Tổng cục Thuế "nợ" người dân một lời giải thích

Tổng cục Thuế "nợ" người dân một lời giải thích

Thứ 5, 27/12/2012 23:44

Nhiều người đứng ngồi không yên khi nghe thông tin sẽ bị "chiết khấu" tiền trợ cấp thai sản.

Mấy ngày gần đây, từ câu chuyện lao động của một công ty ở tỉnh Đồng Nai bị thu thuế thu nhập cá nhân khi hưởng phụ cấp thai sản từ bảo hiểm xã hội, nhiều chị em không khỏi băn khoăn bởi quy định "tréo ngoe" này. Người đi làm không yên tâm, người đang nghỉ thai sản cũng "phập phồng" lo âu sẽ bị "xén" mất một phần tiền trong tổng số tiền được phụ cấp thai sản.

Bất động sản - Tổng cục Thuế 'nợ' người dân một lời giải thích

Người dân đang phải đóng nhiều loại thuế, phí

Chị Nguyễn Thị Tuyết Nhung (27 tuổi, ngụ Biên Hòa - Đồng Nai) hiện đang là kế toán trưởng của một công ty liên doanh cho biết, sau khi có thông tin này, nhiều chị em trong công ty tỏ ra rất bức xúc. Là một công ty may mặc nên lao động nữ chiếm tỉ lệ lớn, nay bỗng dưng nảy ra quy định mới làm công ty rất khó xử, công nhân thì bức xúc. Theo chị Nhung, từ trước đến giờ không có chuyện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân cho khoản phụ cấp thai sản nhận từ bảo hiểm xã hội. Chính vì thế, với quy định này rất khó làm và sẽ thiệt thòi cho chị em. "Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đã ưu đãi cho người lao động không phải đóng trong giai đoạn nghỉ thai sản, do đó, thật vô lý khi bắt chị em phải đóng thuế thu nhập cá nhân khi lĩnh tiền trợ cấp. Lẽ ra nên có nhiều chế độ tốt hơn đối với chị em, chứ đằng này lại cắt xén như vậy thì không hợp tình cũng chả hợp lý", chị Nhung bức xúc.

Cùng chung nỗi bức xúc vì "bỗng dưng" cõng thêm khoản tiền phải chi trả thuế thu nhập, chị Mai Hồng Hạnh (Q.3, TP.HCM) hiện đang trong giai đoạn nghỉ thai sản cho biết: “Vợ chồng tôi đều là công nhân, mức lương tằn tiện lắm chỉ mới đủ sống. Vừa rồi chị nghỉ 6 tháng để sinh em bé, mọi chế độ, chính sách công ty đều bảo đảm cho hai mẹ con. "Hôm chuẩn bị nghỉ sinh, tôi tìm hiểu thì được chị kế toán cho biết, lương mỗi tháng của tôi 4 triệu đồng, nghỉ 6 tháng sẽ được trợ cấp 24 triệu đồng. Đó cũng là khoản tiền không nhỏ và chúng tôi đang hi vọng sẽ gánh đỡ phần chi phí khi sinh em bé, tiền sữa... Thế nhưng đùng một cái, chị kế toán gọi điện thông báo sẽ bị khấu trừ để nộp thuế thu nhập gì đó. Lương vợ chồng tôi có bao giờ đến mức phải đóng thuế thu nhập cá nhân đâu nên tôi cũng không rành. Nếu tiền trợ cấp của tôi phải đóng thuế như chị kế toán nói thì thiệt thòi cho tôi quá. Bao nhiêu khoản chi tiêu đều trong đợt sinh nở này đều trông vào khoản phụ cấp đó cả”, chị Hạnh than thở.

Liên quan đến việc vợ bị thu thuế thu nhập cá nhân khi nhận tiền phụ cấp thai sản, anh Nguyễn Hoài Nam (Q. Tân Bình - TP. HCM) cho rằng, việc bắt chị em thai sản cắt bớt khẩu phần để đóng thuế là điều cần phải nghiêm túc xem lại. "Xét về mặt xã hội, phụ nữ khi sinh con là đã thực hiện trách nhiệm to lớn với xã hội là tạo ra những thế hệ tương lai. Họ phải được ủng hộ về tinh thần, vật chất. Việc không tính thuế cho khoản thu nhập này là hoàn toàn hợp lý. Trong khi người dân đang đương đầu với rất nhiều loại thuế, phí thì việc thu thuế trợ cấp thai sản rõ ràng là không đảm bảo quyền lợi bà mẹ trẻ em. "Tôi nghĩ Tổng cục Thuế nên xem xét lại vấn đề này một cách nghiêm túc, đầy đủ. Nếu bắt buộc phải thu thì cũng cần có một lời giải thích rõ ràng với người dân", anh Nam kiến nghị.

Dương Hà


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.