Thước đo thành công của mỗi người là khác nhau

Thước đo thành công của mỗi người là khác nhau

Hoàng Thị Bích

Hoàng Thị Bích

Thứ 3, 08/05/2018 13:00

Câu hỏi: “Độc thân có dễ thành công hơn người đã có gia đình?” nhận được nhiều câu trả lời khác nhau. Một số ý kiến cho rằng độc thân chính là một sự chấp nhận hy sinh, thước đo thành công của mỗi người là khác nhau

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, chị Thu Trang (Hà Nội), cho rằng: “Đối với phụ nữ thì độc thân chắc chắn sẽ dễ thành công hơn. Bởi lẽ, khi phụ nữ lấy chồng, chỉ chuyên tâm cho gia đình thì công việc sẽ khó mà thành công được”.

Còn với anh Hồng Phúc (Sơn La) thẳng thắn: “Đứng trên lập trường của một người đàn ông có gia đình, khi có bên mình một người phụ nữ làm hậu phương vững chắc, giúp tôi lo cho cuộc sống gia đình thì tôi có thể toàn tâm toàn ý lo cho công việc. Hơn nữa, gia đình là lý do và động lực để tôi sống có trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa”.

Thước đo thành công của mỗi người là khác nhau

Anh Hồng Phúc cho rằng có gia đình sẽ dễ dàng thành công hơn.

Tương tự, anh Huy Hoàng (Hà Tĩnh) nhận định: “Trước khi bàn luận về vấn đề “độc thân có dễ thành công hơn?”, bản thân chúng ta phải tự đặt ra câu hỏi “Liệu ta có chấp nhận được điều đó hay không?”. Bởi lẽ, độc thân chính là một sự chấp nhận hy sinh. Vấn đề này phụ thuộc vào rất nhiều tiêu chí.

Đầu tiên là về giới. Người đàn ông thường sẽ tu chí làm ăn khi họ có gia đình. Còn với phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ châu Á, rõ ràng khi có gia đình họ sẽ vất vả hơn. Phụ nữ khi trải qua thời kỳ sinh nở gặp vô cùng nhiều khó khăn, họ buộc phải tạm dừng công việc của mình lại và đó sẽ là thứ ảnh hưởng đến thành công của họ.

Thước đo thành công của mỗi người là khác nhau (Hình 2).

Còn anh Huy Hoàng cũng đã đưa ra những ý kiến riêng của mình xoay quanh chủ đề này.

Tuy nhiên, họ phải hy sinh nhưng thực ra họ cũng đang được tận hưởng, bởi phụ nữ được tận hưởng thiên chức làm mẹ - điều mà đàn ông không bao giờ được trải qua. Có thể điều đó sẽ khiến họ thăng hoa hơn trong công việc”.

Anh Hoàng cũng chia sẻ thêm: “Khi sống cuộc sống gia đình, chắc chắn chúng ta sẽ sống có trách nhiệm hơn. Người ta sẽ tham gia vào những bữa cơm gia đình hay đơn giản là việc về nhà ngủ vào cuối ngày. Bình thường tôi có thể đi cả đêm, dạo phố hay đi café gặp gỡ bạn bè; nhưng bây giờ tôi đã có vợ con, tôi sẽ không bao giờ làm chuyện đó.

Tiêu chí tiếp theo là tính chất công việc của mỗi cá nhân. Có lẽ đối với những người làm nghề liên quan đến nghệ thuật, sáng tạo hay những công việc mang tính chất không gò bó thì độc thân sẽ là lựa chọn tốt để họ đạt được thành công. Ngược lại, đối với những người làm công việc có tính kỷ luật thì gia đình sẽ là nơi để họ tìm thấy sự bình yên, là lý do để họ nuôi dưỡng thói quen điều độ và kỷ luật của mình.

Bên cạnh đó, có những người cảm thấy rằng họ được ăn ngon mặc đẹp, được đi đây đi đó, tận hưởng cuộc sống độc thân đã là thành công. Nhưng, cũng có những người cho là việc được chăm sóc gia đình, được nhìn thấy con cái trưởng thành khôn lớn là niềm hạnh phúc của họ - đó lại là một kiểu thành công khác.

Thước đo thành công của mỗi người là khác nhau. Bạn nghĩ việc đạt được một chức vị cao, một công việc khiến nhiều người mơ ước là điều mà bạn theo đuổi. Còn tôi thì lại chọn lựa rằng thước đo thành công của tôi nằm ở việc tôi có một tổ ấm hạnh phúc, có những đứa con mà tôi yêu mến. Vậy nên, trước khi trả lời câu hỏi “Độc thân liệu rằng có dễ thành công hơn”, chúng ta cần phải xác định “Mục tiêu thành công của ta là gì”.

Bảo Linh

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.