Thủ tướng Phạm Minh Chính: Trung tâm Tài chính quốc tế là nơi hội tụ vốn, công nghệ, con người và tư duy hiện đại

Phạm Thị Mỹ Hậu

Phạm Thị Mỹ Hậu

Thứ 7, 02/08/2025 13:10

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Trung tâm Tài chính quốc tế không chỉ là một chiến lược kinh tế, mà còn là biểu tượng hội nhập mới, cho thấy Việt Nam sẵn sàng thay đổi tư duy phát triển.

Việt Nam sẽ có 2 trung tâm tài chính, khởi động từ cuối năm 2025

Sáng 2/8, tại Tp.HCM, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về Trung tâm Tài chính Quốc tế đã chủ trì hội nghị toàn quốc triển khai Nghị quyết của Quốc hội về việc thí điểm mô hình này.

Đây là lần đầu tiên Chính phủ tổ chức hội nghị cấp cao riêng để thảo luận, triển khai một chiến lược tài chính đặc biệt, được xem là “bàn đạp mới” trong giai đoạn phát triển tiếp theo của đất nước.

Ngay trước đó một ngày, Thủ tướng đã ký Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về Trung tâm Tài chính quốc tế, ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 98/2024/QH15 của Quốc hội. Theo kế hoạch, hai trung tâm tài chính sẽ được triển khai tại Tp.HCM và Tp.Đà Nẵng, bắt đầu vận hành thử nghiệm từ cuối năm 2025.

Trong đó, Tp.HCM là trung tâm Tài chính quốc gia, đặt tại khu vực Thủ Thiêm - Bến Thành - Sài Gòn, quy mô gần 800ha, đóng vai trò hạt nhân dẫn dắt.

Đà Nẵng là trung tâm tài chính khu vực, gắn với đổi mới sáng tạo và hợp tác quốc tế. Cả hai nơi sẽ cùng thử nghiệm thể chế tài chính mới, phát triển các mô hình tài sản số, ngân hàng số, tài chính xanh, tín chỉ carbon...

Thủ tướng Phạm Minh Chính: "Trung tâm tài chính không chỉ là nơi giao dịch. Hãy nghĩ lớn, làm thật, đi đến cùng"- Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về Trung tâm Tài chính quốc tế đã chủ trì hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng nhấn mạnh: “Trung tâm Tài chính quốc tế không đơn thuần là nơi giao dịch tài chính, mà là nơi thử nghiệm mô hình mới, thiết kế thể chế mới. Đây là không gian để làm những điều luật pháp hiện hành chưa có".

Thủ tướng yêu cầu phải có tư duy đột phá, dám đi trước. Không cầu toàn, không nóng vội nhưng cũng không được “bàn lùi”.

“Nếu cứ áp dụng những quy định hiện hành, những mô hình quen thuộc để xây dựng trung tâm tài chính, thì chúng ta chỉ làm ra một khu tài chính giống những gì đã có. Như vậy sẽ không tạo đột phá và càng không thể cạnh tranh với các Trung tâm Tài chính quốc tế", Thủ tướng nói.

Do đó, Việt Nam sẽ xây dựng khung pháp lý vượt trội, mang tính thử nghiệm, có giới hạn rủi ro rõ ràng và cơ chế kiểm soát chặt chẽ. “Đừng để tư duy cũ bóp chết cái mới. Phải chấp nhận mô hình khác biệt, vượt chuẩn, để đi trước thời đại. Khung thể chế thử nghiệm sẽ ưu tiên: Ưu đãi vượt trội cho nhà đầu tư chiến lược; Cơ chế sandbox cho tài chính số, tài sản số, nợ xấu, tín dụng xanh; Cạnh tranh công bằng, minh bạch theo thông lệ quốc tế; Chia sẻ lợi ích hài hòa giữa Nhà nước - doanh nghiệp và người dân", Thủ tướng nhấn mạnh.

Tp.HCM và Đà Nẵng phải hành động ngay, không ai được đứng ngoài cuộc

Thủ tướng yêu cầu Tp.HCM và Đà Nẵng lập tức bắt tay chuẩn bị: cải thiện môi trường đầu tư, rút gọn thủ tục, nâng cao năng lực quản lý nhà nước, phát triển hạ tầng đồng bộ và tăng cường nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực tài chính.

“Thành phố phải có tâm thế chủ động. Không chờ đợi chỉ đạo. Phải làm thật, làm nhanh, làm đúng. Làm từng việc cụ thể, gắn với trách nhiệm cụ thể", Thủ tướng chỉ rõ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: "Trung tâm tài chính không chỉ là nơi giao dịch. Hãy nghĩ lớn, làm thật, đi đến cùng"- Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị công về nghị quyết về Trung tâm Tài chính quốc tế sáng 2/8. (Ảnh: Duy Nguyễn).

Nhấn mạnh tinh thần hành động, Thủ tướng cho hay: “Đã làm là phải thắng, phải thành công. Làm thật, đánh giá thật, không tô hồng. Vừa làm vừa học, vừa phát triển vừa hoàn thiện. Làm đến khi thành công thì mới dừng lại".

