Tổ chức khủng bố hoành hành ở Philippines khủng khiếp thế nào?

Tổ chức khủng bố hoành hành ở Philippines khủng khiếp thế nào?

Trương Mạnh Kiên

Trương Mạnh Kiên

Thứ 6, 26/05/2017 17:00

Cảnh sát trưởng mà Tổng thống Duterte thông báo đã bị khủng bố hành quyết bất ngờ gọi điện tiết lộ tình hình sức khỏe. Câu hỏi đặt ra, tổ chức khủng bố hoành hành ở Philippines nguy hiểm như thế nào?

Cảnh sát trưởng bị tuyên bố chặt đầu vẫn sống

Thành phố Marawi của Philippines đã nằm trong quyền kiểm soát của khủng bố từ hôm 23/5, khi lực lượng an ninh nước này thất bại trong chiến dịch bắt giữ Isnilon Hapilon, cựu thủ lĩnh phiến quân Abu Sayyaf.  Nhóm phiến quân của Hapilon đã gọi trợ giúp từ đồng minh Maute, một nhóm phiến quân thề trung thành với IS giúp sức và đẩy lùi các binh sĩ Philippines ra khỏi trung tâm thành phố.

Tiêu điểm - Tổ chức khủng bố hoành hành ở Philippines khủng khiếp thế nào?

Một trong những thủ lĩnh cầm đầu của Maute. Ảnh Phil Star.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã quyết định thiết quân luật 60 ngày đối với đảo Mindanao, nhằm ngăn chặn những phần tử cực đoan hoạt động ở khu vực sinh sống của gần 200.000 dân này.

Cùng với đó, nhà lãnh đạo Manila tiết lộ một cảnh sát trưởng có mặt trong phạm vi giao tranh ở Marawi đã bị những chiến binh của Maute hành quyết tại chỗ một cách dã man. Điều này khiến cho tình hình khu vực càng trở nên căng thẳng hơn.

Tuy nhiên, theo tờ Inquirer dường như ông Duterte đã nhận nhầm thông tin về việc một sĩ quan an ninh nước này bị nhóm khủng bố chặt đầu.

Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với phóng viên tờ Inquirer hôm 25/5, cảnh sát trưởng thị trấn Malabang, Romeo Enriquez, khẳng định ông vẫn mạnh khỏe và an toàn. “Tôi còn sống”, Romeo xác nhận.

Ông cũng đính chính thêm rằng, thông tin bị nhầm lẫn là do người thiệt mạng trong cuộc đụng độ với Maute hôm 23/5 cũng là một cựu cảnh sát trưởng của Malabang.

Chính quyền địa phương xác nhận, hiện tại có 5 binh sĩ và 2 cảnh sát bị giết hại khi giao tranh với phiến quân Abu Sayyaf và Maute trong vài ngày qua.

Thành trì của nhóm khủng bố Maute khét tiếng

Thành phố Marawi là thủ phủ tỉnh Lanao del Sur, miền Nam Philippines, với dân số 201.000 người, trong đó người theo Hồi giáo chiếm tới 99,6%. Đây cũng là thành trì của nhóm Maute khét tiếng.

Theo Business Mirror, phiến quân Maute là một nhóm Hồi giáo cực đoan do 7 anh em nhà Maute lập ra, quy tụ các cựu thành viên của Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro (MILF) và nhiều tay súng cực đoan nước ngoài. Trong đó Abdullah Maute, anh cả của nhà Maute, là kẻ đứng đầu.

Ban đầu Maute chỉ được xem là một tổ chức tội phạm nhỏ ở Lanao del Sur, nhưng sau đó đã nhanh chóng phát triển thành tổ chức khủng bố gây nguy hại lớn, khi tăng dần về số lượng cũng như trang bị vũ khí. Quân đội Philippines lần đầu tiên đụng độ Maute vào năm 2013, khi phiến quân tấn công một trạm kiểm soát an ninh tại Lanao del Sur.

Đến đầu năm 2016, Maute bắt đầu hoành hành dữ dội, khi thành lập 3 căn cứ ở Lanao del Sur và xua đuổi gần 30.000 thường dân ra khỏi khu vực. Nhóm này tiếp tục tấn công các căn cứ quân sự cùng các tụ điểm dân cư và tiến hành các vụ hành quyết dã man. Đến tháng 11/2016, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte dẫn thông tin từ tình báo Nhà nước xác nhận phiến quân Maute có liên hệ với IS.

Đọc thêm>>> 'Kẻ phản bội' quyết định đào tẩu ngăn không để Đài Loan có hạt nhân

Quốc Vinh

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.