Trả hồ sơ vụ thanh niên say xỉn giết nhân viên trạm bơm

Trả hồ sơ vụ thanh niên say xỉn giết nhân viên trạm bơm

Võ Công Thư

Võ Công Thư

Thứ 3, 24/07/2018 16:54

HĐXX xét thấy vụ án còn một số tình tiết chưa được làm rõ, nên quyết định hoãn phiên toà để tiến hành thực nghiệm hiện trường, điều tra bổ sung làm rõ vụ án.

Ngày 24/7, TAND cấp cao tại TP.HCM mở phiên toà phúc thẩm xét xử bị cáo Trương Văn Mẫn (SN 1995, ngụ TP.HCM) về tội Giết người.

Hồ sơ điều tra - Trả hồ sơ vụ thanh niên say xỉn giết nhân viên trạm bơm

Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ thanh niên say rượu giết nhân viên trạm bơm nước.

Bản án sơ thẩm thể hiện, tối 18/9/2017, đi nhậu cùng đám bạn và uống nhiều rượu, bia. Khoảng 23h30 cùng ngày, Mẫn nghỉ nhậu, chạy xe về trạm bơm nước Kênh Tẻ (quận 7, TP.HCM) và gọi ông Ngô Đăng K. (nhân viên trạm bơm nước) mở cửa để Mẫn vào gửi xe gắn máy.

Tuy nhiên, do trời đã khuya, lại thấy Mẫn say xỉn nên ông K. không đồng ý. Mẫn ở ngoài chửi bới ông K., tức giận ông K. mở cửa đánh Mẫn, nhưng Mẫn tránh được.

Mẫn lấy con dao cùn trong rổ ve chai của bà Võ Thị B. (mẹ của Mẫn) đến gần trạm chém lại ông K., ông K. chống trả hất căng con dao của Mẫn xuống đường.

Sau đó, Mẫn lấy xe gắn máy chạy đến xe bán nước dừa của chị Đặng Thị Chim Ch., lấy con dao chặt dừa, rồi cầm dao chạy bộ đến trạm bơm. Thấy Mẫn cầm dao nên ông K. bỏ chạy xuống sông. Mẫn đuổi theo dùng dao chém nhiều nhát vào đầu và tay ông K..

Lúc này chị Ch. đứng trên bờ nhìn thấy và la lên thì Mẫn bỏ chạy. Ông K. được đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa thương tích. Vì vết thương quá nặng nên ông K. đã tử vong 3 ngày sau đó tại bệnh viện.

Sau khi gây án, Mẫn bỏ trốn. Đến ngày 21/9/2017, Mẫn ra cơ quan đầu thú.

Với hành vi phạm tội vừa nêu, hồi tháng 4/2018, Mẫn bị TAND TP.HCM đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Mẫn mức án chung thân về tội Giết người.

Sau bản án, Mẫn không kháng cáo, nhưng đại diện gia đình bị hại có kháng cáo theo hướng tăng án lên tử hình đối với Mẫn.

Tại phiên toà phúc thẩm hôm nay, Mẫn thừa nhận hành vi phạm tội của mình, nhưng lại biện minh rằng do uống nhiều rượu nên không làm chủ được bản thân. Cũng tại tòa, bị cáo Mẫn xin lỗi gia đình người bị hại và mong HĐXX xem xét giữ nguyên án sơ thẩm.

Luật sư bảo vệ quyền lợi của bị hại cho rằng, bị cáo Mẫn đã lợi dụng men rượu để tước đoạt mạng sống của bị hại đến cùng nên đây là tình tiết tăng nặng hình phạt mà cấp sơ thẩm chưa xem xét.

Sau khi nghị án, HĐXX xét thấy vụ án còn một số tình tiết chưa được làm rõ, nên quyết định hoãn phiên toà để tiến hành thực nghiệm hiện trường, điều tra bổ sung làm rõ vụ án.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.