Thu gom rác, công nhân vệ sinh nhặt được 3 tỷ đồng tiền mặt

Chủ nhật, 25/01/2026 02:00 GMT+7

Trong quá trình thu gom rác, một công nhân vệ sinh đã phát hiện ra nhiều túi rác chứa số tiền mặt khổng lồ, tổng giá trị lên tới 3 tỷ đồng.

Một tình huống hiếm gặp vừa được cảnh sát tỉnh Niigata, Nhật Bản công bố đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Theo đó, vào tháng 11/2025, một nhân viên vệ sinh đô thị trong quá trình thu gom rác ở thành phố Niigata đã phát hiện nhiều túi rác chứa số tiền mặt khổng lồ, tổng giá trị lên tới 18 triệu yên (3 tỷ đồng) tiền mặt. 

Sau đó, số tiền đã được giao nộp cho đồn cảnh sát Niigata Kita. Chi tiết về hoàn cảnh chính xác của vụ việc không được tiết lộ để bảo đảm tính toàn vẹn của cuộc điều tra và xác minh danh tính của chủ sở hữu thực sự.

img

Nhân viên vệ sinh tìm thấy 18 triệu yên (3 tỷ đồng) tiền mặt bị bỏ trong túi rác.

Cảnh sát đã chờ đến ngày 8/12/2025 để chủ nhân đến trình diện, nhưng vì không ai xuất hiện, họ đã tiến hành thông báo. Theo Luật Tài sản thất lạc, tiền mặt có thể được cảnh sát giữ trong tối đa 3 tháng kể từ ngày tìm thấy. Nếu chủ nhân không xuất hiện trong thời gian đó, người phát hiện ra tiền tại cơ sở kinh doanh sẽ được quyền nhận toàn bộ số tiền. Cảnh sát cho biết đây là số tiền lớn nhất được tìm thấy trong tỉnh kể từ khi bắt đầu thống kê vào năm 2018.

Đồn cảnh sát Niigata Kita cũng nhận được báo cáo về việc tìm thấy khoảng 8 triệu yên tiền mặt (1,3 tỷ đồng) vào năm 2023. Do chủ nhân không đến trình diện, toàn bộ số tiền đã được trả lại cho người đã báo cáo. Cùng năm đó, 10 triệu yên (1,6 tỷ đồng) được phát hiện tại một trung tâm tái chế ở quận Kita, Sapporo. Cảnh sát cho biết họ đã nhận được 16 yêu cầu từ người dân cho rằng số tiền đó có thể thuộc về họ. Báo cáo mất đồ đã được lập cho 12 trường hợp, nhưng không có đủ bằng chứng để chứng minh bất kỳ yêu cầu nào.

Năm 2024, chỉ riêng tại Tokyo, số tiền mặt thất lạc được giao nộp đạt mức kỷ lục 4,49 tỷ yên (756 tỷ đồng), tăng 1,8% so với năm trước. Số tiền mặt lớn nhất được tìm thấy lên tới khoảng 11,6 triệu yên (1,9 tỷ đồng). Khoảng 3,2 tỷ yên (539 tỷ đồng) đã được trả lại cho chủ sở hữu, trong khi khoảng 570 triệu yên (96 tỷ đồng) được trả lại cho những người tìm thấy tiền. Phần còn lại trở thành nguồn thu của chính quyền thành phố. Tổng cộng, khoảng 4,4 triệu vật phẩm đã được giao nộp cho cảnh sát, bao gồm giấy tờ tùy thân và thiết bị điện tử.

Phương Linh (t/h)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.