Tp.Đà Nẵng: Chấn chỉnh khu du lịch tự phát thu phí người dân

Tp.Đà Nẵng: Chấn chỉnh khu du lịch tự phát thu phí người dân

Lê Nhâm Thân
Thứ 4, 22/03/2023 | 15:46
0
Khu Du lịch Dreamer in the forest hoạt động tự phát và thu phí người dân tham quan vừa bị chấn chỉnh.

Ngày 22/3, ông Hà Thúc Nhơn, Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Tp.Đà Nẵng cho biết, chính quyền địa phương vừa kiểm tra thực tế tại Khu Du lịch Dreamer in the forest, đường Suối Lương, phường Hòa Hiệp Bắc.

Trước đó, lực lượng chức năng nhận được nhiều phản ánh của người dân và du khách về khu du lịch này thu phí 100.000 đồng/khách khi vào cổng tham quan, chụp ảnh. Qua kiểm tra, UBND phường Hòa Hiệp Bắc xác định, khu du lịch này là khu du lịch tự phát, không được chính quyền cho phép.

Sự kiện - Tp.Đà Nẵng: Chấn chỉnh khu du lịch tự phát thu phí người dân

Một góc khu du lịch tự phát Dreamer in the forest.

"Phường đã kiểm tra và chấn chỉnh, yêu cầu chủ khu du lịch trên ngừng thu phí. Việc tổ chức thu phí vào cổng đối với du khách là sai quy định. Chúng tôi đã yêu cầu họ dừng việc này", Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Bắc cho biết.

Bên cạnh khu du lịch này, cũng theo UBND phường Hòa Hiệp Bắc, dọc theo Suối Lương hiện có nhiều khu du lịch tự phát cũng đang hoạt động.

Đáng nói, chủ các khu du lịch này tự ý đổ bê tông chặn dòng để phục vụ du khách đến tắm. Suối Lương bị chặn dòng nên xuất hiện tình trạng ô nhiễm, đồng thời phá vỡ cảnh quan thiên nhiên, từ đó dễ dẫn đến tình trạng khi trời mưa lũ, nước đổi dòng gây sạt lở.

Theo Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Bắc, hiện địa phương có tổng cộng 11 điểm du lịch tự phát và 1 khu du lịch được UBND Tp.Đà Nẵng cấp phép dọc theo Suối Lương.

Việc chặn dòng Suối Lương để phục vụ du lịch, tắm mát là sai quy định. Thời gian qua, chính quyền địa phương dứt khoát không cho các hộ kinh doanh ở đây chặn dòng suối và thi công bất cứ hạng mục nào. Tuy nhiên, các chủ khu du lịch tự phát vẫn lén lút thực hiện.

UBND phường Hòa Hiệp Bắc đã kiểm tra, tới đây sẽ thực hiện tháo dỡ, trả lại hiện trạng cho Suối Lương.

Bản tin 18/3: 173 doanh nghiệp tại Đà Nẵng nợ hơn 89 tỷ đồng tiền bảo hiểm

Thứ 7, 18/03/2023 | 07:00
Hiệu trưởng trở thành Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội; 173 doanh nghiệp tại Đà Nẵng nợ hơn 89 tỷ đồng tiền bảo hiểm...

Đà Nẵng: Xử phạt nhiều trường hợp xây dựng trái phép ở bán đảo Sơn Trà

Thứ 6, 17/03/2023 | 19:55
Các đối tượng chuyển mục đích rừng trồng sang đất phi nông nghiệp không được cơ quan quản lý nhà nước cho phép và chiếm đất chưa sử dụng tại khu vực bán đảo Sơn Trà.

Vì sao kinh tế đêm là phần không thể thiếu của những điểm đến du lịch phát triển?

Thứ 2, 26/09/2022 | 10:02
Mô hình kinh tế đêm là một trong những điểm nhấn để thu hút khách du lịch trong/ngoài nước, tạo “chất” riêng cho từng vùng miền, thay đổi diện mạo đô thị và góp phần phát triển thương mại - dịch vụ bằng cách thúc đẩy gia tăng chi tiêu của du khách trong thời gian lưu trú.
Cùng tác giả

Đà Nẵng: Phát hiện, thu giữ 3kg ma túy đá, 12.000 viên thuốc lắc

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:28
Số lượng ma túy lớn đá cùng hàng ngàn viên thuốc lắc vừa bị cảnh sát phát hiện, thu giữ tại Tp.Đà Nẵng.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Hòa Liên - Túy Loan

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:46
Ngày 17/4, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có chuyến kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.

Hơn 100.00m3 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3 Đà Nẵng sẽ đi đâu?

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:28
Sau thời gian nghiên cứu, Sở TN&MT Tp. Đà Nẵng đã chọn ra được nơi đổ hơn 100.000m2 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3.

Vì sao tỉnh Quảng Nam đề xuất cấm xe trên 5 trục qua QL14D?

Thứ 2, 15/04/2024 | 22:32
Lưu lượng xe trên 5 trục qua lại nhiều khiến QL14D hư hỏng nhanh. Bên cạnh đó, khả năng duy tu, bảo dưỡng khi các xe này qua lại rất khó khăn, vượt quá kinh phí.

Quảng Nam: Chấp thuận đầu tư dự án khai thác cát sỏi 6,3ha

Thứ 2, 15/04/2024 | 21:57
Dự án sẽ khai thác cát sỏi làm vật liệu xây dựng, có tổng diện tích đất sử dụng khoảng 6,63ha với vốn đầu tư gần 2 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.