Thủ tướng Iraq ủng hộ “sự hiện diện vô thời hạn” của quân đội Mỹ

Thứ 2, 16/01/2023 | 08:18
0
20 năm kể từ khi Mỹ đem quân sang Iraq và lật đổ Saddam Hussein, Washington và Baghdad duy trì một mối quan hệ thận trọng nhưng vẫn gắn bó mật thiết với nhau.

Thủ tướng Iraq Mohammed al-Sudani đã bảo vệ sự hiện diện của Quân đội Mỹ tại đất nước ông, và không đưa ra thời gian biểu cho việc Washington rút quân. Các bình luận được ông Al-Sudani đưa ra trong một cuộc phỏng vấn với tờ Wall Street Journal được công bố hôm 15/1.

Các bình luận cũng cho thấy Baghdad có thể sẽ có một tư thế ít đối đầu hơn với Washington vào đầu nhiệm kỳ của ông Al-Sudani so với cách mà các đồng minh chính trị do Iran hậu thuẫn của ông đã tiến hành.

“Chúng tôi vẫn cần các lực lượng nước ngoài”, ông Al-Sudani nói trong cuộc phỏng vấn đầu tiên với báo Mỹ kể từ khi nhậm chức hồi tháng 10/2022, đề cập đến các lực lượng quân đội Mỹ và NATO huấn luyện và hỗ trợ các đơn vị Iraq chống lại IS nhưng phần lớn lực lượng này không tham chiến. “Việc loại bỏ ISIS cần thêm thời gian”, ông nói.

Cho đến nay, ông Al-Sudani vẫn công khai im lặng về quan điểm của mình trong việc duy trì các lực lượng Mỹ ở Iraq, chỉ nói rằng ông sẽ hỏi ý kiến các chỉ huy Iraq. Một số thủ lĩnh dân quân thân Iran và những người ủng hộ ông Al-Sudani trong Quốc hội đang thúc giục ông xem xét lại sự hiện diện của Mỹ.

Điều đó khiến các quan chức chính quyền Biden không chắc chắn về tương lai của khoảng 2.000 lính Mỹ ở Iraq và một lực lượng huấn luyện đa quốc gia riêng biệt dưới sự chỉ huy của NATO.

Thế giới - Thủ tướng Iraq ủng hộ “sự hiện diện vô thời hạn” của quân đội Mỹ

Thủ tướng Iraq Mohammed al-Sudani phát biểu trong phiên họp Quốc hội bỏ phiếu bầu chính phủ mới ở Baghdad ngày 27/10/2022. Ảnh: The Hill

Ông Al-Sudani, người nhậm chức vào tháng 10/2022, hầu như không được biết đến ở phương Tây. Hiện ông được cho là đang cố gắng mở rộng phạm vi tiếp cận với chính quyền Biden và các chính phủ phương Tây khác với hy vọng thu hút đầu tư và viện trợ, đồng thời chống lại những lời chỉ trích rằng chính phủ của ông liên minh quá chặt chẽ với Iran.

Ông nói với tờ Wall Street Journal về dự định cử một phái đoàn cấp cao tới Washington để đàm phán với các quan chức Mỹ vào tháng tới, đồng thời cho biết thêm rằng Iraq muốn có mối quan hệ tương tự với Washington như mối quan hệ giữa Mỹ và Ả Rập Xê-út cũng như các nước khác sản xuất dầu khí ở Vịnh Ba Tư.

“Tôi không coi đây là vấn đề bất khả thi, khi thấy Iraq có mối quan hệ tốt với Iran và Mỹ”, ông Al-Sudani nói với tờ báo.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington muốn thấy “một quốc gia Iraq vững mạnh, ổn định và có chủ quyền”.

“Iraq là một đối tác quan trọng trong nhiều vấn đề và chúng tôi mong muốn tăng cường hợp tác” về biến đổi khí hậu, an ninh nguồn nước và hiện đại hóa năng lượng, cùng các vấn đề khác, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

Thế giới - Thủ tướng Iraq ủng hộ “sự hiện diện vô thời hạn” của quân đội Mỹ (Hình 2).

Một binh sĩ Mỹ đi bộ tại căn cứ không quân Qayyarah, Tây Bắc Iraq, nơi quân đội do Mỹ lãnh đạo đóng quân. Ảnh: Atalayar

20 năm kể từ khi Mỹ đem quân sang Iraq và lật đổ Saddam Hussein, Washington và Baghdad có một mối quan hệ thận trọng nhưng vẫn quấn quyện với nhau. Kể từ tháng 11 năm ngoái, đồng Dinar của Iraq đã giảm mạnh so với đồng USD trên các thị trường tiền tệ không chính thức trong nền kinh tế phụ thuộc vào đồng USD của Iraq, khiến giá thực phẩm và các hàng hóa khác tăng giá, từ đó làm tăng thêm gánh nặng cho những người dân Iraq bình dân mà ông Al-Sudani cần tìm sự ủng hộ.

Minh Đức (Theo WSJ, Reuters)

Iraq có Tổng thống và Thủ tướng mới, chấm dứt bế tắc chính trị

Thứ 6, 14/10/2022 | 10:07
Sau khi được quốc hội Iraq chọn, tân Tổng thống Abdul Latif Rashid đã ngay lập tức chỉ định Thủ tướng mới cho quốc gia Trung Đông.

Vùng Xanh ở Baghdad trúng rocket khi Quốc hội Iraq bầu Tổng thống mới

Thứ 5, 13/10/2022 | 22:37
Trong bối cảnh Iraq đang chìm trong bế tắc chính trị, đây không phải là lần đầu tiên khu vực này bị dội tên lửa.

