Theo đó, UBND Quận Hoàn Kiếm (Thành phố Hà Nội) đang chuẩn bị thực hiện dự án đầu tư cải tạo vườn hoa Lý Thái Tổ và dự kiến đặt Km 0 ngay khu vực trước tượng đài Vua Lý Thái Tổ. Theo dự kiến, tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án là hơn 182 tỷ đồng từ nguồn ngân sách quận Hoàn Kiếm.
Khu vực tượng đài Vua Lý Thái Tổ là một phần không gian công cộng gắn liền trung tâm hành chính chính trị, đồng thời là khu vực cần bảo tồn và phát huy giá trị của các công trình kiến trúc cổ như nhà khách Chính phủ, khách sạn Metropole…
Điểm nhấn của vườn hoa ngoài tượng Vua Lý Thái Tổ còn là nhà bát giác được Pháp xây dựng năm 1901 làm nơi hóng mát, giải trí, khiêu vũ và biểu diễn âm nhạc.
Theo ghi nhận của Người Đưa Tin, vườn hoa Lý Thái Tổ là nơi được người dân và du khách lựa chọn thường xuyên lui tới để vui chơi.

Vườn hoa Lý Thái Tổ nằm trên địa bàn phường Tràng Tiền (quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội), với diện tích hơn 10.000m2, được bao quanh bởi các tuyến phố Đinh Tiên Hoàng, Lê Thạch, Lê Lai và Ngô Quyền. Đây là một trong những vườn hoa được xem là đẹp nhất Thủ đô hiện nay.

Vườn hoa Lý Thái Tổ có vị trí quan trọng trong việc kết nối hồ Gươm với vùng phụ cận bao gồm vườn hoa Diên Hồng, không gian quảng trường Ngân hàng Nhà nước. Khu vực tượng đài Vua Lý Thái Tổ là một phần không gian công cộng gắn liền trung tâm hành chính chính trị, đồng thời là khu vực cần bảo tồn và phát huy giá trị của các công trình kiến trúc cổ như nhà khách Chính phủ, khách sạn Metropole…


Vườn hoa nổi bật với kiến trúc đá, chạm khắc rồng thời Lý.

Vườn hoa được đổi tên nhiều lần, lúc đầu mang tên Paul Bert, sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 là vườn hoa Chí Linh. Từ năm 1984 mang tên Indira Gandhi (cố Thủ tướng Ấn Độ). Đến năm 2004, khi cải tạo chỉnh trang, có tượng Vua Lý Thái Tổ được gọi là vườn hoa Lý Thái Tổ.


Đây trở thành nơi không thể bỏ qua mỗi lần người dân và du khách đặt chân tới Hà Nội.

Mỗi buổi chiều, nơi đây trở thành không gian vui chơi không thể bỏ qua của người dân và trẻ nhỏ.

Người dân ngồi nghỉ tại vườn hoa Lý Thái Tổ chiều ngày 20/3.

UBND quận Hoàn Kiếm dự kiến đặt Km 0 ngay khu vực trước tượng đài Vua Lý Thái Tổ.

Điểm nhấn của vườn hoa ngoài tượng Vua Lý Thái Tổ còn là nhà bát giác được Pháp xây dựng năm 1901 làm nơi hóng mát, giải trí, khiêu vũ và biểu diễn âm nhạc.

Theo ghi nhận, bậc đá tại vườn hoa Lý Thái Tổ hiện tại đang xuống cấp.

Mới đây, UBND quận Hoàn Kiếm cũng có văn bản báo cáo UBND Thành phố Hà Nội xem xét cho phép chặt hạ và dịch chuyển một số cây xanh trong đất dự án đầu tư cải tạo vườn hoa Lý Thái Tổ. Quận Hoàn Kiếm cho biết theo phương án thiết kế cải tạo, nâng cấp vườn hoa Lý Thái Tổ sẽ phải chặt hạ và dịch chuyển 25 cây xanh, do các cây xanh này nằm trên đường dạo và trên hệ thống nhạc nước của dự án.

Ngoài ra, sẽ phải chặt hạ 9 cây gồm thàn mát, lát, giàu nước, muồng đen, lan tây, giáng hương, liễu và 2 cây lộc vừng do bị sâu mục, kém phát triển. Các cây này sẽ bị chặt hạ, không trồng lại.

Theo một chuyên gia, trong số 25 cây xanh này thì có 1 cây sưa đỏ nằm trên đường dạo sẽ bị dịch chuyển trong nội bộ vườn hoa là có giá trị về mặt kinh tế, còn các cây khác không có giá trị nhiều về mặt kinh tế.