Thủ tướng Phạm Minh Chính: Hỗ trợ người dân sửa chữa nhà, bảo đảm doanh nghiệp không gián đoạn sản xuất sau bão

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Hỗ trợ người dân sửa chữa nhà, bảo đảm doanh nghiệp không gián đoạn sản xuất sau bão

Thứ 5, 13/11/2025 15:54 GMT+7

Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên nhân dân và doanh nghiệp đoàn kết, vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả bão số 13 tại Gia Lai. Đồng thời, Thủ tướng chỉ đạo triển khai các giải pháp và chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai.

 "Còn người là còn của"

Sáng 13/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả bão số 13, thăm hỏi và động viên người dân, doanh nghiệp chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra trên địa bàn Gia Lai.

Tại xã Đề Gi, một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề khi bão đổ bộ, Thủ tướng ân cần hỏi thăm và động viên bà con nhân dân nỗ lực vượt qua khó khăn, sớm khắc phục hậu quả bão lũ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Hỗ trợ người dân hư hỏng nhà, không để doanh nghiệp đứt gãy sản xuất do bão- Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Chúng chia sẻ những khó khăn, mất mát của gia đình với Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: Thảo Quyên

Thủ tướng chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, các lực lượng quân đội, công an trên địa bàn hỗ trợ bà con dọn dẹp, sửa chữa nhà cửa.

"Dù thiệt hại nặng nề về nhà cửa và tài sản, nhưng may mắn là trong trận bão này thiệt hại về người rất ít. Còn người là còn của", Thủ tướng nói và hoan nghênh bà con nhân dân đã đoàn kết chấp hành nghiêm lệnh của chính quyền di tản tránh bão, nhờ đó không có thiệt hại về người.

Theo Thủ tướng, đối với những trường hợp nhà sập hoàn toàn, cấp ủy, chính quyền địa phương cần có giải pháp hỗ trợ khôi phục nhà cửa, bố trí chỗ ở tạm cho bà con. Những hộ dân hỏng nhà, cần sửa nhà, nhà nước sẽ hỗ trợ khôi phục lại. Nhân đây, Thủ tướng cũng yêu cầu di dời luôn người dân khỏi những nơi nguy hiểm để bảo đảm an toàn về sau.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Hỗ trợ người dân hư hỏng nhà, không để doanh nghiệp đứt gãy sản xuất do bão- Ảnh 2.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chia sẻ những khó khăn và động viên bà con cùng nhau cố gắng. Ảnh: Thảo Quyên

"Điều quan trọng trước mắt là phải ổn định sinh kế cho nhân dân, khôi phục sản xuất kinh doanh; hỗ trợ về vốn, lãi suất, cung ứng giống cây trồng vật nuôi, nhất là nuôi tôm. Bà con cũng phải phát huy tinh thần tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống", Thủ tướng nhấn mạnh thêm.

Thủ tướng cho biết sẽ nghiên cứu để khoanh nợ, giãn hoãn nợ; hỗ trợ bà con vay ngân hàng để sản xuất kinh doanh. Thủ tướng mong bà con tiếp tục đoàn kết, động viên, hỗ trợ, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Hỗ trợ người dân hư hỏng nhà, không để doanh nghiệp đứt gãy sản xuất do bão- Ảnh 3.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra khu vực bị ảnh hưởng nặng do bão số 13 tại xã Đề Gi. Ảnh: Thảo Quyên

Người đứng đầu Chính phủ đã giao nhiệm vụ này cho Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai và các cơ quan liên quan. 

