Tin nóng thế giới ngày mới 23/11

Tin nóng thế giới ngày mới 23/11

Trương Mạnh Kiên

Trương Mạnh Kiên

Thứ 5, 23/11/2017 07:55

Zimbabwe có Tổng thống mới vào ngày 24/11; Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ sa thải gần 8.600 người liên quan đến vụ đảo chính... là những tin mới sáng nay.

Tiêu điểm - Tin nóng thế giới ngày mới 23/11

Cuộc nội chiến Syria sẽ sớm chấm dứt trong thời gian tới.

Ông Mnangagwa sẽ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Zimbabwe vào 24/11

Chủ tịch Quốc hội Zimbabwe - Mudenda hôm 22/11 cho biết, cựu Phó Tổng thống Zimbabwe, ông Emmerson Mnangagwa sẽ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống vào thứ Sáu (24/11) sau khi Tổng thống Robert Mugabe từ chức tối 21/11. Ông Mnangagwa sẽ đảm đương phần còn lại trong nhiệm kỳ của ông Robert Mugabe cho đến khi diễn ra cuộc tổng tuyển cử, theo kế hoạch được tổ chức vào tháng 9/2018.

Nga - Iran - Thổ Nhĩ Kỳ gặp nhau để giải quyết khủng hoảng Syria

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho hay, ông và hai người đồng cấp Iran, Thổ Nhĩ Kỳ đã đồng ý tổ chức một đại hội đàm phán hòa bình cho Syria giữa phe đối lập và Chính phủ Syria. Lãnh đạo Nga đã gặp Tổng thống Iran Hassan Rouhani và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ  Erdogan hôm 22/11 tại Sochi để bàn bạc hòa bình cho Syria, ngay trước vòng đàm phán mới do Liên Hợp Quốc tổ chức tại Geneva. Trong tuyên bố chung của 3 nhà lãnh đạo Nga - Iran - Thổ nhấn mạnh yêu cầu các bên tham chiến phải thả tù nhân và con tin, tạo điều kiện cho một cuộc ngừng bắn lâu dài.

Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên thăm Cuba

Ngày 22/11, Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong Ho đã đến thăm Cuba, nhằm tìm kiếm sự ủng hộ của Cuba trước áp lực của Mỹ và cộng đồng quốc tế yêu cầu chấm dứt chương trình tên lửa và hạt nhân của nước này. Thông báo trên trang web của bộ Ngoại giao Cuba cho biết, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez sẽ có cuộc gặp Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong Ho. Nội dung của cuộc gặp chưa được tiết lộ. 

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ sa thải gần 8.600 người liên quan đến vụ đảo chính

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ ngày 22/11 cho biết, kể từ khi xảy ra cuộc đảo chính quân sự bất thành hồi tháng 7/2016, quân đội nước này đã sa thải 8.570 người bị cáo buộc liên đến mạng lưới của giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen, người bị Ankara coi là chủ mưu vụ đảo chính và đang sống lưu vong tại Mỹ. Trong bài phát biểu trước Quốc hội, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Nurettin Canikli cho biết, trong tổng số người bị sa thải nói trên có 150 tướng, 4.630 sĩ quan quân đội, 2.168 trung sĩ, 1.211 sĩ quan chuyên trách và các nhân viên dân sự.

QV (T/h)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.