Tp.HCM: Yêu cầu không “cào bằng” ngân sách, ưu tiên dự án trọng điểm

Tp.HCM: Yêu cầu không “cào bằng” ngân sách, ưu tiên dự án trọng điểm

Phùng Sỹ Sơn

Phùng Sỹ Sơn

Thứ 4, 17/09/2025 14:49 GMT+7

Các địa phương tại Tp.HCM đồng loạt kiến nghị Thành phố khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, đặc biệt trong bồi thường, giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công.

Loạt dự án vướng mắc

Ngày 17/9, ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND Tp.HCM cùng đoàn công tác đã làm việc với nhiều địa phương như phường Lái Thiêu, Thuận An, Thuận Giao, Bình Hoà… về "Báo cáo khó khăn, vướng mắc và xin ý kiến chỉ đạo thực hiện các dự án sau khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp".

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND phường Lái Thiêu cho biết, sau khi thực hiện sáp nhập chính quyền địa phương 2 cấp. Địa phương này gặp nhiều khó khăn về các dự án cần được giải quyết vướng mắc như; dự án Khu tái định cư Bình Nhâm (chưa có cơ sở tiếp tục thực hiện triển khai dự án).

Tp.HCM: Yêu cầu không “cào bằng” ngân sách, ưu tiên dự án trọng điểm- Ảnh 1.

Tp.HCM, nhiều địa phương đề nghị được tháo gỡ khó khăn.

Dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng đường ven sông Sài Gòn (đoạn từ Quốc lộ 13, rạch Vĩnh Bình đến đường Vĩnh Phú 40 và đoạn từ Vĩnh Phú 40 đến đường Gia Long), chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể cơ quan chủ trì lập Chứng thư giá đất bồi thường trên địa bàn phường và cơ quan tổ chức triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Ngoài ra, còn có khó khăn trong di dời lưới điện thực hiện các dự án trọng điểm. Tuy nhiên, sau khi sáp nhập đơn vị điện lực số lần cắt điện tối đa 2 lần/năm. Do đó, rất khó khăn cho việc thi công dự án đúng thời gian cho phép, không đảm bảo thời gian để đơn vị thi công tháo gỡ, di dời và lắp đặt trong ngày.

Đối với dự án đường dây 220Kv Tân Sơn Nhất - Thuận An, hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng còn gặp khó khăn, do chủ đầu tư chưa xác định rõ phạm vi bồi thường, hỗ trợ… 

Hồ sơ thiết kế điều chỉnh đã hoàn thiện nhưng vẫn chưa được phê duyệt, làm chậm tiến độ thực hiện.

Bên cạnh đó, hiện nay việc giải thể Trung tâm Phát triển quỹ đất Thuận An (Tp.Thuận An, tỉnh Bình Dương cũ) đã làm ảnh hưởng tới tổ chức và nhân sự, việc điều hành và thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của các dự án trên địa bàn (trong khi đó phải đẩy mạnh công tác giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND Tp.HCM trong 3 tháng cuối năm).

Các phường như Thuận An, Thuận Giao, Bình Nhâm (Tp.HCM) cũng nêu ra các ý kiến cần được cơ quan chức năng sở ngành, UBND Tp.HCM hướng dẫn thực hiện.

Đơn cử, ông Đàm Văn Ngôn, Phó Chủ tịch UBND phường Thuận Giao cho rằng, hiện nay cần phải có hướng dẫn rõ về thẩm quyền cấp sổ lần đầu đối với những thửa đất nằm trên địa bàn khác nhau.

Ông Ngôn dẫn chứng, ví dụ một miếng đất nhưng có ranh giới của 2 phường, việc tách thửa, hợp thửa vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể, nên không rõ địa phương nào sẽ thực hiện việc cấp sổ cho người dân.

Tp.HCM: Yêu cầu không “cào bằng” ngân sách, ưu tiên dự án trọng điểm- Ảnh 2.

Vành đai 3, đoạn qua tỉnh Bình Dương cũ.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch UBND phường Thuận An cũng ý kiến đề xuất với lãnh đạo UBND Tp.HCM về việc đề nghị bồi thường cho người dân có cây bị chết do nước phèn chảy ra từ công trình đường Vành đai 3 Tp.HCM và làm kênh thoát nước phèn để cứu vườn cây.

Theo Chủ tịch phường Thuận An, lỗi để nước chảy ra môi trường là do lỗi từ đơn vị thi công, tuy nhiên trong quá trình đánh giá tác động môi trường vẫn chưa đánh giá hết về vấn đề trên.

