Tp.HCM kiến nghị về đề án Trung tâm tài chính quốc tế và cảng Cần Giờ

Nguyễn Thu Huyền
Chủ nhật, 26/11/2023 | 11:12
0
Chủ tịch Phan Văn Mãi cho biết, nhiều chính sách đặc thù đã phát huy tác dụng sau 4 tháng Tp.HCM triển khai Nghị quyết 98.

Sáng 26/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp đầu tiên của Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 98 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Tp.HCM.

Báo cáo kết quả triển khai Nghị quyết, ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND Tp.HCM, Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Nghị quyết 98 cho biết, công tác quán triệt, cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết đã được tập trung chỉ đạo từ Thủ tướng, các thành viên Ban chỉ đạo, cấp Trung ương đến Thành phố.

Trung ương và Thành phố đã thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc, các tổ công tác; tại Tp.HCM cũng có Hội đồng Tư vấn triển khai Nghị quyết cũng như củng cố nhân sự ở các vị trí để phân công nhiệm vụ triển khai Nghị quyết từ sớm.

Theo Quyết định 896 về phân công nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị quyết 98 của Thủ tướng thì hiện có 2/11 nhiệm vụ đã được các bộ, ngành Trung ương hoàn thành. Thành phố có 7/22 nhiệm vụ hoàn thành, 4 nội dung cơ bản hoàn thành; các nhiệm vụ khác Thành phố sẽ tập trung hoàn thành trước 31/12/2023.

Trong đó, HĐND Thành phố đã tổ chức 3 kỳ họp, ban hành 14 nghị quyết thuộc thẩm quyền; còn 12 nội dung theo thẩm quyền sẽ được thông qua tại kỳ họp HĐND cuối năm.

Đối với UBND Thành phố, đã hoàn thành 4/25 nội dung; đã cho ý kiến 15/25 nội dung; còn lại 6 nội dung tập trung hoàn thành trước ngày 31/12/2023.

“Như vậy, công tác cụ thể hóa theo thẩm quyền của HĐND, UBND Thành phố để triển khai các nội dung của Nghị quyết 98 sẽ được hoàn thành trong năm nay", ông Mãi khẳng định.

Chính sách - Tp.HCM kiến nghị về đề án Trung tâm tài chính quốc tế và cảng Cần Giờ

Chủ tịch UBND Tp.HCM Phan Văn Mãi trình bày báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 98 (Ảnh: VGP).

Cũng theo Tổ trưởng Tổ Công tác, Thành phố đã lập Hội đồng Tư vấn gồm các chuyên gia, các nhà quản lý. Hội đồng đã tổ chức 2 phiên họp và đưa ra 20 khuyến nghị, một phần để triển khai các chính sách cụ thể, nhưng phần lớn hơn là từ các cơ chế, chính sách này nghiên cứu để giải quyết các vấn đề lớn của Thành phố, như đề án phát triển hệ thống đường sắt đô thị Thành phố.

Chủ tịch UBND Thành phố đã lập các Tổ công tác như Tổ công tác xây dựng đề án xây dựng cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ; Tổ công tác nghiên cứu về mô hình TOD (mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng) theo cơ chế Nghị quyết; Tổ công tác xây dựng đề án phát triển hệ thống đường sắt đô thị đến năm 2035 theo tinh thần Quyết định 49 của Bộ Chính trị.

Ngoài ra, một số cơ chế, chính sách đã được ban hành, thực thi và đang phát huy tác dụng như nhóm cơ chế, chính sách bố trí vốn cho hỗ trợ giảm nghèo và giải quyết việc làm. Tại kỳ họp HĐND Thành phố tháng 7 đã bố trí 2.796 tỷ đồng và đến giờ này đã giải ngân 1.560 tỷ đồng.

Tiếp theo là chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức viên chức điều chỉnh theo Nghị quyết 98 không vượt quá 0,8 lần so với tổng lương cơ bản, mở rộng đến một số đối tượng như các hội đặc thù, các cơ quan Trung ương cũng được hưởng cơ chế này.

Bên cạnh đó, HĐND Tp.HCM, HĐND Tp.Thủ Đức đã thông qua Nghị quyết về thành lập các đơn vị sự nghiệp của Tp.Thủ Đức và đang triển khai việc thành lập các cơ quan hành chính của Thủ Đức, quy định trách nhiệm chức năng và cơ chế hoạt động.

