Tổng Bí thư Tô Lâm , Bí thư Quân ủy Trung ương tham dự lễ kỷ niệm.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự lễ kỷ niệm.
Tham dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Bí thư Quân ủy Trung ương; Chủ tịch nước Lương Cường; nguyên Chủ tịch nước: Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ kỷ niệm.


Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội dự lễ kỷ niệm.

Các đại biểu quốc tế dự lễ kỷ niệm.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.




Một số tiết mục văn nghệ biểu diễn tại Lễ kỷ niệm.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương đọc diễn văn kỷ niệm.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương đọc diễn văn kỷ niệm. Ảnh Tuấn Huy.
Diễn văn kỷ niệm của Tổng Bí thư Tô Lâm đã ôn lại truyền thống hào hùng, vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam suốt 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành.
Theo Chỉ thị của Lãnh tụ Hồ Chí Minh, ngày 22-12-1944, Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân - tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam được thành lập. Ngay sau ngày thành lập, với lối đánh mưu trí, táo bạo, bất ngờ, xuất thần, Đội đã tiêu diệt đồn Phai Khắt và Nà Ngần trong hai trận khai hỏa đầu tiên, mở ra truyền thống “Quyết chiến, Quyết thắng” của Quân đội nhân dân Việt Nam. Chỉ sau 8 tháng, Việt Nam Giải phóng quân đã cùng lực lượng vũ trang các địa phương và nhân dân cả nước tiến hành Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trên toàn quốc, làm nên thành công Cách mạng Tháng Tám năm 1945, giành chính quyền về tay nhân dân, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc, kỷ nguyên độc lập, tự do.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương đọc diễn văn kỷ niệm. Ảnh Tuấn Huy.
Dưới sự lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh; sự nuôi dưỡng, đùm bọc, chở che của nhân dân, Quân đội ta đã phát triển nhanh chóng, liên tục lập nên những chiến công xuất sắc. Từ "đội quân đàn anh" ban đầu với 34 chiến sĩ, Quân đội ta đã nhanh chóng phát triển thành 6 đại đoàn bộ binh, một đại đoàn công pháo và một số trung đoàn chủ lực, quân số hàng chục vạn người, liên tiếp giành thắng lợi trong các chiến dịch lớn mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ, buộc thực dân Pháp phải đầu hàng. Đội quân vừa tròn 10 tuổi đã hạ gục đội quân viễn chinh nhà nghề được thành lập từ thế kỷ 15. Điều đó khẳng định tầm cao trí tuệ Việt Nam và nghệ thuật quân sự Việt Nam, đánh dấu sự phát triển vượt bậc của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Bước vào thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, tạo thành trì vững chắc để tiến hành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam; thực hiện chủ trương của Đảng: “tích cực xây dựng một quân đội nhân dân hùng mạnh tiến dần từng bước đến chính quy hóa và hiện đại hóa”, Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục có bước trưởng thành mới, trở thành Quân đội chính quy, ngày càng hiện đại, gồm các lực lượng Lục quân, Hải quân, Phòng không - Không quân và sự ra đời các quân đoàn chủ lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vô cùng gian khổ, ác liệt, hy sinh của Nhân dân ta.
Phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, Quân đội ta đã kiên cường, anh dũng chiến đấu, cùng toàn dân lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh của địch, viết nên những trang vàng lịch sử bằng các chiến công chói lọi. Đó là chiến thắng Ấp Bắc, Bình Giã, Đồng Xoài, Ba Gia, Núi Thành, Vạn Tường, Plei Me... thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, chiến thắng Đường 9 - Nam Lào, chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không", đại thắng mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là cuộc tiến công thần tốc trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới-kỷ nguyên hòa bình, độc lập, tự do, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Quân đội nỗ lực cùng nhân dân cả nước vừa khắc phục hậu quả, hàn gắn vết thương chiến tranh, vừa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, vừa kiên cường chiến đấu giữ vững từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả. Trong giai đoạn mới này, Quân đội luôn thực hiện tốt chức năng “đội quân chiến đấu- đội quân công tác- đội quân lao động sản xuất”, đóng góp xứng đáng vào thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của cách mạng Việt Nam. Theo suốt chiều dài lịch sử của mình, Quân đội luôn luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, làm nòng cốt cùng toàn dân bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ sự nghiệp đổi mới, giữ vững, củng cố, tăng cường môi trường hoà bình để xây dựng, phát triển đất nước, góp phần duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực.
Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: Là đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, vì nhân dân phục vụ, gắn bó máu thịt với nhân dân, Quân đội luôn luôn đồng cam cộng khổ với nhân dân trong mọi lúc, mọi nơi; làm nòng cốt, xung kích đi đầu trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, Bộ đội luôn kịp thời có mặt ở những nơi xung yếu, hiểm nguy để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, thực sự là "điểm tựa" vững chắc của nhân dân trong những lúc nguy nan, gian khó. Nhiều cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, làm sáng ngời thêm phẩm chất cao quý Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Tuấn Huy.

Đại diện cựu chiến binh Việt Nam, Trung tướng Nguyễn Văn Phiệt, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Phó tư lệnh về Chính trị, Quân chủng Phòng không-Không quân phát biểu. Ảnh: Tuấn Huy.
Trung tướng Nguyễn Văn Phiệt khẳng định: “Trở về đời thường, chúng tôi luôn tâm niệm rằng mình là cựu chiến binh thì phải sống sao cho xứng đáng với truyền thống quyết chiến, quyết thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, kiên định vững vàng về bản lĩnh chính trị, trong sáng về phẩm chất đạo đức, lối sống, gương mẫu về hành động, nói và làm theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân. Cựu chiến binh chúng tôi luôn tự răn mình phải sống cho xứng đáng với những đồng chí, đồng đội mà mình đã từng kề vai sát cánh chiến đấu và đã anh dũng hy sinh, xứng đáng với danh dự cao quý Bộ đội Cụ Hồ. Tích cực góp phần giữ vững và phát huy truyền thống quyết chiến quyết thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng và lời khen ngợi của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Thượng úy Nguyễn Tuấn Dũng, Trợ lý Phòng Kỹ thuật Công nghệ, Nhà máy Z131, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng biểu tại buổi Lễ. Ảnh: Tuấn Huy.
Thượng úy Nguyễn Tuấn Dũng khẳng định, thế hệ trẻ Việt Nam, nguyện không phụ công lao và sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, xin hứa tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; kiên định đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn; sẵn sàng chiến đấu hy sinh; xứng đáng là thế hệ viết tiếp trang sử vàng của dân tộc Việt Nam; góp phần tô thắm, làm rạng rỡ hơn truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng và hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới...

Chủ tịch nước quyết định tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh đối với Quân đội nhân dân Việt Nam. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Tuấn Huy.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội chụp ảnh chung. Ảnh: Tuấn Huy.
Theo báo Quân Đội Nhân Dân