Iraq: Bạo lực leo thang ở Vùng Xanh, nhiều người thiệt mạng

Thứ 3, 30/08/2022 | 18:42
Bạo lực ở Iraq tiếp tục diễn ra trong ngày thứ hai khi các tay súng bắn rocket vào Vùng Xanh an ninh cao của Baghdad hôm 30/8, quân đội Iraq cho biết.
Cùng tác giả

Góc nhìn Người Đưa Tin: 10 sự kiện nổi bật thế giới năm 2023

Thứ 2, 25/12/2023 | 07:15
Xung đột Nga-Ukraine, xung đột Israel-Hamas, cạnh tranh Mỹ-Trung, bất ổn ở châu Phi... là những sự kiện “tốn nhiều giấy mực” nhất của truyền thông trong năm qua.

Lãi suất cao ở Mỹ gây bất ổn tài chính tại Đông Á mới nổi

Thứ 2, 27/11/2023 | 10:11
Lập trường thắt chặt tiền tệ của Fed đã khiến thị trường chứng khoán ở khu vực Đông Nam Á, Trung Quốc và Hàn Quốc, đi xuống.

3 hướng đi mới để phát triển con người khu vực Châu Á-Thái Bình Dương

Thứ 3, 07/11/2023 | 21:08
Theo UNDP, khu vực Châu Á-Thái Bình Dương đang đối mặt với 3 nhóm nguy cơ tồn tại đồng thời, bao gồm các mối đe dọa liên quan đến sự sinh tồn của con người.

Sức hút đầu tư của Pháp – Bài học cho Việt Nam

Chủ nhật, 15/10/2023 | 15:00
Chìa khóa để Pháp đạt được những “dấu son” trên hành trình tái công nghiệp hóa và thu hút đầu tư là cải cách. Đây cũng là bài học giá trị mà Việt Nam có thể học hỏi.

Cải cách giúp ADB biến “hàng tỷ” USD thành “hàng nghìn tỷ”

Thứ 6, 29/09/2023 | 09:31
Để đạt được điều này, huy động nguồn vốn tư nhân sẽ đóng vai trò then chốt.
Cùng chuyên mục

Ukraine tấn công quy mô lớn, Nga phá huỷ hơn 100 thiết bị không người lái

Thứ 7, 18/05/2024 | 14:00
Quân đội Nga đã phá huỷ hơn 100 thiết bị không người lái gồm xuồng máy không người lái, máy bay không người lái trong đợt tấn công quy mô lớn của lực lượng Ukraine.

Châu Âu tự “lách” lệnh trừng phạt khi nhập dầu Nga qua ngả Thổ Nhĩ Kỳ?

Thứ 7, 18/05/2024 | 10:45
Việc chuyển hướng dầu của Nga qua ngả Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ là hình thức “lách” các lệnh trừng phạt mà còn tạo ra nguồn thu thuế đáng kể cho Moscow.

Phần Lan “không mặn mà lắm” với ý tưởng gửi quân NATO tới Ukraine

Thứ 7, 18/05/2024 | 06:00
Một quốc gia có vị trí địa lý đặc biệt như Phần Lan cũng như các nước vùng Baltic rõ ràng rất nhạy cảm với vấn đề này.

Đan Mạch công bố gói viện trợ quân sự thứ 18 cho Ukraine

Thứ 6, 17/05/2024 | 14:40
Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch khẳng định rằng tình hình ở Ukraine rất nghiêm trọng, do đó cần đảm bảo sự hỗ trợ liên tục và lớn từ các đồng minh cho Kiev.

Sở chỉ huy Ukraine bốc cháy, cột bụi bốc cao hàng chục mét sau đòn tấn công chính xác của Iskander-M Nga

Thứ 6, 17/05/2024 | 14:00
Hình ảnh từ video công khai cho thấy, sở chỉ huy của Lữ đoàn phòng không số 302 (Ukraine) đã bị phá hủy cùng một kho đạn.
     
Nổi bật trong ngày

Ukraine tấn công quy mô lớn, Nga phá huỷ hơn 100 thiết bị không người lái

Thứ 7, 18/05/2024 | 14:00
Quân đội Nga đã phá huỷ hơn 100 thiết bị không người lái gồm xuồng máy không người lái, máy bay không người lái trong đợt tấn công quy mô lớn của lực lượng Ukraine.

Phần Lan “không mặn mà lắm” với ý tưởng gửi quân NATO tới Ukraine

Thứ 7, 18/05/2024 | 06:00
Một quốc gia có vị trí địa lý đặc biệt như Phần Lan cũng như các nước vùng Baltic rõ ràng rất nhạy cảm với vấn đề này.

Ông Putin và ông Tập Cận Bình cam kết một kỷ nguyên hợp tác mới

Thứ 6, 17/05/2024 | 10:53
Trong ngày thứ Năm, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cam kết đề ra “một kỷ nguyên mới” với sự hợp tác giữa hai quốc gia.

Hamas: Sửa đổi đề xuất ngừng bắn từ phía Israel dẫn tới bế tắc

Thứ 6, 17/05/2024 | 10:18
Thứ Tư, lãnh đạo Hamas Ismail Haniyeh đổ lỗi những bế tắc về thương lượng ngừng bắn ở Gaza cho Israel và khẳng định lại những nhu cầu chủ chốt về thương lượng.

Phục hồi sau suy thoái, kinh tế châu Âu sẽ tăng trưởng rất khiêm tốn

Thứ 6, 17/05/2024 | 06:00
Các hạn chế thương mại ngày càng tăng với Nga và Trung Quốc góp phần làm suy giảm vai trò của Khu vực Eurozone trong nền kinh tế toàn cầu, chuyên gia chỉ ra.