Tăng trưởng đi đôi với chất lượng đời sống người dân
Sáng 13/2, Quốc hội dành cả buổi để thảo luận tại tổ về Dự án Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi); Dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi); Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy Nhà nước.
Phát biểu tại tổ, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy hiện nay được nhân dân, các cơ quan và Quốc hội đồng tình ủng hộ, tổ chức triển khai thực hiện rất nhanh, rất tốt.
Nhận định đây là chủ trương đúng đắn và cũng là điều mong đợi từ lâu của người dân, Tổng Bí thư cho biết việc tinh gọn tổ chức, bộ máy không phải là để tiết kiệm tiền hay chi phí, đó chỉ là một phần. Quan trọng nhất là đẩy mạnh hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy Nhà nước để đưa đất nước phát triển.
![Tổng Bí thư Tô Lâm: Tổ chức lại bộ máy không phải để tiết kiệm tiền mà để phục vụ tăng trưởng- Ảnh 1. Tổng Bí thư Tô Lâm: Tổ chức lại bộ máy không phải để tiết kiệm tiền mà để phục vụ tăng trưởng- Ảnh 1.](https://nguoiduatin.mediacdn.vn/thumb_w/640/84137818385850368/2025/2/13/tbt-to-lam-17394286164011614824602.jpg)
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc họp tổ sáng 13/2 (Ảnh: Media Quốc hội).
"Tôi cho đó là chủ trương rất đúng và nhân dân rất đồng tình. Bởi nếu vấn đề chưa chín, chưa rõ, còn nhiều tâm trạng, ý kiến này khác thì không chắc đã thực hiện được. Trên thực tế mọi người rất đồng tình", Tổng Bí thư nhấn mạnh.
Để đưa đất nước phát triển, trong nhiều nhiệm vụ, ngoài bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ gìn độc lập chủ quyền…, có hai nhiệm vụ rất quan trọng đó là tăng trưởng, phát triển kinh tế; nâng cao đời sống nhân dân.
"Đất nước tăng trưởng thì đời sống của nhân dân phải được thỏa mãn, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao. Ta nói mình tăng trưởng thì đời sống nhân dân không thể không tăng, phải nâng cao toàn diện trên các lĩnh vực, từ xã hội đến y tế, đến giáo dục, văn hóa…", Tổng Bí thư nói.
Theo Tổng Bí thư, chất lượng đời sống nhân dân phản ảnh rõ hiệu quả của Nhà nước. Không thể nói tăng trưởng thế này, thế kia, tăng trưởng mấy con số trong khi đời sống nhân dân không được đáp ứng. Phát triển kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân gắn liền với nhau, là mục tiêu xuyên suốt.
Không làm được thì phải mang sách đến mà học
Tổng Bí thư chỉ ra, nhiều năm qua, từ khoá VI, Nghị quyết Trung ương đã đánh giá bộ máy cồng kềnh, hoạt động kém hiệu lực, hiệu quả. Đến Nghị quyết 18 của Đại hội khóa XII của Trung ương tiếp tục khẳng định điều đó nhưng chưa thực hiện được và đến khoá XIII tiếp tục phải làm.
Theo Tổng Bí thư, vừa qua, chúng ta đã đặt vấn đề tổng kết lại Nghị quyết 18 xem đã làm được những gì và kết quả còn quá nhiều việc chưa làm được.
Nhấn mạnh vấn đề này là cấp bách, không thể chờ đợi, Tổng Bí thư chia sẻ đây là thời điểm vàng để sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Nếu để sau đại hội Đảng sẽ rất khó khăn.
Trong quá trình thực hiện, theo Tổng Bí thư, đã có nghiên cứu kỹ về hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả từ lịch sử của đất nước đến kinh nghiệm trên thế giới.
![Tổng Bí thư Tô Lâm: Tổ chức lại bộ máy không phải để tiết kiệm tiền mà để phục vụ tăng trưởng- Ảnh 2. Tổng Bí thư Tô Lâm: Tổ chức lại bộ máy không phải để tiết kiệm tiền mà để phục vụ tăng trưởng- Ảnh 2.](https://nguoiduatin.mediacdn.vn/thumb_w/640/84137818385850368/2025/2/13/tbt-to-lam02-1739428616296342123843.jpg)
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy hiện nay được nhân dân đồng tình ủng hộ (Ảnh: Media Quốc hội).
