TP.Phan Thiết: Người giao hàng phải có giấy xét nhiệm âm tính SARS-CoV

TP.Phan Thiết: Người giao hàng phải có giấy xét nhiệm âm tính SARS-CoV

Nguyễn Đắc Phú

Nguyễn Đắc Phú

Thứ 4, 08/09/2021 09:57

Kể từ 0h ngày 8/9, người dân TP.Phan Thiết muốn ra, vào khu phong tỏa theo Chỉ thị 16 phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Ngày 7/9, chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tuấn Phong đã ký công văn yêu cầu chủ tịch UBND TP.Phan Thiết khai các biện pháp phòng chống dịch.

Theo đó, TP.Phan Thiết được UBND tỉnh Bình Thuận nới lỏng giãn cách xã hội từ Chỉ thị 16 xuống Chỉ thị 15 và tăng cường một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 từ 0h ngày 8/9.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu TP.Phan Thiết dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 10 người trong một phòng, trừ các cuộc họp phòng chống dịch Covid-19; không tụ tập từ 5 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; dừng các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 5 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự.

Bên cạnh đó, người dân không đi ra khỏi nhà từ 20h ngày hôm trước đến 5h sáng ngày hôm sau, trừ các trường hợp như: Cấp cứu, cứu hỏa; các lực lượng phòng chống dịch, lực lượng giữ gìn an ninh, trật tự; cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo, đài thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch...

Tối ngày 7/9, dựa trên ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Thuận, UBND TP.Phan Thiết đã có kế hoạch thực hiện các biện pháp chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 15.

Tuy nhiên, các địa phương có nguy cơ lây nhiễm cao vẫn thực hiện Chỉ thị 16 như: Phường Đức Long; khu vực đang phong tỏa ở các khu phố 2, 3, 4, 6 thuộc phường Phú Tài; khu phố 9, 10 thuộc phường Phú Trinh; khu phố 3, 4, 5, 6, 9 thuộc phường Bình Hưng; một phần khu phố 4 thuộc phường Hưng Long; khu phố 4, 5 thuộc phường Đức Thắng.

Đối với các địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, UBND TP. Phan Thiết đề nghị lực lượng chức năng tổ chức rà soát, kiểm tra khu vực chợ truyền thống. Nếu các chợ tổ chức được phương án hoạt động an toàn phòng chống dịch sẽ cho hoạt động trở lại. Trường hợp không đảm bảo an toàn phòng chống dịch, chợ phải tạm dừng ngay hoạt động. Tiếp tục duy trì hoạt động chợ dã chiến để đảm bảo việc tiêu thụ, cung ứng hàng hóa cho nhân dân. Tiếp tục thực hiện phát phiếu cho người dân đi chợ 3 ngày/lần và người dân ở phường nào chỉ đi chợ phường đó.

Về hoạt động giao nhận hàng, các doanh nghiệp và chủ cơ sở cung cấp dịch vụ giao hàng phải tổ chức cho người giao hàng xét nghiệm 3 ngày/lần và phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 mới được đi giao hàng.

Đối với các địa bàn thực hiện Chỉ thị 16, các đơn vị cung cấp các dịch vụ thiết yếu như: Điện, nước, dịch vụ công ích, ngân hàng, bưu chính, viễn thông, khám, chữa bệnh… Hoạt động theo phương án đã có, được cấp có thẩm quyền phê duyệt và được lưu thông qua các chốt ra, vào khu phong tỏa mềm khi có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 còn hiệu lực trong vòng 72 giờ.

Các nhân viên y tế được ra, vào khu phong tỏa mềm mà không cần xuất trình giấy xét nghiệm.

Những hộ tiểu thương lấy hàng hóa thiết yếu tại chợ Phan Thiết, cảng Phan Thiết phải theo phương án: Nhận hàng tại chốt kiểm soát. Nếu lưu thông ra ngoài, tiểu thương phải có xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 còn hiệu lực trong vòng 72 giờ.

Theo ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Thuận, ngày 7/9, tỉnh Bình Thuận có 46 ca dương tính với SARS-CoV-2. 

Trong số ca dương tính mới, 34 ca là F1 trong khu cách ly, 7 ca trong khu phong tỏa, 2 ca qua sàng lọc cộng đồng, 1 ca nhân viên y tế, 2 ca F1 cộng đồng.

Các trường hợp nhiễm bệnh ở các địa phương như sau: Thị xã La Gi 21 ca; TP.Phan Thiết 15 ca, các huyện Hàm Thuận Bắc 6 ca, Tánh Linh 3 ca, Tuy Phong 1 ca.

Liên quan đến các ca bệnh mới, trong ngày 7/9, ngành Y tế tỉnh Bình Thuận đã truy vết 85 người F1.

Tính từ 27/4 đến 18h ngày 7/9, toàn tỉnh Bình Thuận ghi nhận 2.697 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. 

Trong đó, thị xã La Gi có số ca nhiễm cao với 1.787 trường hợp; TP.Phan Thiết có 539 trường hợp; các huyện Tánh Linh có 102 trường hợp, Tuy Phong có 54 trường hợp, Hàm Tân có 46 trường hợp, Hàm Thuận Nam có 39 trường hợp, Hàm Thuận Bắc có 66 trường hợp, Đức Linh có 36 trường hợp, Bắc Bình có 28 trường hợp.

Toàn tỉnh truy vết 5.714 trường hợp F1, thực hiện lấy 47.315 mẫu xét nghiệm trong đó 47.269 mẫu âm tính, 46 mẫu dương tính.

Về công tác cách ly, hiện có 338 trường hợp mới được cách ly, trong đó cách ly tại cơ sở y tế 59 trường hợp, cách ly tại các khu cách ly tập trung của địa phương 140 trường hợp, cách ly tập trung có thu phí 4 trường hợp, cách ly tại nhà 135 trường hợp.

Về công tác điều trị, trong ngày tỉnh này có thêm 94 bệnh nhân Covid-19 được điều trị khỏi và xuất viện, trong đó TP.Phan Thiết 71 trường hợp, thị xã La Gi 20 trường hợp, huyện Tánh Linh 3 trường hợp. Như vậy, số bệnh nhân được xuất viện từ 27/4 đến nay là 1.722.

ĐẮC PHÚ

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.