"Đây là chính sách giúp gỡ vướng rất lớn cho Thủ Đức từ khi thành lập đến giờ", ông Mãi nói.

Chính sách - Tp.HCM kiến nghị về đề án Trung tâm tài chính quốc tế và cảng Cần Giờ (Hình 2).

 Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp đầu tiên của Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 98 (Ảnh: VGP).

Thành phố cũng đã thực hiện tăng số lượng phó chủ tịch cho 3 quận, Tp.Thủ Đức và 52 xã, phường đông dân theo cơ chế của Nghị quyết. Ngoài ra là cơ chế, chính sách về hỗ trợ lãi suất cho các dự án đầu tư, chương trình kích cầu, tạo tâm lý phấn khởi cho các nhà đầu tư.

Chủ tịch UBND Thành phố đánh giá: "Từ sự tập trung chỉ đạo của Thủ tướng, của Ban Chỉ đạo, sự vào cuộc của các bộ, ngành và sự chủ động triển khai từ sớm của Thành phố, chúng ta đã thực hiện được khối lượng công việc rất lớn sau 4 tháng triển khai Nghị quyết. Đây là kinh nghiệm cần tiếp tục phát huy trong thời gian tới".

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được còn một số nội dung mới chưa có khung pháp lý, cần tiếp tục nghiên cứu và sự phối hợp đa ngành như các vấn đề về TOD; cân bằng phát thải; thu hút đầu tư chiến lược. Ngoài ra, ông Mãi nhận định khối lượng công việc rất lớn so với tổ chức bộ máy nên đội ngũ cán bộ, công chức viên chức của Thành phố bị quá tải.

Đối với nhiệm vụ sắp tới, Chủ tịch UBND Tp.HCM đề nghị Chính phủ sớm ban hành 2 nghị định trong tháng 12 theo tinh thần Quyết định 896 và một nghị định thay Nghị định 93 về phân cấp việc quản lý nhà nước cho Tp.HCM ở một số lĩnh vực mà hiện tại mà Bộ Nội vụ đang chủ trì phối hợp với các bộ, ngành.

Đồng thời, đề nghị Chính phủ sớm trình Bộ Chính trị, Quốc hội về đề án Trung tâm tài chính quốc tế, đề nghị Thủ tướng chỉ đạo để bảo đảm tiến độ trình Quốc hội cuối năm 2024.

Tp.HCM cũng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư có hướng dẫn cơ chế chính sách ưu đãi nhà đầu tư chiến lược, chính sách ưu đãi đầu tư giai đoạn mới để áp dụng ngay cho thực hiện Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ để sớm chỉ định nhà đầu tư chiến lược thay cho đấu thầu.

Thủ tướng chủ trì hội nghị thực hiện thí điểm cơ chế đặc thù Tp.HCM

Chủ nhật, 26/11/2023 | 10:36
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị lần thứ nhất về Nghị quyết số 98 của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Tp.HCM sáng 26/11.

Bí thư Hà Nội nói về xây dựng cơ chế, chính sách vượt trội cho Thủ đô

Thứ 6, 10/11/2023 | 21:03
Theo Bí thư Đinh Tiến Dũng, việc sửa đổi Luật Thủ đô là phải xây dựng cơ chế, chính sách vượt trội, tăng quyền và giao quyền để triển khai thực hiện các lĩnh vực.

Cần “chiếc áo” cơ chế mới thay vì “vá víu, thay từng cúc một”

Thứ 4, 01/11/2023 | 13:51
Ông Lê Thanh Vân cho rằng, “chiếc áo” cơ chế hiện đã quá chật hẹp, do đó cần rà soát đồng bộ để may cái áo mới cho thích hợp thay vì vá víu, thay từng cúc áo một.
Cùng tác giả

Chính phủ đặt mục tiêu Việt Nam có ít nhất 10 tỷ phú USD vào năm 2030

Thứ 6, 10/05/2024 | 09:46
Theo Nghị quyết Chính phủ mới ban hành, phấn đấu đến năm 2030 Việt Nam có ít nhất 10 tỷ phú USD thế giới và 5 doanh nhân quyền lực nhất châu Á.