Tại Khu tái định cư mới An Quang, xã Đề Gi, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tỉnh Gia Lai tập trung hoàn thiện hạ tầng cơ sở: đường, điện, nước..., triển khai xây nhà cho các hộ dân sớm ổn định cuộc sống.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Hỗ trợ người dân hư hỏng nhà, không để doanh nghiệp đứt gãy sản xuất do bão- Ảnh 4.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chụp ảnh lưu niệm cùng các hộ dân tại xã Đề Gi. Ảnh: Thảo Quyên

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Hỗ trợ người dân hư hỏng nhà, không để doanh nghiệp đứt gãy sản xuất do bão- Ảnh 5.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao 26 suất quà động viên các hộ dân chịu thiệt hại nặng tại xã Đề Gi. Ảnh: Thảo Quyên

Nỗ lực cao nhất hỗ trợ doanh nghiệp

Thị sát Khu kinh tế Nhơn Hội, Thủ tướng thăm, động viên cán bộ, người lao động tại các doanh nghiệp thiệt hại nặng về nhà xưởng, máy móc, nguyên vật liệu, hàng thành phẩm. Thống kê ban đầu, mỗi doanh nghiệp thiệt hại từ vài tỷ đồng tới hàng chục tỷ đồng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Hỗ trợ người dân hư hỏng nhà, không để doanh nghiệp đứt gãy sản xuất do bão- Ảnh 6.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đi thị sát tại Công ty TNHH Tổng hợp Tân Đại Nam ở Khu kinh tế Nhơn Hội.

Chỉ riêng tại Công ty TNHH FACO, ông Nguyễn Kiệt, Tổng giám đốc cho hay, bão số 13 đã làm tốc mái tôn các khu xưởng sản xuất, làm ướt xưởng chứa nguyên vật liệu và kho chứa hàng. Giá trị thiệt hại ước tính đã trên 70 tỷ đồng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên Công ty huy động lực lượng, trang thiết bị nhanh chóng dọn dẹp hiện trường, khôi phục sản xuất, kinh doanh, ổn định việc làm cho người lao động, mua nguyên liệu để khôi phục sản xuất.

Thủ tướng cho biết đã chỉ đạo ngân hàng có các gói vay, giảm lãi suất hỗ trợ doanh nghiệp giảm bớt thiệt hại; ngành tài chính nghiên cứu có các chính sách giảm thuế, phí, lệ phí; nỗ lực duy trì ổn định đời sống của người lao động. Thủ tướng cũng đề nghị Công ty thống kê đầy đủ thiệt hại để kiến nghị lãnh đạo tỉnh có chính sách hỗ trợ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Hỗ trợ người dân hư hỏng nhà, không để doanh nghiệp đứt gãy sản xuất do bão- Ảnh 7.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Công ty Thức ăn chăn nuôi FAGO chi nhánh miền Trung. Ảnh: Thảo Quyên

Thủ tướng yêu cầu cấp ủy, chính quyền cần huy động thêm lực lượng thanh niên, dân quân tự vệ cũng tham gia dọn dẹp, tất cả với mục tiêu không để đứt gãy chuỗi cung ứng vì đây là thời điểm quan trọng với doanh nghiệp, do đó cả hệ thống chính trị phải coi đây là nhiệm vụ chung.

Theo Thủ tướng, cần có gói cho các doanh nghiệp vay khắc phục hậu quả bão lũ; có gói miễn, giãn, hoãn, giảm thuế. Điều quan trọng hiện nay là bảo đảm đơn hàng không bị đình trệ, giữ uy tín với khách hàng.

Theo báo cáo nhanh, tại tỉnh Gia Lai, bão số 13 làm 2 người chết, 12 người bị thương. Tổng thiệt hại hơn 5.900 tỷ đồng. Hơn 1.000 ngôi nhà bị sập, hàng chục nghìn căn khác bị ngập, hư hại. Nhiều cơ sở giáo dục, trạm y tế bị ảnh hưởng, nhiều tuyến đường bị chia cắt, cây xanh và trụ điện gãy đổ hàng loạt. Các khu công nghiệp cũng chịu tổn thất lớn.

Riêng tại xã Đề Gi, bão số 13 đã gây thiệt hại nặng nề cho người dân, trong đó có 26 hộ bị ảnh hưởng bới triều cường, 10 nhà bị đổ sập hoàn toàn, 200 nhà tốc mái trên 70%, 432 nhà tốc mái từ 30–70%, 525 nhà tốc mái dưới 30%, cùng nhiều thiệt hại về tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng hải sản, hạ tầng… Ước tổng thiệt hại về tài sản hơn 231 tỷ đồng.

Thảo Quyên

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.