Ngoài ra, lãnh đạo các địa phương cũng cho rằng, hiện nay nhiều dự án đầu tư công tiếp nhận nhưng chưa có hướng dẫn cụ thể, không xử lý được công tác nghiệm thu, thanh quyết toán.

Việc chi trả tiền bồi thường (theo báo cáo của kho bạc tài khoản bị khoá) phải chờ, nên không thể thực hiện việc chi cho người dân.

Quyết tâm công việc cao, kiến nghị xử lý, giải quyết vướng mắc

Liên quan tới lĩnh vực đất đai, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường (Sở NNMT, Tp.HCM) cho rằng, việc chồng lấn cùng thửa đất trên địa bàn phường, tách thửa của phường nào đều được giao về thẩm quyền của UBND phường xã. Về vấn đề đo đạc thì có thể liên hệ với Trung tâm đo đạc Thành phố (trực thuộc Sở) để làm việc.

Tp.HCM: Yêu cầu không “cào bằng” ngân sách, ưu tiên dự án trọng điểm- Ảnh 3.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường Tp.HCM.

Ngoài ra, theo vị đại diện này, trước đây tỉnh Bình Dương (cũ) đã có bản đồ quy hoạch rõ ràng, nếu như việc cấp sổ trước đây đã có, thì trích lục làm cho người dân, chứ không phải trích đo.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo UBND Tp.HCM, ông Nguyễn Thanh Tâm, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Lái Thiêu cũng có ý kiến đề xuất tới lãnh đạo Tp.HCM, Sở ban ngành nắm bắt những khó khăn vướng mắc của địa phương để cùng tháo gỡ, hỗ trợ, hoàn thành tốt các công việc.

Ông Tâm cũng cho rằng đối với phường Lái Thiêu, các đơn vị phải mạnh dạn xử lý vấn đề, quyết tâm công việc, những việc được giao cho cấp phường xã thì người chịu trách nhiệm cần xử lý, nếu vướng mắc kiến nghị để lãnh đạo Thành phố, sở ngành hướng dẫn.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND Tp.HCM đề nghị các sở ngành ghi nhận những kiến nghị của địa phương để tham mưu cho UBND Tp.HCM tháo gỡ những vướng mắc nhằm giải quyết dứt điểm những tồn tại, phát sinh.

Ông Bùi Minh Thạnh đề nghị, các địa phương từ nay đến cuối năm 2025 phải tập trung giải quyết những tồn tại, đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm và giải ngân vốn đầu tư công đạt tiến độ đề ra.

Trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm, Phó Chủ tịch UBND Tp.HCM cho biết, thành phố đã có chủ trương đến 30/9 sẽ cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên đến nay tiến độ còn đang rất chậm với nhiều lý do cả về chủ quan, khách quan.

Tp.HCM: Yêu cầu không “cào bằng” ngân sách, ưu tiên dự án trọng điểm- Ảnh 4.

Ông Bùi Minh Thanh, Phó Chủ tịch UBND Tp.HCM.

Ông Thạnh đề nghị Văn phòng UBND Tp.HCM sớm trình hướng dẫn quy trình bồi thường, giải tỏa, bàn giao mặt bằng, tái định cư... để UBND Tp.HCM ban hành cho các địa phương làm căn cứ thực hiện.

"Công tác bồi thường giải tỏa rất khó khăn và gặp nhiều vướng mắc, chính vì vậy cần phải làm rõ, làm chuẩn chỉnh ngay từ đầu, thông suốt từng đơn vị. Để thời gian tới tiến độ các dự án phải được đẩy nhanh", Phó Chủ tịch UBND Tp.HCM chia sẻ.

Liên quan tới việc giao ngân sách cho các địa phương, ông Thạnh yêu cầu Sở Tài chính về nghiên cứu, sự cần thiết, quy mô đầu tư, khối lượng công việc, không "cào bằng" ngân sách đầu tư.

"Phải căn cứ vào việc đơn vị địa phương sử dụng vốn ngân sách, các quy định pháp luật, thực hiện quy hoạch, kế hoạch đầu tư công trung hạn, dài hạn. Sở Tài chính đánh giá thật kỹ, 168 xã phường chu kỳ đầu tư công trung hạn, bao nhiêu công trình, ưu tiên thứ tự… Từ đó tính toán bố trí lại ngân sách cho các địa phương, tham mưu UBND Tp.HCM", ông Thạnh chỉ đạo.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.