Tình tiết mới trong vụ bé gái 3 tuổi tử vong nghi do bị bố dượng, mẹ đẻ bạo hành

Tình tiết mới trong vụ bé gái 3 tuổi tử vong nghi do bị bố dượng, mẹ đẻ bạo hành

Lê Thị Liên

Lê Thị Liên

Thứ 6, 03/04/2020 07:21

Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã quyết định khởi tố vụ án hình sự tội danh “Giết người” đối với bé gái 3 tuổi tử vong nghi do cha dượng, mẹ đẻ bạo hành vào ngày 30/3 vừa qua.

Theo đó, trao đổi với Người Đưa Tin Pháp Luật, đại diện Công an quận Đống Đa cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tội danh "Giết người", liên quan đến vụ bé gái N.N.M.M. (SN 2016, thường trú tại thôn Võng La, xã Võng La, huyện Đông Anh, Hà Nội) tử vong.

Cơ quan công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp cặp vợ chồng liên quan là mẹ đẻ và cha dượng của nạn nhân.

Đồng thời, sau khi hoàn tất thủ tục chứng cứ, Công an quận Đống Đa đã bàn giao hồ sơ vụ việc cho Cơ quan điều tra – Công an Thành phố Hà Nội để tiếp tục hoàn tất thủ tục khởi tố bị can.

An ninh - Hình sự - Tình tiết mới trong vụ bé gái 3 tuổi tử vong nghi do bị bố dượng, mẹ đẻ bạo hành

Hai nghi can liên quan đến cái chết thương tâm của cháu bé 3 tuổi.

Trao đổi về vấn đề pháp lý, luật sư  Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư TP. Hà Nội) cho biết, những ngày qua, mạng xã hội đăng tải nội dung về vụ bé gái tên N.N.M.M. nghi bị cha dượng và mẹ đẻ bạo hành đến chết khiến dư luận phẫn nộ.

Theo nội dung đăng tải trên mạng xã hội, cháu bé bị cha dượng là N.M.T. cùng mẹ ruột là N.T.L.A. (trú quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) tra tấn dã man như thời trung cổ trong 24 ngày. Cùng với những thông tin trên, người đăng tải còn đưa những hình ảnh bé M. đã mất cùng chi chít vết bầm tím trên người.

Nếu hành vi bạo hành, đánh đập đứa trẻ bằng những hung khí nguy hiểm hoặc cố ý đánh vào những vùng trọng yếu, bỏ mặc hậu quả chết người có thể xảy ra thì hoàn toàn có thể xử lý các đối tượng này về tội giết người theo Điều 123 Bộ luật hình sự bất kể đối tượng sát hại đứa trẻ có mối quan hệ với đứa trẻ như thế nào.

Luật sư Cường phân tích, trong trường hợp thông tin lan truyền trên mạng xã hội là đúng, đối tượng đã sát hại cháu bé trên là mẹ đẻ và cha dượng thì những người này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội giết người theo Điều 123 Bộ luật hình sự với nhiều tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự như: Giết người dưới 16 tuổi, giết người mà mình có nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, có tính chất côn đồ hoặc vì động cơ đê hèn... Và hình phạt các đối tượng này phải đối mặt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Theo quy định của pháp luật thì cha mẹ có nghĩa vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục con cái mình đến khi trưởng thành. Trong trường hợp ly hôn và tái hôn thì cha dượng, mẹ kế cũng có nghĩa vụ phải bảo vệ, chăm sóc, giáo dục con riêng của chồng, của vợ mình đến khi trưởng thành.

Trong trường hợp đã không bảo vệ, chăm sóc mà còn đánh đập, hành hạ thì đây là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, hình phạt sẽ nghiêm khắc hơn...

Trước đó, cũng liên quan đến vụ việc này, tối 1/4, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung giao Giám đốc công an thành phố khẩn trương điều tra, làm rõ vụ bé gái 3 tuổi trú tại phường Phương Liên, quận Đống Đa nghi bị bố dượng, mẹ đẻ bạo hành dẫn đến tử vong.

Chủ tịch thành phố yêu cầu các đơn vị báo cáo về Thành ủy, UBND thành phố trước ngày 15/4 và thông tin trả lời báo chí theo quy định.

 

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đặng Thủy - Lê Liên

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.