Thu ngân sách bứt tốc, nhà đất dẫn dắt đà tăng
Ngày 2/12, tại Họp báo tháng 12 năm 2025, ông Nguyễn Hoàng Hà, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng, thuộc Sở Tài Chính, cho hay, 11 tháng qua, thu, chi ngân sách tiếp tục cho thấy đà tăng mạnh, phản ánh sức bật rõ rệt của nền kinh tế địa phương sau giai đoạn phục hồi.

Ông Nguyễn Hoàng Hà, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng, thuộc Sở Tài Chính.
Đến ngày 25/11/2025, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 54.909 tỷ đồng, tăng 17,8% so với cùng kỳ 2024. Trong đó, thu ngân sách trung ương chiếm 12.413 tỷ đồng; còn lại 42.496 tỷ đồng thuộc ngân sách địa phương.
Nguồn thu nội địa vẫn giữ vai trò xương sống, chiếm 90,3%, tương ứng 49.601 tỷ đồng, tăng 22,3%. Nhiều khoản thu chủ lực tiếp tục tăng trưởng tốt. Khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 19.700 tỷ đồng, chiếm gần 36% tổng thu. Doanh nghiệp FDI nộp 7.315 tỷ đồng, tăng 21,5%. Thuế thu nhập cá nhân đạt 5.762 tỷ đồng, tăng tới 41,5%.
Đáng chú ý nhất là thu từ nhà và đất, đạt 7.652 tỷ đồng, gần gấp đôi cùng kỳ (tăng 99,8%). Khoản thu này bật lên nhờ thị trường bất động sản phục hồi rõ rệt, các thủ tục pháp lý được tháo gỡ, khung giá đất điều chỉnh phù hợp và hàng loạt dự án hạ tầng lớn được thúc đẩy tiến độ.
Ông Hà nhận định, sự phục hồi này là tín hiệu đáng mừng, nhưng cũng nhắc lại rằng thị trường cần được quản lý thận trọng để tránh rủi ro tăng nóng. Tăng thu thì tốt, nhưng quan trọng là bền vững, bà nói.
Trong khi thu ngân sách lập kỷ lục, tổng chi ngân sách của thành phố cũng đạt 66.184 tỷ đồng, tăng 31,5% so với cùng kỳ năm 2024. Riêng chi ngân sách trung ương chiếm 25.358 tỷ đồng; phần còn lại là chi từ nguồn ngân sách địa phương.
Khoản chi lớn cho thường xuyên trong năm 2025 chủ yếu tập trung vào các nhiệm vụ giáo dục, y tế, an sinh xã hội, quốc phòng an ninh và hoạt động quản lý nhà nước. Tháng 11/2025, thành phố phát sinh thêm nhiều khoản chi để hỗ trợ người dân bị thiệt hại do mưa lũ, sửa chữa hạ tầng thiết yếu và đảm bảo các hoạt động kinh tế, xã hội không bị gián đoạn.
Theo Sở Tài chính, đẩy mạnh chi an sinh trong bối cảnh biến động thời tiết là ưu tiên bắt buộc, nhằm bảo vệ nhóm yếu thế và duy trì sức bền của nền kinh tế địa phương.
Tăng trưởng kinh tế "chạm" chỉ tiêu Chính phủ nhưng khó đạt mục tiêu HĐND giao
Trong khi đó, bà Lê Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng cho hay, dù bức tranh thu chi ngân sách khá sáng nhưng kịch bản tăng trưởng hai con số của Đà Nẵng trong năm 2025 lại khó theo đúng kỳ vọng ban đầu.

Bà Lê Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng.
Bà Lê Thanh Tùng cho biết, số liệu của Cục Thống kê mới ở mức báo cáo sơ bộ nên còn có thể thay đổi. Tuy nhiên, các chỉ dấu chính cho thấy, tăng trưởng 9 tháng đầu năm xấp xỉ 10%, đủ để kỳ vọng vào kịch bản hai con số.
Tuy nhiên, dự kiến kết quả tăng trưởng quý IV không đạt được như kịch bản đề ra tại thời điểm xây dựng kế hoạch ban đầu.
Cả năm 2025, tăng trưởng ước đạt 9 đến 10%, tức chỉ đạt chỉ tiêu Chính phủ giao (trên 9%), nhưng khó chạm mục tiêu HĐND đặt ra (trên 10%).
Đây mới là dự ước, chưa phải số liệu thống kê cuối cùng. Độ chắc chắn sẽ chỉ có khi Cục Thống kê công bố báo cáo chính thức, bà Tùng nói.
