Thông tin mới về dự án LNG chủ lực của Nga ở Bắc Cực đang bị Mỹ trừng phạt

Thứ 3, 27/05/2025 05:50

Việc Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt đối với dự án Arctic LNG 2 ở Bắc Cực đã giáng một đòn mạnh vào tham vọng mở rộng thị phần LNG của Moscow trên thị trường toàn cầu.

Nhà máy khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) mới nhất của Nga tại Bắc Cực, gọi là Arctic LNG 2 – vốn được thiết kế gồm 3 dây chuyền sản xuất T1, T2 và T3, đã bắt đầu đưa vào sử dụng dây chuyền sản xuất thứ hai (T2), bất chấp các lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây.

Arctic LNG 2, một dự án chủ lực trong chiến lược mở rộng thị phần LNG của Nga, đã ngừng sản xuất quy mô lớn vào tháng 10 năm ngoái do các lệnh trừng phạt làm giảm nhu cầu LNG ở nước ngoài và tình trạng mặt nước đóng băng khiến tàu thuyền khó cập cảng.

Mặc dù nhà máy đã vận chuyển được một số lô hàng vào mùa hè năm ngoái, nhưng không có lô hàng nào tìm được khách mua, Bloomberg cho biết.

Bất chấp những hạn chế về thiết bị và chuyên môn kỹ thuật, cơ sở này vẫn tiếp tục mở rộng và hiện nhà máy đã sản xuất được những mẻ hàng đầu tiên tại dây chuyền T2, Bloomberg dẫn nguồn thạo tin cho biết hồi đầu tuần trước.

Bloomberg cho biết các nhà chức trách tại Arctic LNG 2 đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của hãng tin này.

Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với dự án Arctic LNG 2 vào năm 2023, giáng một đòn mạnh vào tham vọng mở rộng thị phần LNG của Moscow trên thị trường toàn cầu.

Thông tin mới về dự án LNG chủ lực của Nga ở Bắc Cực đang bị Mỹ trừng phạt- Ảnh 1.

Arctic LNG 2 được thiết lập để trở thành một trong những nhà máy LNG lớn nhất của Nga, với sản lượng cuối cùng là 19,8 triệu tấn mỗi năm cho cả 3 dây chuyền sản xuất. Ảnh: Asahi Shimbun

Cổ đông lớn nhất của Arctic LNG 2 là Novatek PJSC – nhà sản xuất khí đốt lớn thứ hai của Nga (sau Gazprom) và là công ty đại chúng lớn thứ 7 trên toàn cầu về sản lượng khí đốt tự nhiên. Arctic LNG 2 dường như đã đốt nhiên liệu vào tháng trước, nhưng không rõ liệu nhà máy có sản xuất LNG hay không.

Dây chuyền sản xuất thứ hai, hay còn gọi là T2, có công suất hàng năm là 6,6 triệu tấn. Nó đã được một cơ quan khu vực phê duyệt gần đây.

Nằm trên bán đảo Gydan nhô ra biển Kara, nhà máy này đã được thiết lập để trở thành một trong những nhà máy LNG lớn nhất của Nga, với sản lượng cuối cùng là 19,8 triệu tấn mỗi năm cho cả 3 dây chuyền sản xuất.

Trong khi T2 được cho là đã được đưa vào sử dụng, thì dây chuyền T1 tại nhà máy ở Bắc Cực này dường như đã bị đóng cửa.

Nguyên nhân là do các hồ chứa đã đầy, trong bối cảnh không có tàu chở hàng lỏng đến để "ăn" hàng, hãng Reuters dẫn nguồn thạo tin cho biết cuối tuần qua.

Tình trạng thiếu tàu chở LNG có khả năng phá băng và các hạn chế do các lệnh trừng phạt của phương Tây gây ra đã khiến Novatek chậm tiến độ vận chuyển loại khí siêu lạnh này ra thị trường.

Novatek cho biết, 15 tàu có khả năng phá băng Arc7 để vận chuyển LNG từ các dự án Bắc Cực sẽ được đóng tại xưởng đóng tàu Zvezda.

Nguồn tin của Reuters cho biết, chiếc tàu Arc7 đầu tiên từ xưởng Zvezda dự kiến sẽ được giao cho tập đoàn vận tải biển hàng đầu của Nga là Sovcomflot trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 9 tới.

Minh Đức (Theo Bloomberg, Reuters)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.