Trà thảo dược Sen Mộc vẫn bán tràn lan, “trêu ngươi” cơ quan chức năng

Trà thảo dược Sen Mộc vẫn bán tràn lan, “trêu ngươi” cơ quan chức năng

Dương Thanh Tùng

Dương Thanh Tùng

Thứ 3, 07/11/2017 18:46

Báo điện tử Người Đưa Tin phản ánh vụ việc từ ngày 11/10 nhưng đến 7/11, cơ quan chức năng tỉnh Long An vẫn chưa thể thanh, kiểm tra công ty Mộc Linh, doanh nghiệp nghi có hành vi sản xuất trà thảo dược giảm cân – tan mỡ Sen Mộc và trà thảo dược tăng cân – đẹp da Sen Mộc “dởm”.

Liên quan đến thông tin công ty SX-TM Đông Y Mộc Linh (gọi tắt là công ty Mộc Linh, địa chỉ 32C/8A ấp Gò Cao, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) nghi có hành vi sản xuất trà thảo dược giảm cân – tan mỡ Sen Mộc và trà thảo dược tăng cân – đẹp da Sen Mộc “dởm” mà PV báo Người Đưa Tin đã phản ánh, đến ngày 7/11, cơ quan chức năng tỉnh Long An vẫn chưa thể tiến hành thanh, kiểm tra.

Tiêu dùng & Dư luận - Trà thảo dược Sen Mộc vẫn bán tràn lan, “trêu ngươi” cơ quan chức năng

Sản phẩm trà thảo dược giảm cân – tan mỡ Sen Mộc.

Trả lời PV ngày 7/11, ông Trương Minh Khánh (Chủ tịch UBND thị trấn Hậu Nghĩa) cho biết: “Hiện, công ty Mộc Linh vẫn đóng cửa, không có bất cứ hoạt động gì. Do đó, chúng tôi cũng chưa thể kiểm tra”.

Trong khi đó, ông Phạm Văn Luân, Chi cục Trưởng chi cục ATVSTP tỉnh Long An, người phát ngôn về vụ việc, PV chưa thể liên lạc qua điện thoại để tìm hiểu thêm thông tin.

Trước đó, báo Người Đưa Tin phản ánh, dù cơ quan chức năng đã yêu cầu người đại diện công ty TNHH Mộc Linh Chi (gọi tắt là công ty Mộc Linh Chi - tỉnh Bắc Giang) cung cấp các giấy tờ liên quan đến các sản phẩm trà thảo dược giảm cân – tan mỡ Sen Mộc và trà thảo dược tăng cân – đẹp da Sen Mộc, nhưng người đại diện không cung cấp được.

Điều đáng nói, vào ngày 14/5/2017, công ty Mộc Linh Chi đã ký hợp đồng (không số) với công ty Mộc Linh về sản xuất kinh doanh các sản phẩm hỗ trợ chăm sóc sức khỏe nói trên. Tuy nhiên, giám đốc công ty Mộc Linh Chi không cung cấp được hồ sơ, tài liệu và giấy xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP đối với sản phẩm trà thảo dược giảm cân – tan mỡ Sen Mộc và trà thảo dược tăng cân – đẹp da Sen Mộc với lý do: Công ty Mộc Linh (tỉnh Long An) không cung cấp được cho công ty Mộc Linh Chi.

Từ đó, cơ quan chức năng cũng đã yêu cầu doanh nghiệp ngừng hoạt động kinh doanh và xuất trình các hồ sơ tài liệu liên quan đến kinh doanh sản phẩm trà thảo dược giảm cân – tan mỡ Sen Mộc và trà thảo dược tăng cân – đẹp da Sen Mộc. Đồng thời, giám đốc công ty Mộc Linh Chi cũng khẳng định, cam kết ngừng hoạt động kinh doanh của công ty kể từ ngày 5/10 đối với các sản phẩm nói trên.

Thế nhưng, hiện nay, theo ghi nhận của PV, các sản phẩm này vẫn vô tư bày bán, phân phối trên thị trường, thậm chí có dấu hiệu được quảng cáo, giới thiệu một cách “bất chấp” hơn.

Tiêu dùng & Dư luận - Trà thảo dược Sen Mộc vẫn bán tràn lan, “trêu ngươi” cơ quan chức năng (Hình 2).

Nhiều đại lý công khai quảng cáo sản phẩm trên Facebook.

Theo ghi nhận của PV, hàng loạt tổng đại lý, đại lý phân phối, bán lẻ các sản phẩm này khắp cả nước. Điển hình, C.T.D., tổng đại lý Lạng Sơn, Bắc Giang giới thiệu: “Sản phẩm không tốt thì không thể chinh phục được khách hàng ủng hộ, không thể khiến các bạn kinh doanh đầu quân đúng không ạ?”.

Tiêu dùng & Dư luận - Trà thảo dược Sen Mộc vẫn bán tràn lan, “trêu ngươi” cơ quan chức năng (Hình 3).

Các đại lý công khai giới thiệu sản phẩm trên mạng xã hội.

Hay như tổng đại lý N.T.H. khu vực Hà Nội – Quảng Ninh lại quảng cáo: “Các chị sau sinh đang cho con bú bây giờ giảm cân không cần lăn tăn nữa nhé. Hứa luôn vừa giảm cân vừa giúp các mẹ sau sinh khoẻ, đẹp, giúp giữ vững gia đình hạnh phúc cùng thiên thần nhỏ vừa chào đời”.

Thậm chí, đại lý N.Đ.T. (Sơn La) còn giới thiệu: “Chỉ định, người mắc bệnh béo phì, gan, máu nhiễm mỡ, phụ nữ thừa cân sau khi sinh (sau khi sinh 2 tháng là dùng được), dùng cho người trên 12 tuổi muốn giảm cân hoặc kiểm soát cân nặng, sử dụng cho cả nam và nữ”.

Trao đổi với PV, luật sư Nguyễn Đình Thái Hùng, đoàn Luật sư TP.HCM cho hay, cơ quan chức năng cần vào cuộc để xử lý, nhất là nếu có hành vi sản xuất trà thảo dược “dởm”. Trường hợp số hàng trên thị trường còn tồn đọng trước khi công ty Mộc Linh dán thông báo tạm ngừng hoạt động và công ty Mộc Linh Chi chưa bị cơ quan chức năng yêu cầu tạm ngừng kinh doanh thì không được lưu thông bày bán trên thị trường.

“Tuy nhiên, các hình ảnh, clip giới thiệu “hàng mới nhập về”, “mới nhận được hàng”… chứng tỏ số hàng này vẫn được sản xuất, cung ứng ở đâu đó hoặc 2 công ty trên sản xuất, kinh doanh lén lút. Rõ ràng, công ty Mộc Linh Chi và Mộc Linh đang vi phạm pháp luật. Bởi, Luật An toàn thực phẩm đã quy định rõ hành vi cấm sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại cơ sở không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật”, luật sư Hùng phân tích.

“Ngoài ra còn hàng loạt vấn đề khác đã được các quy định của pháp luật điều chỉnh, vấn đề là tổ chức thực hiện. Đối với sản phẩm và các cơ sở nói trên, cơ quan chức năng cần tiến hành kiểm tra, thanh tra các hoạt động sản xuất, kinh doanh... có đúng, đủ các điều kiện đó hay chưa, từ đó áp các hình thức xử phạt nếu sai phạm”, luật sư Hùng nhấn mạnh.

Báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin!

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.