
Khói bốc lên sau một vụ nổ ở Tehran ngày 28/2/2026. Ảnh: Getty Images
“Mục tiêu của chúng ta là bảo vệ người dân Mỹ bằng cách loại bỏ các mối đe dọa cận kề từ chế độ Iran - một nhóm tàn bạo gồm những con người rất cứng rắn và khủng khiếp”, CNN dẫn lời Tổng thống Mỹ nói trong đoạn video đăng ngày 28/2.
“Các hoạt động mang tính đe dọa của họ trực tiếp gây nguy hiểm cho nước Mỹ, binh sĩ của chúng ta, các căn cứ ở nước ngoài và các đồng minh trên toàn thế giới", ông Trump phát biểu trong thông điệp dài khoảng 8 phút.
“Trong suốt 47 năm qua, chế độ Iran đã hô vang ‘Death to America’ (Nước Mỹ phải chết) và tiến hành một chiến dịch đổ máu và giết chóc không ngừng, nhằm vào nước Mỹ, binh sĩ của chúng ta và những người dân vô tội ở rất nhiều quốc gia”, ông nói thêm.
Theo CNN, Tổng thống Donald Trump mô tả chiến dịch quân sự tại Iran là “quy mô lớn và đang diễn ra”, nhằm ngăn chặn nước này gây nguy hiểm cho sinh mạng người Mỹ.
“Quân đội Mỹ đang tiến hành một chiến dịch quy mô lớn và liên tục để ngăn chặn chế độ tại Iran đe dọa nước Mỹ và các lợi ích an ninh quốc gia cốt lõi của chúng ta", ông Trump nói trong thông điệp video. “Chúng ta sẽ phá hủy các tên lửa của họ và san phẳng ngành công nghiệp tên lửa của họ”.
Ông cho biết Iran đã tìm cách khôi phục chương trình hạt nhân sau đợt không kích của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân của nước này hồi tháng Sáu.
“Họ đã từ chối mọi cơ hội để từ bỏ tham vọng hạt nhân của mình, và chúng ta không thể chịu đựng thêm được nữa”, ông tuyên bố.
Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, Israel Katz ngày 28/2 tuyên bố Israel đã tiến hành một cuộc tấn công phủ đầu nhằm vào Iran, đồng thời ban bố tình trạng khẩn cấp trên phạm vi toàn quốc.
Phát biểu trước báo giới, ông Israel Katz cho biết: “Nhà nước Israel đã phát động một đòn tấn công phủ đầu nhằm vào Iran để loại bỏ các mối đe dọa đối với Nhà nước Israel”. Ông Katz cũng cho biết đã ban hành lệnh áp dụng “tình trạng khẩn cấp ngay lập tức trên toàn lãnh thổ”.
Theo một quan chức Mỹ và một người nắm rõ chiến dịch, Mỹ đã tham gia vào các cuộc không kích này. Hai nguồn tin yêu cầu giấu tên vì đề cập đến các hoạt động quân sự nhạy cảm. Tuy nhiên, mức độ can dự đầy đủ của Washington hiện chưa rõ. Nhà Trắng từ chối bình luận ngay lập tức.
Hãng tin AP dẫn nguồn tin nhân chức cho hay, đòn tấn công đầu tiên dường như xảy ra gần các văn phòng của Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei. Hiện cũng chưa rõ Lãnh tụ Khamenei, 86 tuổi, có mặt tại văn phòng vào thời điểm xảy ra vụ nổ hay không. Tuy nhiên, hãng tin Reuters dẫn một nguồn tin cho biết, ông Khamenei không ở Tehran và đã được chuyển đến một địa điểm an toàn.
Cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh Mỹ đã điều động một lực lượng lớn gồm máy bay chiến đấu và tàu chiến tới khu vực nhằm gây sức ép buộc Iran đạt được thỏa thuận về chương trình hạt nhân.
Các tuyến đường dẫn đến khu phức hợp của ông Khamenei ở trung tâm Tehran đã bị phong tỏa khi nhiều vụ nổ khác vang lên khắp thủ đô.
Theo một quan chức được thông báo về chiến dịch, các mục tiêu của Israel bao gồm lực lượng quân sự Iran, các biểu tượng của chính quyền và các mục tiêu tình báo.
Tổng thống Trump được cho là muốn đạt được một thỏa thuận nhằm kiềm chế chương trình hạt nhân của Iran, và nhìn thấy cơ hội trong bối cảnh Tehran đang đối mặt với bất ổn trong nước sau các cuộc biểu tình trên toàn quốc. Iran tuyên bố muốn tránh chiến tranh, nhưng khẳng định có quyền làm giàu uranium và không muốn thảo luận về các vấn đề khác như chương trình tên lửa tầm xa hay việc ủng hộ các nhóm vũ trang như Hamas và Hezbollah.
Chưa rõ Iran có lập tức đáp trả hay không, song trước đó Tehran đã cảnh báo rằng các binh sĩ và căn cứ quân sự Mỹ trong khu vực sẽ trở thành mục tiêu nếu xảy ra hành động trả đũa.
Theo Báo Tin tức và Dân tộc