Nhiều thủ đoạn tinh vi
Tại các khu vực giáp biên giới, tình trạng mua bán, tàng trữ và vận chuyển pháo nổ vào nội địa vẫn là một thách thức lớn đối với lực lượng chức năng.

Cán bộ chiến sĩ đồn Biên phòng Bù Đốp tổ chức tuần tra bảo vệ khu vực biên giới.
Ngoài việc mua bán pháo nổ trái phép trực tiếp, hoạt động này còn diễn ra trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, và các nhóm chợ online.
Các đối tượng thường xuyên đăng quảng cáo, thương lượng, thậm chí hướng dẫn phương thức nhận hàng qua dịch vụ chuyển phát nhanh, gây không ít khó khăn cho lực lượng chức năng trong công tác kiểm soát.
Trao đổi với Người Đưa Tin, Thượng tá Vương Sỹ Mốt, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu cho biết: "Vì lợi nhuận lớn, hoạt động vận chuyển pháo trái phép từ nước ngoài vào Việt Nam tiêu thụ diễn ra quanh năm, nhưng đặc biệt nóng trước Tết, với nhiều phương thức và thủ đoạn tinh vi.
Khu vực biên giới, với các cung đường kết nối ngắn hơn với các quốc gia như Thái Lan, Campuchia là địa bàn thuận lợi cho các tội phạm, trong đó có buôn bán và vận chuyển pháo trái phép".
Cùng với công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, Bộ đội Biên phòng đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ quyết liệt nhằm ngăn chặn hành vi nhập lậu pháo từ cửa ngõ biên giới.
Với tinh thần đấu tranh không khoan nhượng, thời gian qua, các đơn vị Bộ đội Biên phòng đã phát hiện và bắt giữ nhiều vụ vận chuyển pháo trái phép qua biên giới.

Cán bộ đồn Biên phòng Bù Đốp tổ chức tuyên truyền cho người dân trên địa bàn khu vực biên giới không tham gia hay tiếp tay cho các đối tượng vận chuyển pháo lậu.
Thượng úy Lê Khắc Vĩnh, Đội trưởng Đội Phòng, chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Bù Đốp cho biết, nhu cầu mua pháo dịp Tết vẫn luôn rất cao, và người dân thường ưa chuộng các loại pháo nổ nhập lậu vì giá rẻ và sự đa dạng về chủng loại như pháo hoa, pháo dù, pháo bi.
Vì lợi nhuận lớn, hoạt động vận chuyển pháo trái phép từ Campuchia vào Việt Nam tiêu thụ diễn ra quanh năm, với các phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi. Các đối tượng buôn bán pháo nổ trái phép thường xuyên thay đổi phương thức vận chuyển để qua mắt lực lượng chức năng.
Khi bị phát hiện và bắt giữ, hầu hết các đối tượng khai nhận chỉ là người chở thuê, không biết mặt chủ hàng, gây khó khăn cho quá trình điều tra, xử lý. Những đối tượng liên quan chủ yếu là thanh niên, trung niên không có công ăn việc làm ổn định, thiếu hiểu biết và dễ bị lôi kéo tham gia vào hoạt động buôn bán, vận chuyển pháo nổ.
Điển hình, vào 14h ngày 27/11, Đội tuần tra Đồn Biên phòng Bù Đốp tiến hành kiểm tra tại khu vực vành đai biên giới thuộc ấp Phước Tiến (xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước), phát hiện và bắt quả tang đối tượng Long Mỹ Gết (SN 1962, trú tại thôn 5, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước).
Đối tượng này điều khiển xe mô tô Honda Wave không biển kiểm soát, mang theo một bao tải màu đen và một ba lô màu trắng có biểu hiện nghi vấn.
Khi tổ công tác yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra, phát hiện trên gác ba-ga của xe có một bao tải chứa 15 vật (khối) pháo nổ, tổng trọng lượng 12,5kg. Tiếp tục kiểm tra ba lô phía sau, tổ công tác phát hiện thêm 5 khối pháo nổ, trọng lượng 4kg. Tổng cộng, đối tượng Gết vận chuyển 16,5kg pháo nổ trái phép.

2 đối tượng Phạm Quang Vinh và Phạm Tiến Tài cùng toàn bộ tang vật.
Kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn buôn lậu pháo nổ trái phép
Trước tình hình diễn biến phức tạp của các đối tượng liên quan đến mua, bán và vận chuyển pháo nổ trái phép qua biên giới, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước đã chỉ đạo các Đồn Biên phòng tăng cường lực lượng và phương tiện tuần tra, kiểm soát, đảm bảo chặt chẽ tại các tuyến biên giới.
Lực lượng biên phòng tập trung quản lý, giám sát các địa bàn trọng điểm, thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm trên biên giới, đặc biệt là những đối tượng liên quan đến việc mua, bán và vận chuyển pháo nổ trái phép từ biên giới vào Việt Nam để đưa vào nội địa tiêu thụ.

Cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Bù Đốp phối hợp với lực lượng Đoàn thanh niên huyện Bù Đốp tuần tra tại khu vực cột mốc 65.
Thiếu tá Hoàng Xuân Tuyên - Chính trị viên phó, Đồn Biên phòng Bù Đốp cho biết: "Từ nay đến Tết Nguyên đán, các đối tượng tội phạm sẽ tìm mọi cách để vận chuyển và buôn bán trái phép pháo nổ, pháo hoa nổ từ khu vực biên giới vào nội địa.
Để triển khai hiệu quả kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, chúng tôi sẽ thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng".
Ngoài ra, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước còn đẩy mạnh công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, và các đơn vị trên địa bàn để tuyên truyền, phổ biến nhiều hình thức cho cán bộ và nhân dân về việc không sử dụng, không tiếp tay, không mua bán, vận chuyển pháo nổ, đồng thời tích cực tố giác tội phạm.
Thượng tá Vương Sỹ Mốt, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu cho biết: "Các phương thức vận chuyển pháo ngày càng tinh vi, như giấu trong hành lý, hàng hóa, hoặc sử dụng các phương tiện vận tải khác nhau.
Vì vậy, việc phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng, chia sẻ thông tin và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ hiệu quả là rất cần thiết".