiền xây dựng nhà thờ tổ và 6 thất để tu hành.

Nhiều chiêu trò tinh vi

Theo điều tra, vợ chồng Tuấn còn giới thiệu các vật phẩm có tác dụng hỗ trợ cho việc tu tập nhanh được đắc đạo.

Đáng nói, những vật phẩm này được bán nhiều trên thị trường với giá rất rẻ nhưng vợ chồng Tuấn thổi phồng là rất hiếm có và khó tìm vì đã có niên đại rất lâu đời, được nhiều sư tăng trên thế giới làm phép. Từ đó, vợ chồng Tuấn bán cho các bị hại với giá rất đắt.

Để tạo thêm lòng tin, Nhớ còn lập nhiều tài khoản gmail đóng giả các sư phụ, sư mẫu đã tu hành đắc đạo, có khả năng tách phần hồn đi khắp thế giới, di chuyển đồ vật bằng phép thần thông để nhắn tin dẫn dụ, ép buộc bị hại mua các đồ vật phục vụ cho việc tu tập.

Chiêu trò lừa đảo của cặp vợ chồng lập

Các đối tượng dẫn dụ, bán các vật phẩm có giá "cắt cổ" cho nhiều người dân. (Ảnh: S.Đ.).

Ngoài ra, vợ chồng Tuấn còn thuê người chôn giấu các đồ vật vào nhiều vị trí khác nhau tại khu đất trên rồi nói dối với bị hại là do sư phụ dùng phép di chuyển đến.

Đồng thời, các đối tượng còn thuê người đóng giả sư mẫu "Hoàng Milan" đến giảng phật pháp. Do tin tưởng nên nhiều bị hại đã bỏ ra hàng chục tỷ đồng để mua các đồ vật của Tuấn, Nhớ về tu tập.

Quá trình khám xét khẩn cấp, cơ quan công an đã thu giữ 10 giấy chứng nhận đăng ký quyền sử dụng đất; 3 thẻ tiết kiệm với trị giá gần 12 tỷ đồng; 1 xe ô tô trị giá 2,7 tỷ đồng, hơn 100 triệu đồng tiền mặt; 2 xe mô tô; nhiều trang sức bằng vàng cùng hàng trăm đồ vật tu tập có liên quan.

Bước đầu, cơ quan công an đã làm rõ, vợ chồng Tuấn đã dùng thủ đoạn tu tập đắc đạo để lừa 3 bị hại chiếm đoạt gần 100 tỷ đồng.

Chiêu trò lừa đảo của cặp vợ chồng lập

Nhiều tang vật có liên quan được cơ quan công an thu giữ. (Ảnh: S.Đ.).

Làm việc với cơ quan công an, một nữ bị hại cho biết: "Các đối tượng nói trước cửa nhà tôi luôn có nhiều vong nhi và sẵn sàng nhập vào người tôi. Từ đó, tôi sẽ có thai, vợ chồng không quan hệ cũng sẽ có thai. Vì quá lo lắng, tôi đã xin phương pháp thì các đối tượng bán cho tôi một đồ vật với giá 800 triệu đồng để trấn yểm".

Thượng tá Võ Anh Tú, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, qua vụ việc nói trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân trong các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo của mình thì cần thận trọng, không nghe theo những lời gian dối, những thông tin không có căn cứ, dẫn đến bị thiệt hại về tài sản và tổn thất về tinh thần. Đồng thời, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Chiêu trò lừa đảo của cặp vợ chồng lập

Đối tượng Nguyễn Anh Tuấn làm việc với cơ quan công an. (Ảnh: S.Đ.).

Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự cũng đề nghị, khi phát hiện các thông tin liên quan thì người dân nhanh chóng báo cho cơ quan công an để xác minh, làm rõ, nhằm kịp thời ngăn chặn các hành vi lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để chiếm đoạt tài sản cũng như các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Thị Nhớ theo quy định của pháp luật.

Luật sư Nguyễn Văn Quynh, Hãng Luật Hưng Yên (đoàn Luật sư TP.Hà Nội) cho biết, thông tin từ dư luận cho thấy, các đối tượng đã dùng yếu tố tâm linh để gây hoang mang cho các bị hại hoặc dụ dỗ các bị hại tin vào những điều không có thật nhằm chiếm đoạt tài sản của các bị hại. Hành vi này không chỉ gây mất an ninh trật tự cho xã hội mà trong trường hợp các đối tượng thành công "lừa đảo" được các bị hại thì còn là hành vi truyên truyền các hình thức mê tín dị đoan, tà đạo, trái với văn hóa, truyền thống, thuần phong mỹ tục của Việt Nam.

Hành vi của các đối tượng trong vụ việc này có dấu hiệu phạm vào tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự. Số tiền các bị hại bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên đến gần 100 tỷ đồng, nên hành vi của các đối tượng sẽ bị xử phạt theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự, có thể bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân và có thể có thêm hình phạt bổ sung là bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng,...

Ngoài ra, nếu xác định các đối tượng có hành vi tuyên truyền mê tín, dị đoan hoặc hành nghề mê tín, dị đoan thì có thể xem xét xử phạt hành chính. Trường hợp các đối tượng hành nghề mê tín, dị đoan và đã từng bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này thì có thể truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 320 Bộ luật Hình sự về tội Hành nghề mê tín, dị đoan.

Khánh Ngọc

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.