Cùng với đó, phải tính đến khả năng quản lý ngân sách. "Ngân sách có, tiềm lực như thế tại sao lại không phát triển được", Tổng Bí thư đặt vấn đề và nói vì sao hệ thống quy định lại phức tạp đến mức có tiền không tiêu được; địa phương này, muốn hỗ trợ địa phương khác không được; hợp tác đầu tư công - công không được, hợp tác công - tư cũng không được.
Cùng với đó phải tính đến khả năng phối hợp, năng lực thực thi chính sách và chất lượng hiệu quả; tính đến khả năng quản lý về ngân sách. Tổng Bí thư đặt vấn đề tiềm lực đất nước như thế tại sao không phát triển? Đầu tư công quy định phức tạp thế nào mà có tiền Nhà nước không tiêu được? Chủ tịch tỉnh, thành phố còn làm gì khi đầu nhiệm kỳ cấp trên đã phân bổ 5 năm xong hết đồng nào mua muối, đồng nào mua gạo và nếu làm khác đi là vi phạm.
"Mô hình quản lý ngân sách có vấn đề. Nhiều lúc tôi tự hỏi nhàn nhất chắc là ông chủ tịch thành phố vì quyết hết rồi, làm khác đi không được. Đất cũng xin cấp trên thì làm sao ông quyết định được đầu tư. Vậy hàng ngày ông làm việc gì, làm sao mà năng động, sáng tạo", Tổng Bí thư phát biểu.
Cuối cùng, phải tính đến năng lực cạnh tranh của thị trường, vị thế của quốc gia trên trường quốc tế. Nhìn lại 40 năm qua, chúng ta đánh giá thành quả của mình quá vĩ đại từ nghèo khổ đi lên nhưng nhìn ra thế giới thì mình quá chậm. Khả năng cạnh tranh quốc gia rất khó khăn.
Đặt vấn đề làm cách nào để đánh giá bộ máy chính quyền hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, Tổng Bí thư lấy ví dụ một quận, huyện của Hà Nội là huyện Đông Anh thu gần 30.000 tỷ, quận Hoàn Kiếm 22.000 tỷ bằng nhiều tỉnh, thậm chí hơn hai chục lần một tỉnh nghèo. Vậy tại sao một huyện, một quận với quy mô đất đai như thế, dân số như thế người ta lại làm được kinh tế như vậy?
"Tại sao có nơi với quy mô, phạm vi của một tỉnh lại làm kinh tế "đì đẹt", tốc độ phát triển như thế này? Người ta không có đất đai, tiềm năng, tài nguyên… không có gì cả, người ta lại khuyến khích được sản xuất, kinh doanh để làm việc và có nguồn thu. Muốn làm được thì phải mang sách vở đến mà học, phải tính toán lại, rút kinh nghiệm…", Tổng Bí thư nói.
![Tổng Bí thư Tô Lâm: Tổ chức lại bộ máy không phải để tiết kiệm tiền mà để phục vụ tăng trưởng- Ảnh 3. Tổng Bí thư Tô Lâm: Tổ chức lại bộ máy không phải để tiết kiệm tiền mà để phục vụ tăng trưởng- Ảnh 3.](https://nguoiduatin.mediacdn.vn/thumb_w/640/84137818385850368/2025/2/13/to-lam-1739430698835553951665.jpg)
Tổng Bí thư Tô Lâm trao đổi với các đại biểu bên hành lang Quốc hội (Ảnh: Media Quốc hội).
Yêu cầu cần phải cải cách ngay để tăng trưởng, Tổng Bí thư cho rằng chỉ có tăng trưởng thì mới có đủ tiềm lực để bảo vệ được đất nước, bảo vệ Tổ quốc, mới đủ điều kiện để thực thi được các chính sách của Đảng, Nhà nước, hoàn thành các mục tiêu, bỏ nguy cơ tụt hậu và không còn cách nào khác.
Một lần nữa, Tổng Bí thư nhấn mạnh, trong số các giải pháp để tăng trưởng, việc tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả là yêu cầu rất quan trọng.
"Để phát huy năng lực phát triển của toàn xã hội thì bộ máy phải phục vụ xã hội, động viên nhân dân tham gia. Những gì cản trở phát triển hai con số, những gì là điểm nghẽn thì phải giải quyết, phải khơi thông, phải làm rõ. Cả xã hội chuyển mình, ai cũng phải nghĩ để thực hiện", Tổng Bí thư Tô Lâm nói và nhấn mạnh cần phải khơi dậy sự đồng lòng, phát huy sức mạnh của nhân dân.