Tồn kho, vay nợ tăng cao, Trần Anh “kịch tính” cán đích 2016

Tồn kho, vay nợ tăng cao, Trần Anh “kịch tính” cán đích 2016

Võ Tá Quỳnh

Võ Tá Quỳnh

Thứ 4, 08/02/2017 09:51

Trần Anh đạt vừa khít chỉ tiêu lợi nhuận đã đề ra, trong bối cảnh tồn kho và vay nợ đều tăng cao.

Tiêu dùng & Dư luận - Tồn kho, vay nợ tăng cao, Trần Anh “kịch tính” cán đích 2016

 Trần Anh đạt vừa khít chỉ tiêu lợi nhuận đã đề ra, trong bối cảnh tồn kho và vay nợ đều tăng cao.

Công ty CP Thế giới số Trần Anh (HNX: TAG) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2016. Mặc dù đây chưa phải là báo cáo được kiểm toán, song vẫn phần nào phản ánh đầy đủ “sức khỏe” của ông lớn bán lẻ điện máy trong năm qua.

Quý IV/2016, Trần Anh đạt tổng doanh thu bán hàng 989 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế (LNST) 8,8 tỷ đồng, gấp 340% cùng kỳ 2015, giúp chỉ tiêu LNST đạt 21,5 tỷ đồng, vừa khít mục tiêu Đại hội đồng cổ đông đã đặt ra hồi đầu năm (21,15 tỷ đồng), mặc dù doanh thu thuần bán hàng chỉ đạt 87% kế hoạch (4.098/4.685 tỷ đồng).

Tính đến thời điểm cuối năm 2016, tổng tài sản của Trần Anh đạt 1.412 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ 2015, phần lớn bởi hàng tồn kho bật mạnh, từ 623 tỷ đồng lên 959 tỷ đồng, bằng 2/3 tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả của Trần Anh ở mức 1.126 tỷ đồng, tăng 73%. Trong đó vay nợ tài chính ngắn hạn tiếp tục tăng từ 301 tỷ đồng lên 505 tỷ đồng, trong khi vốn chủ sở hữu chỉ đạt 286 tỷ đồng, góp phần khiến tỷ lệ nợ phải trả/ vốn chủ sở hữu tăng từ 2,3 lần cuối năm 2015 lên gần 4 lần cuối kỳ 2016.

Bởi Trần Anh trong năm chỉ phát hành 2,26 triệu cổ phiếu thưởng, nên tỷ lệ sở hữu của các cổ đông lớn nhìn chung không có nhiều thay đổi. Theo báo cáo quản trị 2016 vừa được công bố, gia đình Chủ tịch Trần Xuân Kiên vẫn nắm giữ cổ phần chi phối tại doanh nghiệp này, với tổng cộng gần 14 triệu cổ phiếu, tương đương 56% quyền chi phối doanh nghiệp này, trong đó ông Trần Xuân Kiên sở hữu 5,64 triệu CP – 22,62%; vợ ông Kiên là bà Đỗ Thị Thu Hường nắm 21,35% cổ phần. Vợ chồng ông Hoàng Anh Tuấn – bà Trần Thị Vân Trang (em ruột ông Kiên) nắm 6%; bà Đỗ Thị Kim Liên – chị gái bà Hường nắm 5,88%.

Trần Anh hiện đang niêm yết trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) với mã chứng khoán TAG. Mã cổ phiếu này hiện đứng giá ở mức 44.600 đồng/ CP và có tính thanh khoản rất thấp, với rất ít giao dịch được thực hiện từ cuối tháng 6/2016 đến nay.

Minh Trang

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.