Samsung sẽ đầu tư thêm 1 tỷ USD mỗi năm tại Việt Nam

Thứ 5, 09/05/2024 | 20:05
Mong muốn và tin tưởng Việt Nam sẽ liên tục cải thiện môi trường kinh doanh, phía Samsung cho biết sẽ đầu tư thêm khoảng 1 tỷ USD mỗi năm thời gian tới.

Trình Chính phủ ban hành cơ chế mua bán điện trực tiếp trước 15/5

Thứ 5, 09/05/2024 | 15:11
Bộ Công Thương được giao trình Chính phủ Nghị định cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện lớn trước 15/5.

Thủ tướng chỉ rõ 12 "từ khóa" trong phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng

Thứ 5, 09/05/2024 | 14:50
12 chữ mang tính chất "từ khóa" trong phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng được Thủ tướng chỉ rõ là truyền thống, liên kết, bứt phá, bao trùm, toàn diện và bền vững.

Thu ngân sách vùng Đồng bằng sông Hồng cao nhất cả nước

Thứ 5, 09/05/2024 | 14:25
Theo Bộ trưởng Bộ KH&ĐT, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn Đồng bằng sông Hồng ước đạt hơn 720.000 tỷ đồng, đứng đầu cả nước trong năm 2023.
Cùng chuyên mục

Từ 1/7 mống mắt sẽ được thu nhận thế nào khi làm Thẻ Căn cước?

Thứ 7, 11/05/2024 | 19:31
Từ 1/7, sinh trắc học mống mắt sẽ được thu thập tại cơ quan công an cùng với khuôn mặt và vân tay khi người dân đi làm Thẻ Căn cước. Vậy việc thu nhận mống mắt...

Hà Nội: Đề xuất hỗ trợ 100% phí cấp phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VneID

Thứ 7, 11/05/2024 | 18:28
Đây là nội dung trong tờ trình về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND TP quy định hỗ trợ phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID.

Nghị định quy định hoạt động thông tin cơ sở

Thứ 7, 11/05/2024 | 14:24
Nghị định tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được đảm bảo và bình đẳng, không phân biệt đối xử trong quyền tiếp cận thông tin.

Hà Nội: Tất cả bộ phận một cửa thu phí không dùng tiền mặt từ 1/6

Thứ 7, 11/05/2024 | 07:29
Các cơ quan bố trí lực lượng tại bộ phận một cửa để hỗ trợ các trường hợp chưa có tài khoản ngân hàng hoặc thiết bị để thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Cải cách tiền lương: Có thể sống bằng lương, bù trượt giá?

Thứ 6, 10/05/2024 | 20:00
Bộ Nội vụ cho biết khi cải cách tiền lương sẽ đảm bảo cán bộ, công chức có mức lương thấp nhất không dưới 5 triệu đồng để họ có thể sống được bằng lương.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Nội: Tất cả bộ phận một cửa thu phí không dùng tiền mặt từ 1/6

Thứ 7, 11/05/2024 | 07:29
Các cơ quan bố trí lực lượng tại bộ phận một cửa để hỗ trợ các trường hợp chưa có tài khoản ngân hàng hoặc thiết bị để thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Hà Nội: Đề xuất hỗ trợ 100% phí cấp phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VneID

Thứ 7, 11/05/2024 | 18:28
Đây là nội dung trong tờ trình về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND TP quy định hỗ trợ phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID.

Nghị định quy định hoạt động thông tin cơ sở

Thứ 7, 11/05/2024 | 14:24
Nghị định tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được đảm bảo và bình đẳng, không phân biệt đối xử trong quyền tiếp cận thông tin.

Cần chuẩn bị hồ sơ gì để làm thẻ Căn cước từ 01/7/2024?

Thứ 6, 10/05/2024 | 15:52
Thẻ Căn cước là giấy tờ mới của công dân theo Luật Căn cước sẽ có hiệu lực từ 01/7/2024. Vậy người dân cần chuẩn bị hồ sơ gì để làm thẻ Căn cước?

Cải cách tiền lương: Có thể sống bằng lương, bù trượt giá?

Thứ 6, 10/05/2024 | 20:00
Bộ Nội vụ cho biết khi cải cách tiền lương sẽ đảm bảo cán bộ, công chức có mức lương thấp nhất không dưới 5 triệu đồng để họ có thể sống được bằng lương.