Khoảng 11 giờ ngày 17/10, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Thanh Phong và Nguyễn Hồ Thế Lộc thuộc CLB PCTP phường Phú Hòa đi tuần trên đường Lê Hồng Phong thuộc phường Phú Hòa thì phát hiện đôi nam nữ cầm một cập vé số đi xe máy mang BKS 88 D1 – 098.05 có dấu hiệu khả nghi nên âm thầm theo dõi.
Trường (ngồi xe) và Năng đứng bên phải
Khi đến đường 30/4 thuộc khu phố 6 phường Phú Hòa thấy anh Trần Anh Tuấn đứng bên đường thì người phụ nữ xuống xe mời anh Tuấn mua. Anh Tuấn mua 3 tờ vé số xong thì người phụ nữ rút một điện thoại iPhone nhờ anh Tuấn mở nguồn dùm. Màn hình vừa hiện lên thì có cuộc điện thoại gọi đến năn nỉ chuộc lại máy điện thoại này với giá 4 triệu đồng nhưng người phụ nữ này không chịu. Sau đó thị quay sang gạ bán cho anh Tuấn 2 triệu đồng. Khi người phụ nữ vừa nhận tiền thì các “hiệp sĩ” áp sát và mời về công an phường làm việc.
Kiểm tra trong người đôi nam nữ, cảnh sát phát hiện còn 3 chiếc điện thoại iPhone 4 Trung Quốc. Cả 2 khai nhận là Tạ Thị Năng (SN 1966) và Trần Minh Trường (SN 1964) cùng ngụ Tỉnh Vĩnh Phúc.
Được biết thời gian gần đây các “hiệp sĩ” Bình Dương bắt gần chục vụ dùng iPhone Trung Quốc giả mạo để lừa những người nhẹ dạ bán với giá cao.
Thọ Lang