Tp.HCM: Kinh doanh bất động sản có tín hiệu hồi phục

Tp.HCM: Kinh doanh bất động sản có tín hiệu hồi phục

Nguyễn Quốc Lâm

Nguyễn Quốc Lâm

Thứ 6, 08/03/2024 11:01

Doanh thu kinh doanh bất động sản 2 tháng đầu năm 2024 ước đạt 42.300 tỷ đồng, tăng 20,1% so với cùng kỳ.

Thông tin trên được đưa ra trong Báo cáo kinh tế - xã hội tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2024 của Cục Thống kê thành phố Hồ Chí Minh.

Bất động sản - Tp.HCM: Kinh doanh bất động sản có tín hiệu hồi phục

Doanh thu kinh doanh bất động sản trong 2 tháng đầu năm 2024 ước đạt 42.300 tỷ đồng, chiếm 59,4% trong nhóm doanh thu dịch vụ tiêu dùng khác, tăng 20,1% so với cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu kinh doanh bất động sản trong 2 tháng đầu năm 2024 ước đạt 42.300 tỷ đồng, chiếm 59,4% trong nhóm doanh thu dịch vụ tiêu dùng khác, tăng 20,1% so với cùng kỳ. Trong khi, hai tháng đầu năm ngoái, doanh thu này giảm 13%.

Cục Thống kê thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sự phục hồi là nhờ các  chính sách tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản được Chính phủ ban hành thời gian qua. Đồng thời, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này chung tay phối hợp thực hiện nhiều chính sách thanh toán, ưu đãi cho khách hàng.

Trước đó, trong giai đoạn thị trường bất động sản rơi vào hoàn cảnh khó khăn, Chính phủ đã thành lập các tổ chuyên môn, trung tâm tập trung giải quyết pháp lý từng dự án và ủy quyền cho thành phố Hồ Chí Minh tự chủ xử lý các vấn đề liên quan đến bồi thường và nghĩa vụ tài chính.

Trong năm 2023, thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận 189 kiến nghị của 148 dự án do Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) tổng hợp. Trong đó, về thủ tục đầu tư có 64 kiến nghị; thanh tra, điều tra, rà soát pháp lý có 22 kiến nghị; đất công, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa có 21 kiến nghị; các sở, ngành đã có văn bản giải quyết có 52 kiến nghị và dự án đã xây dựng hoàn thành, vướng mắc về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ hồng) có 30 kiến nghị.

Tính đến đầu năm nay, khoảng 30% trong số hơn các dự án bị vướng mắc pháp lý trên địa bàn đã giải quyết nhờ nỗ lực của các cơ quan có thẩm quyền Trung ương và Thành phố này.

Sự nỗ lực đó đã tác động một phần đến sự phục hồi của thị trường bất động sản Thành phố này, được ghi nhận bằng những tín hiệu tích cực vào giai đoạn cuối năm 2023.

Báo cáo về thị trường bất động sản quý IV và cả năm 2023 được Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh công bố cũng cho thấy, mặc dù hoạt động kinh doanh địa ốc vẫn còn nhiều khó khăn nhưng đã dần hồi phục, quý sau tăng trưởng ít âm hơn quý trước.

Cụ thể, nếu như 6 tháng đầu năm ngành bất động sản tăng trưởng âm 11,58% thì đến 9 tháng tăng trưởng âm rút xuống còn 8,71% và cả năm chỉ còn âm 6,38%.

Trong cả năm 2023, thành phố Hồ Chí Minh có 19 dự án nhà ở thương mại được thông báo đủ điều kiện bán, cho thuê mua sản phẩm nhà ở hình thành trong tương lai với hơn 17.700 căn (gồm 16.500 căn hộ chung cư và hơn 1.200 căn nhà thấp tầng).

Nguồn cung tăng 20,6% so với cùng kỳ năm 2022 và toàn bộ số nhà này đã được giao dịch hết, không có hàng tồn kho.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.