Tin nóng thế giới ngày mới 24/4: Tấn công bằng xe tải ở Canada, hàng chục người thương vong

Tin nóng thế giới ngày mới 24/4: Tấn công bằng xe tải ở Canada, hàng chục người thương vong

Vũ Thu Hương

Vũ Thu Hương

Thứ 3, 24/04/2018 07:07

Tấn công bằng xe tải ở Canada, hàng chục người thương vong; Trung Quốc có thể nới lỏng lệnh trừng phạt kinh tế đối với Triều Tiên… là những tin đáng chú ý trong ngày 24/4.

Xe tải cán qua người đi đường ở Canada, hàng chục người thương vong. Theo Reuters, chiếc xe tải màu trắng của một công ty Canada đã đâm vào những người đi đường tại thành phố Toronto (Canada), khiến 9 người chết và 16 người khác bị thương.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 1h30 phút chiều (giờ địa phương), thời điểm mà nhiều nhân viên văn phòng đang nghỉ trưa. Một nhân chứng khẳng định rằng hung thủ đã cố ý đâm người trên đoạn đường kéo dài 1,6km.

Tin nóng thế giới ngày mới 24/4: Tấn công bằng xe tải ở Canada, hàng chục người thương vong

Hiện trường vụ đâm xe.

Một nhân chứng cho biết tại hiện trường xảy ra vụ tai nạn, một số thi thể của các nạn nhân đã được che bằng những mảnh vải. Trong số những người bị thương, có 5 người đang trong tình trạng nguy kịch và đang được các bác sĩ theo dõi.

Hiện vẫn chưa rõ liệu vụ việc này có phải là hành động cố ý của người lái xe hay đây đơn giản là một vụ tai nạn thương tâm.

Khi vụ việc xảy ra, hội nghị Ngoại trưởng các nước G7 đang diễn ra ở Toronto, cách hiện trường khoảng 30km. Hiện khách sạn Intercontinental Hotel, nơi các Ngoại trưởng đang tạm trú, vẫn chưa có động thái tăng cường an ninh nào.

Hội nghị tài trợ tái thiết Syria ở Bỉ. Hôm nay, 24/4, tại Brussels (Bỉ) diễn ra hội nghị các nhà tài trợ cho Syria với mong muốn sẽ nhận được nhiều hơn 6 tỷ USD để tái thiết.

Đây là hội nghị thường niên lần thứ ba sau hội nghị tài trợ Syria ở London (Anh) vào năm 2016 và tại Brussels (Bỉ) năm 2017 nhằm giúp Syria khôi phục lại hệ thống điện và nước ở các thành phố bị thiệt hại nặng nề trong các chiến dịch chống khủng bố trong hơn 8 năm qua. Hội nghị năm này được tổ chức tại Bỉ và dự kiến có đại diện của 85 nước và các cơ quan phi Chính phủ tham dự nhằm gây quỹ viện trợ nhân đạo, tái thiết cho Syria.

Hội nghị hy vọng sẽ tìm kiếm hơn 6 tỷ USD viện trợ cho Syria. Mục tiêu 6 tỷ USD tương đương với số tiền được huy động vào năm ngoái, nhưng các quan chức EU mong muốn vượt xa mục tiêu này. Một số nhà tài trợ lớn nhất cho Syria bao gồm Liên minh châu Âu, Mỹ, Na Uy và Nhật Bản.

Trung Quốc có thể nới lỏng lệnh trừng phạt kinh tế đối với Triều Tiên. Kyodo đưa tin ngày 23/4, người phát ngôn bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nhấn mạnh nước này không loại trừ khả năng nới lỏng các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Triều Tiên.

Phát biểu với báo giới, ông Lục Khảng nói: "Cộng đồng quốc tế nên cân nhắc mọi phương án nếu Bình Nhưỡng có hành động giúp giải quyết một cách hòa bình vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên."

Kể từ cuối năm ngoái, Trung Quốc đã tăng cường các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Triều Tiên liên quan tới chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng.

Tai nạn khiến 32 người Trung Quốc thiệt mạng tại Triều Tiên. Đài truyền hình Trung Quốc đã chiếu đoạn video ghi lại hiện trường vụ tai nạn tại Triều Tiên vào cuối ngày hôm qua khiến 32 người Trung Quốc và 4 người Triều Tiên thiệt mạng.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 23/4 thông báo 36 người, trong đó có 32 công dân Trung Quốc và 4 công dân Triều Tiên, đã thiệt mạng trong vụ tai nạn thảm khốc tại tỉnh Bắc Hwanghae, phía Nam Thủ đô Bình Nhưỡng vào cuối ngày hôm qua. Ngoài ra, 2 người Trung Quốc khác cũng bị thương nặng. Tỉnh Bắc Hwanghae là nơi có điểm du lịch nổi tiếng Kaesong từng được đưa vào danh sách các di sản thế giới của UNESCO.

Tổng thống Pháp Macron tới Mỹ giải cứu thỏa thuận hạt nhân Iran. Ngày 23/4, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tới Thủ đô Washington, bắt đầu chuyến thăm Mỹ 3 ngày trong bối cảnh hai bên có những bất đồng về thương mại và thỏa thuận hạt nhân Iran.

Tin nóng thế giới ngày mới 24/4: Tấn công bằng xe tải ở Canada, hàng chục người thương vong (Hình 2).

Tổng thống Pháp Macron.

Trước đó, Chính phủ Iran đã kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Âu thuyết phục Tổng thống Mỹ Donald Trump không "xé bỏ" thỏa thuận hạt nhân đạt được giữa Tehran và các cường quốc thuộc nhóm P5+1 (gồm Nga, Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc và Đức).

Chuyến thăm này có thể coi là một sứ mệnh giải cứu thỏa thuận trên, còn gọi là Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA), mà ông Trump tuyên bố sẽ rút khỏi, trừ phi các đồng minh châu Âu sửa chữa "những sai sót khủng khiếp" trong thỏa thuận này vào giữa tháng 5 tới.

Xem thêm >> Tin nóng thế giới ngày mới 23/4: Mỹ đưa 5.000 xe tải chở vũ khí tới Syria?

Đ.V (Tổng hợp) 

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.