Thủ tướng cũng giao nhiệm vụ rõ ràng cho từng bộ ngành trong tổ chức bộ máy Ban Chỉ đạo quốc gia: Bộ Tài chính chủ trì về thể chế; Bộ KH&ĐT xây dựng đề án phát triển; Ngân hàng Nhà nước chuẩn bị khung chính sách tiền tệ và thử nghiệm mô hình ngân hàng mới; Bộ Tư pháp - Văn phòng Chính phủ hỗ trợ rà soát pháp lý liên ngành…

“Không ai được đứng ngoài cuộc. Mỗi người, mỗi cơ quan đều phải là người tiên phong", Thủ tướng nói.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, trung tâm tài chính không chỉ là một chiến lược kinh tế, mà còn là biểu tượng hội nhập mới, cho thấy Việt Nam sẵn sàng thay đổi tư duy phát triển.

“Trung tâm Tài chính quốc tế là nơi hội tụ vốn, công nghệ, con người và tư duy hiện đại. Đây là động lực tăng trưởng mới để đạt mục tiêu đến năm 2045 trở thành nước phát triển thu nhập cao. Mục tiêu là vào top 75 trung tâm tài chính toàn cầu và top 25 của châu Á - Thái Bình Dương", Thủ tướng nhấn mạnh.

Không chỉ có lợi về kinh tế, Trung tâm Tài chính quốc tế còn là cơ hội thúc đẩy cải cách thể chế, nâng cao vị thế tài chính - tiền tệ quốc gia, thu hút các định chế quốc tế, tập đoàn đa quốc gia và nguồn vốn chất lượng cao. “Trung tâm Tài chính quốc tế là một cuộc chơi lớn. Nếu ta không bắt đầu, không chấp nhận rủi ro, thì sẽ không bao giờ có cơ hội thành công. Hãy nghĩ lớn, làm thật, đi đến cùng. Phải biến cái chưa có thành cái có thể, biến cái không thể thành có thể", Thủ tướng kết luận.

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, đại diện lãnh đạo Tp.HCM và Đà Nẵng cũng đã có những báo cáo triển khai hành động. Về phía Tp.HCM, Chủ tịch UBND Tp.HCM Nguyễn Văn Được khẳng định việc hình thành Trung tâm Tài chính quốc tế là dấu mốc chiến lược, mở ra kỷ nguyên phát triển mới. Thành phố đã chuẩn bị quỹ đất 10ha tại Thủ Thiêm, trước mắt sử dụng tòa nhà 8 Nguyễn Huệ làm trụ sở, xây dựng bộ máy gồm 4 bộ phận chuyên trách và tuyển chọn nhân lực chất lượng cao. Tp.HCM cũng sẽ cử cán bộ sang Bulgaria học tập và hợp tác với Đại học Việt Đức để đào tạo bài bản, đồng thời thiết lập hợp tác quốc tế với các Trung tâm Tài chính lớn nhằm khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ tài chính toàn cầu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: "Trung tâm tài chính không chỉ là nơi giao dịch. Hãy nghĩ lớn, làm thật, đi đến cùng"- Ảnh 3.

Chủ tịch UBND Tp.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Duy Nguyễn).

Về phía Tp.Đà Nẵng, Bí thư Nguyễn Văn Quảng cho biết thành phố đã thành lập Ban chỉ đạo, chuẩn bị hạ tầng và quỹ đất gần sân bay quốc tế để thu hút đầu tư. Dự kiến cuối năm 2025, tòa nhà 22 tầng tại Công viên phần mềm số 2 sẽ đi vào vận hành. Thành phố quy hoạch thêm khu đất ven biển 6 ha và 11,6ha để phát triển trung tâm tài chính số, hướng tới xây dựng đô thị sinh thái 1.500ha với 5 đảo nhân tạo. Về nhân lực, Đà Nẵng đang đào tạo 300 cán bộ, gửi thực tập sinh sang Singapore và tuyển dụng nhân sự quốc tế từ các trung tâm tài chính hàng đầu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: "Trung tâm tài chính không chỉ là nơi giao dịch. Hãy nghĩ lớn, làm thật, đi đến cùng"- Ảnh 4.

Bí thư Tp.Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Duy Nguyễn).

Theo Nghị quyết 222/2025 của Quốc hội, Trung tâm Tài chính Quốc tế đặt tại Tp.HCM và Tp.Đà Nẵng được xây dựng trên cơ sở thống nhất về hoạt động, quản lý, giám sát; có định hướng phát triển sản phẩm riêng biệt, phát huy thế mạnh của từng thành phố. Hai trung tâm hỗ trợ lẫn nhau, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm tài chính quốc tế hàng đầu, nâng tầm vị thế của Việt Nam trong mạng lưới tài chính toàn cầu gắn với động lực tăng trưởng kinh tế. Trung tâm tài chính quốc tế áp dụng nhiều chính sách đặc thù về ngoại hối; hoạt động ngân hàng, tài chính, phát triển thị trường vốn, thuế; xuất nhập cảnh, cư trú, lao động đối với chuyên gia, nhà quản lý và nhà đầu tư; đất đai, xây dựng, môi trường; tài chính thử nghiệm có kiểm soát cho dịch vụ tài chính ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo; giải quyết tranh chấp trong hoạt động đầu tư kinh doanh...

Thủ tướng Phạm Minh Chính: "Trung tâm tài chính không chỉ là nơi giao dịch. Hãy nghĩ lớn, làm thật, đi đến cùng"- Ảnh 5.Thủ tướng làm Trưởng Ban Chỉ đạo về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

Mục tiêu của Ban Chỉ đạo Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam là đến hết năm 2025 hình thành và đưa vào hoạt động Trung tâm tài chính quốc tế tại Tp.Hồ Chí Minh và Tp.Đà Nẵng.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.