Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến Belgrade vào ngày 7/8, bắt đầu chuyến thăm chính thức đầu tiên của nhà lãnh đạo Ukraine tới Serbia – một trong số ít các quốc gia châu Âu vẫn duy trì quan hệ mật thiết với Moscow kể từ khi Nga bắt đầu "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở quốc gia Đông Âu.
Ông Zelensky xác nhận việc mình đã đến nơi trên kênh Telegram chính thức, cho biết rằng các cuộc đàm phán song phương với Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic, đã bắt đầu.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến Belgrade, bắt đầu chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Serbia, ngày 7/8/2026. Ảnh: Ukrainska Pravda
Còn theo thông báo trên X, ông Zelensky cũng dự kiến sẽ gặp Thủ tướng Serbia Đuro Macut và cùng thảo luận về việc tăng cường quan hệ ngoại giao.
"Các cuộc đàm phán quan trọng được lên lịch vào hôm nay và ngày mai", ông Zelensky nói, đồng thời cho biết thêm rằng Ukraine "luôn sẵn sàng hợp tác một cách xây dựng, vì lợi ích chung và trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau".
Các cuộc thảo luận dự kiến xoay quanh quan hệ song phương về kinh tế, quan hệ với Liên minh châu Âu (EU) và vấn đề an ninh.
"Chúng tôi sẽ thảo luận về việc mở rộng quan hệ kinh tế giữa hai nước, quan hệ với EU, cũng như các lĩnh vực khác có thể mang lại cơ hội thiết thực vì lợi ích của người dân hai nước và các vấn đề an ninh", ông Zelensky cho biết.
"Ukraine luôn sẵn sàng hợp tác một cách mang tính xây dựng, trên cơ sở cùng có lợi và tôn trọng lẫn nhau", nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic. Ảnh: EU Debates
Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm Serbia đang nỗ lực cân bằng giữa mối quan hệ truyền thống với Nga và áp lực phải điều chỉnh chính sách đối ngoại để xích lại gần hơn với EU.
Theo trang Kyiv Post, Serbia vẫn là một trong số ít các quốc gia châu Âu từ chối tham gia các lệnh trừng phạt của phương Tây chống lại Nga. Ông Vucic cũng là một trong số ít các nhà lãnh đạo châu Âu tiếp tục đến thăm Moscow kể từ khi xung đột toàn diện ở Ukraine bùng phát vào tháng 2/2022.
Ông Zelensky đã đi lại nhiều nơi kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu, xây dựng sự ủng hộ quốc tế cho việc phòng thủ của Ukraine và tìm kiếm thêm các đồng minh mới. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên ông tới Serbia kể từ khi nhậm chức Tổng thống năm 2019, một điều được xem là mang tính biểu tượng.
Một quan chức cấp cao của Ukraine nói với AFP trước chuyến thăm rằng chuyến đi là một nỗ lực nhằm "tách Serbia khỏi Nga".
Việc Serbia từ chối trừng phạt Nga đã làm căng thẳng quan hệ song phương với Ukraine, đồng thời làm chậm lại con đường gia nhập EU của quốc gia vùng Balkan này.
Serbia đã được cảnh báo rằng nước này có thể mất quyền tiếp cận các quỹ của EU và không thể xúc tiến tiến trình gia nhập khối do mối quan hệ với Moscow cũng như một số lo ngại rộng hơn.
Mặt khác, ông Vucic không cho thấy sự thay đổi nào trong lập trường ngoại giao của mình trước khi ông Zelensky đến.
"Tôi chắc chắn rằng ông Volodymyr Zelensky, phù hợp với lập trường và quan điểm của mình, sẽ nói lên suy nghĩ của ông ấy về các lệnh trừng phạt đối với Liên bang Nga, nhưng Cộng hòa Serbia đã nêu rõ lập trường của mình cách đây 4 năm rưỡi, gần 5 năm rồi, và chưa từng thay đổi kể từ đó", ông Vucic nói với các phóng viên vào ngày 6/8, theo AFP.
"Điều đó sẽ vẫn như vậy cho đến khi có thông báo mới", Tổng thống Serbia nói.
Serbia phụ thuộc gần như hoàn toàn vào Nga về nguồn cung năng lượng, nhưng cũng đã cam kết hỗ trợ tái thiết Ukraine thời hậu chiến.
Năm ngoái, Nga từng cáo buộc Serbia xuất khẩu vũ khí sang Ukraine thông qua các nước thành viên NATO, và gọi đó là hành động "đâm sau lưng". Theo AFP, Tổng thống Vucic đã nhiều lần phủ nhận cáo buộc này.
Ông Djordje Vlajic, biên tập viên cấp cao tại hãng tin độc lập Fonet ở Belgrade, nhận định rằng cả hai nhà lãnh đạo đều có thể thấy được giá trị chính trị từ chuyến thăm này.
Theo nhận định của vị này, ông Zelensky "đang gửi thông điệp tới Nga rằng ông đang thu hút các đồng minh chủ chốt của nước này tại vùng Balkan", trong khi ông Vucic "muốn duy trì mối liên kết với EU và phát tín hiệu tới Brussels rằng ông có cùng quan điểm với họ về cuộc chiến".
Minh Đức (Theo India Today, Kyiv Post)