Ngày 7/6, trao đổi với PV Người Đưa Tin, ông Ngô Quốc Huy, Chủ tịch UBND phường Đông Hải, Tp.Thanh Hóa xác nhận, hình ảnh khu đất xây dựng các công trình bên bờ sông Mã lan truyền trên mạng xã hội cho rằng liên quan ông trùm Tuấn "thần đèn" chính là khu đất được tỉnh Thanh Hóa cho Công ty Cổ phần thương mại và xây dựng Minh Đạt (Công ty Minh Đạt) và Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Lê Hoàng (Công ty Lê Hoàng) thuê làm bãi tập kết cát, sỏi.
Theo ông Huy, khu đất được nhà nước cho Công ty Minh Đạt và Lê Hoàng thuê làm bãi tập kết cát sỏi không liên quan tới "Tuấn thần đèn".
Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Anh Tuấn (51 tuổi), thường gọi là Tuấn "thần đèn", trú ở Tp.Thanh Hóa và 6 đối tượng khác để điều tra liên quan đến Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Sau khi đối tượng này bị bắt, trên mạng xã hội facebook lan truyền một đoạn clip: "Khu vườn nghìn tỷ của ông trùm Tuấn thần đèn giữa lòng Tp.Thanh Hóa".

Diện tích đất do tỉnh Thanh Hóa cho Công ty Minh Đạt và Công ty Lê Hoàng thuê đất làm bãi tập kết cát, sỏi có nhiều công trình xây dựng trái phép (Ảnh PV chụp từ trên cao).
Phóng viên Người Đưa Tin đã trực tiếp tới khu đất được tỉnh Thanh Hóa cho Công ty Minh Đạt và Lê Hoàng thuê để xác minh, làm rõ thông tin.
Theo quan sát của PV, khu vườn sinh thái nói trên có diện tích hàng chục nghìn m2, nằm ngoài đê sông Mã, thuộc phường Đông Hải, Tp.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
Trên khu đất này có một loạt công trình khang trang, bề thế được xây dựng đã lâu, gồm: Ao cá, nhà bát giác, hòn non bộ, cây cảnh…
Theo tìm hiểu của PV, đây là khu đất được UBND tỉnh Thanh Hóa cho Công ty Cổ phần thương mại và xây dựng Minh Đạt (Công ty Minh Đạt) thuê đất (diện tích 25.000m2, làm bãi tập kết cát, sỏi và vật liệu xây dựng, thời hạn 50 năm) và Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Lê Hoàng (Công ty Lê Hoàng, diện tích 10.545m2, làm bãi tập kết vật liệu xây dựng, thời hạn sử dụng 50 năm)
Sau khi được UBND tỉnh Thanh Hóa cho thuê đất, cả 2 công ty nói trên đã xây dựng nhiều hạng mục mà không được sự cho phép của cơ quan chức năng có thẩm quyền. UBND Tp.Thanh Hóa đã có Quyết định số 10660/QĐ-XPHC về việc xử phạt Công ty Lê Hoàng.

Nhà bát giác, ao cá, hòn non bộ, cây cảnh ... được xây dựng theo mô hình biệt thự vườn sinh thái trên diện tích đất được nhà nước cho thuê làm bãi tập kết vật liệu xây dựng (Ảnh PV chụp từ trên cao).
Lý do xử phạt, Công ty Lê Hoàng đã chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở (được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất) sang đất ở tại thửa đất số 522, tờ bản đồ 03, phường Đông Hải, Tp.Thanh Hóa. Sau đó xây dựng nhà ở cho công nhân, với diện tích 51,5m2. Công ty Lê Hoàng bị buộc phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.
Ngày 8/12/2022, UBND Tp.Thanh Hóa có Quyết định số 12607/QĐ - KPHQ về việc buộc Công ty Minh Đạt thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm hành chính quy định tại điểm c, khoản 7, Điều 16 Nghị định số 16/2022/NĐ - CP ngày 28/1/2022.

Một số công trình vi phạm trên diện tích đất nhà nước cho Công ty Minh Đạt và Lê Hoàng thuê đã bị chính quyền cưỡng chế phá dỡ.
Năm 2019, Công ty Minh Đạt đã tổ chức thi công xây dựng các hạng mục công trình không có giấy phép xây dựng, gồm: Xây tường rào kết cấu gạch xây, xi măng dài 260m, cao 2,4m; xây chòi lục giác dạng ô thoáng diện tích 10m2; dựng hòn non bộ bằng đá diện tích 20m2.
UBND Tp.Thanh Hóa buộc Công ty Minh Đạt phải phá dỡ các hạng mục công trình nói trên. Nếu công ty không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.
"Sau khi bị xử phạt hành chính, phường Đông Hải đã tiến hành tháo dỡ 51,5m2 nhà của Công ty Lê Hoàng trước ngày 25/4 và hiện tại đang cho tháo dỡ tường rào. Còn chỗ Công ty Minh Đạt, chòi bát giác và tường rào đang tiến hành tháo dỡ", ông Ngô Quốc Huy, Chủ tịch UBND phường Đông Hải thông tin.