Trả hồ sơ vụ giữ người trái pháp luật để “trừ tà”

Nguyễn Đắc Phú

Nguyễn Đắc Phú

Thứ 6, 27/06/2025 10:45

Sáng 27/6, thông tin từ TAND Tp.Phan Thiết cho biết, HĐXX đã tuyên trả hồ sơ vụ án Giữ người trái pháp luật xảy ra ở phường Phú Thuỷ (Tp.Phan Thiết).

Trong các ngày 25, 26/6, TAND Tp.Phan Thiết mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Lan (SN 1988, trú phường Phú Thuỷ, Tp.Phan Thiết); Nguyễn Thị Hoài Diễm (SN 1984, trú xã Thiện Nghiệp, Tp.Phan Thiết); Nguyễn Hồng Tâm (SN 1974, ở xã Thiện Nghiệp, Tp.Phan Thiết) và Trần Hữu Tình (SN 1991, ở xã Thiện Nghiệp, Tp.Phan Thiết) về tội Giữ người trái pháp luật.

Trả hồ sơ vụ giữ người trái pháp luật để “trừ tà”- Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên toà.

Theo cáo trạng, do nghĩ rằng Trần Thị Bích Dung bị "tà ma" nhập, có thể gây hại cho những người thân trong gia đình của mình nên trong khoảng thời gian từ ngày 04/12/2023 đến ngày 14/01/2024, Nguyễn Thị Ngọc Lan và Nguyễn Thị Hoài Diễm đã có hành vi thuê Trần Hữu Tình, Nguyễn Hồng Tâm thay phiên nhau giữ chị Trần Thị Bích Dung trái pháp luật, không cho chị Dung ra khỏi nhà số nhà 86 đường Nguyễn Phúc Nguyên thuộc khu phố 14, phường Phú Thủy nhằm mục đích "trừ tà" cho Dung.

Đến ngày 14/01/2024, Tình và Tâm không tiếp tục canh giữ chị Dung thì Lan và Diễm thay nhau canh giữ chị Dung đến ngày 18/4/2024 thì chị Dung trốn thoát và đến Công an phường Phú Thủy trình báo.

Các bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thị Hoài Diễm là người đã thuê, chỉ đạo Trần Hữu Tình, Nguyễn Hồng Tâm thực hiện hành vi giữ chị Trần Thị Bích Dung trái pháp luật tại nhà số 86 Nguyễn Phúc Nguyên nên giữ vai trò chủ mưu cầm đầu. Tình, Tâm là người giúp sức, thực hành tích cực, giữ vai trò đồng phạm giúp sức cho Lan, Diễm.

Trả hồ sơ vụ giữ người trái pháp luật để “trừ tà”- Ảnh 2.

Quang cảnh phiên tòa xét xử.

Vì vậy, hành vi của Lan, Diễm, Tình, Tâm là "phạm tội có tổ chức", đây là tình tiết định khung hình phạt quy định tại điểm a khoản 2 Điều 157 Bộ luật Hình sự.

Hành vi nêu trên của Nguyễn Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thị Hoài Diễm, Trần Hữu Tình, Nguyễn Hồng Tâm là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến quyền tự do thân thể, tự do đi lại của người khác, gây mất trật tự tại địa phương. Do đó cần phải xử lý nghiêm để răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung.

Sau khi xảy ra vụ việc, Tâm và Tình đã tự nguyện đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.Phan Thiết (cũ) đầu thú và khai nhận toàn bộ sự việc giúp sức cho Lan và Diễm trong việc giữ chị Dung trái pháp luật.

Quá trình điều tra, Diễm và Lan không thừa nhận có hành vi giữ chị Dung và thuê người giữ Dung trái pháp luật tại nhà 86 Nguyễn Phúc Nguyên. Tuy nhiên, căn cứ lời khai bị hại Dung và lời khai của Tình và Tâm cùng các chứng cứ được thu thập trong hồ sơ vụ án để đủ cơ sở kết luận hành vi phạm tội của Lan và Diễm.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.