Tổng thống Donald Trump nói, Iran "tốt hơn nên dừng ngay"

Thứ 6, 10/04/2026 10:00 GMT+7

Tổng thống Donald Trump hôm thứ Năm cho biết, Iran "tốt hơn nên dừng ngay" nếu đang thu phí đối với các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz.

Cảnh báo của ông Trump trong một bài đăng trên Truth Social càng làm gia tăng căng thẳng đối với thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran, chưa đầy hai ngày sau khi bắt đầu.

Ông Trump cho biết vào tối thứ Ba rằng Mỹ sẽ đồng ý dừng các hành động thù địch trong hai tuần đối với Cộng hòa Hồi giáo Iran, với điều kiện nước này chấp thuận "việc mở hoàn toàn, ngay lập tức và an toàn eo biển Hormuz".

Tuy nhiên, lưu lượng tàu thuyền qua eo biển này vẫn bị hạn chế nghiêm ngặt, như đã diễn ra kể từ khi xung đột bắt đầu vào ngày 28/2. Tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz là một tuyến huyết mạch quan trọng, chiếm khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu.

Trong khi đó, Iran đang lên kế hoạch thu phí các công ty vận tải biển, thanh toán bằng tiền điện tử, để cho phép tàu của họ đi qua tuyến đường thủy này, theo báo cáo hôm thứ Tư của Financial Times.

"Có những báo cáo cho thấy Iran đang thu phí các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz", ông Trump viết trong bài đăng hôm thứ Năm.

"Họ tốt hơn là không làm như vậy, và nếu có, thì nên dừng ngay lập tức!", ông viết.

Tổng thống Donald Trump nói, Iran "tốt hơn nên dừng ngay" - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump phát biểu trước báo chí tại Nhà Trắng, Washington, ngày 6/4/2026. (Ảnh: Kyle Mazza/Anadolu/Getty Images)

Trong một bài đăng tiếp theo, ông Trump nói: "Nhờ tôi, Iran sẽ không bao giờ sử hữu vũ khí hạt nhân. Rất nhanh thôi, bạn sẽ thấy dầu bắt đầu được lưu thông, có hoặc không có sự hợp tác của Iran, và với tôi, điều đó không tạo ra khác biệt nào, dù theo cách nào".

Bài đăng của ông Trump cũng chỉ trích ban biên tập của The Wall Street Journal vì cho rằng tổng thống đã tuyên bố chiến thắng trước Iran một cách quá sớm. "Thực tế, đó là một chiến thắng, và không có gì là 'quá sớm' ở đây cả!" ông viết.

Ngày 28/2, Mỹ và Israel tấn công Iran. Iran đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào Israel và các quốc gia vùng Vịnh có căn cứ của Mỹ. Xung đột đã đẩy giá dầu tăng cao và gây chấn động thị trường toàn cầu.

Thế Hải (Theo CNBC, Reuters)



Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.