Trước đó, ngày 5/7, chủ cửa hàng FPT Shop (149 – 151 đường CMT8, P.5, Q.3) đển công an trình báo cửa hàng mình bị trộm đột nhập lấy đi 17 ĐTDĐ Iphone 6, máy tính bảng. Tổng giá trị hơn 422 triệu đồng.
Khi công an đang điều tra vụ trộm tài sản này, thì ngày 26/7 tiếp tục nhận được đơn trình báo của cửa hàng ĐTDĐ FPT (nằm trên đường Lý Thái Tổ, P.1, Q.3) cũng bị “cuỗm” điện thoại, với lô hàng hơn 439 triệu đồng.
Qua quá trình điều tra, công an nhận định 2 vụ mất trộm trên là do cùng một băng nhóm gây ra và cũng là người quen thuộc của hai cửa hàng trên.
Nhóm đối tượng trộm ở cửa hàng FPT bị cơ quan công an bắt giữ. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp.
Xác định được nghi phạm, công an Q.3 tiến hành truy xét các đối tượng có liên quan. Tuy nhiên, các đối tượng này đều đang ở miền Tây, lập tức tổ công tác xuống miền Tây phối hợp với công an các tỉnh thành để điều tra như: Vĩnh Long, Cần Thơ, Long An, cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng Vĩnh Ngươn bám sát địa bàn, đề phòng đối tượng trốn sang Campuchia.
Sau nhiều ngày mật phục, đến ngày 27/8 tổ trinh sát đã bắt được Phục. Từ đó, ngày 3 đến ngày 7/9, công an bắt thêm Kha và Đạt. Ban đầu các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Tại cơ quan công an, Kha khai nhận mình từng làm bảo vệ của cửa hàng FPT.
Theo đó, vụ trộm ở cửa hàng FPT ở đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 5, quận 3, thì chúng dàn cảnh rủ bảo vệ đi uống cà phê để đối tượng Kha đột nhập vào trộm tài sản. Còn vụ tại cửa hàng FPT Lý Thái Tổ, phường 1, quận 3 thì Kha rủ rê bảo vệ đi nhậu, sau đó đi massager để 2 đồng bọn trực tiếp ra tay trộm. Đáng nói, do nắm rõ địa hình, nghiên cứu kỹ mục tiêu nên khi ra tay, nhóm đối tượng này ban đầu ngắt điện nên hệ thống camera an ninh ở các cửa hàng không ghi nhận được gì.