Pháo binh Nga khai hỏa trong giao tranh ở Ukraine. Ảnh: RIA Novosti.
Theo tờ Politico, báo cáo thường niên được tổng hợp từ các cơ quan tình báo Mỹ, do Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia công bố.
Báo cáo cho biết Nga đang “chiếm thế thượng phong” trong xung đột ở Ukraine và đang “trên con đường tích lũy đòn bẩy lớn hơn” để áp đặt các điều khoản có lợi trong các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine và phương Tây.
Các cơ quan tình báo Mỹ nhận định quân đội Nga đang thể hiện sự phục hồi bất chấp tổn thất trên chiến trường. Sự phục hồi này thông qua nguồn nhân lực bổ sung liên tục và mở rộng quy mô công nghiệp quốc phòng.
“Mặc dù Nga sẽ không thể đạt được chiến thắng toàn diện như khi đề ra vào năm 2022, họ vẫn đang trên đà chiến đấu. Cuộc chiến tiêu hao này đang ngày càng làm suy yếu vị thế của Ukraine bất chấp các nỗ lực của Mỹ hoặc phương Tây nhằm trừng phạt Nga mạnh mẽ hơn”, báo cáo viết.
Kể từ khi lên nắm quyền, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đẩy mạnh các nỗ lực đàm phán với cả Nga và Ukraine, nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột.
Nhưng theo đánh giá của cộng đồng tình báo Mỹ, cả Nga và Ukraine đều chưa sẵn sàng cho một thỏa thuận. “Moscow và Kiev có quan tâm tới đàm phán nhưng thực tế là cả hai bên vẫn đang nghiêng về giao tranh kéo dài hơn là chấp nhận dừng lại với những thỏa thuận chưa đạt kì vọng”, báo cáo viết.
Báo cáo tình báo lập luận: "Bất kể xung đột ở Ukraine kết thúc như thế nào và khi nào, các xu hướng địa chính trị, kinh tế, quân sự hiện tại đều cho thấy sự phục hồi và khả năng tạo ra mối đe dọa tiềm tàng đối với lợi ích toàn cầu của Mỹ”. Dù vậy, chính quyền ông Trump đang có xu hướng coi Nga là đối tác có lợi, thay vì là đối thủ địa chính trị lâu dài.
Báo cáo của cộng đồng tình báo Mỹ đặc biệt đề cập đến mối đe dọa từ các băng đảng ma túy, liệt kê ở hàng đầu bên cạnh các nhóm khủng bố và băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia.
Phát biểu trong phiên điều trần ở Thượng viện, Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard nói các băng đảng ma túy và tổ chức khủng bố “tạo ra mối dọa trực tiếp và ngay lập tức đến Mỹ và phúc lợi của người dân Mỹ".
Báo cáo còn mô tả Trung Quốc đại diện cho "mối đe dọa quân sự toàn diện và mạnh mẽ nhất" của Mỹ trong tương lai. Bắc Kinh cũng có khả năng phát triển một "chiến lược đa phương diện, cấp quốc gia" để thay thế Washington trong tham vọng trở thành quốc gia dẫn đầu thế giới về trí tuệ nhân tạo vào năm 2030, báo cáo viết.
Đăng Nguyễn - Politico