Ông Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ký Văn bản 3242/UBND-NNMT về việc phương án khắc phục sự cố ô nhiễm môi trường của dự án trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao kết hợp trồng rừng tại xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh.
Theo đó, trên cơ sở đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh Thanh Hóa thống nhất cho phép Công ty Cổ phần đầu tư nông nghiệp Agri – Vina được đưa lợn vào nuôi thử nghiệm, với số lượng 50% thiết kế, thời gian nuôi từ 15/3.
Trong thời gian nuôi thứ nghiệm, yêu cầu Công ty Cổ phần đầu tư nông nghiệp Agri – Vina phối hợp với các cơ quan chức năng lấy mẫu phân tích, đánh giá chất lượng không khí, hiệu quả của công trình xử lý khí thải, mùi hôi. Trường hợp có dấu hiệu bất thường về khí thải, mùi hôi chuồng trại gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến khu dân cư xung quanh, phải kịp thời khắc phục và chịu trách nhiệm trước quy định của pháp luật.

Trang trại chăn nuôi lợn của Công ty Cổ phần đầu tư nông nghiệp Agri – Vina tại xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh từng nhiều lần gây ô nhiễm môi trường.
Sau khi kết thúc thời gian nuôi thử nghiệm khoảng 3 tháng, yêu cầu Công ty Cổ phần đầu tư nông nghiệp Agri – Vina có văn bản báo cáo về UBND tỉnh qua Sở Nông nghiệp và Môi trường về kết quả thực hiện.
UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND huyện Lang Chánh và các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác bảo vệ môi trường đối với Công ty Cổ phần đầu tư nông nghiệp Agri – Vina trong thời gian nuôi thử nghiệm, giám sát chặt chẽ số lượng lợn được cho phép đưa vào nuôi.
Trước đó, Người Đưa Tin đã có nhiều bài viết phản ánh tình trạng gây ô nhiễm môi trường trang trại chăn nuôi lợn của Công ty Cổ phần Đầu tư nông nghiệp Agri-Vina.
Theo đó, cuối năm 2022, UBND tỉnh Thanh Hóa cho Công ty Cổ phần Đầu tư nông nghiệp Agri-Vina (Công ty Agri-Vina), thuê 37ha đất tại xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh (18ha xây dựng trang trại, 19ha trồng rừng sản xuất) để thực hiện dự án chăn nuôi lợn.
Sau khi dự án đi vào hoạt động, trang trại này đã gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường (mùi hôi thối phát tán theo gió), ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống và sinh hoạt của hàng trăm hộ dân xã Tân Phúc, thị trấn Lang Chánh ...
Đầu tháng 5/2024, Đoàn kiểm tra của Chi cục bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hoá, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lang Chánh, đại diện UBND thị trấn Lang Chánh và UBND xã Tân Phúc đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành công tác bảo vệ môi trường của trang trại này.
Thời điểm kiểm tra, trang trại đang nuôi 30.000 con lợn (18 chuồng), đã đầu tư xây dựng 39 dãy chuồng nuôi.

Ông Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cùng cơ quan chức năng đi kiểm tra tình trạng gây ô nhiễm môi trường của trại lợn Cổ phần đầu tư nông nghiệp Agri – Vina vào tháng 5/2024.
Đoàn kiểm tra yêu cầu doanh nghiệp hoàn thành việc cải tạo công trình xử lý mùi trước ngày 20/5/2024.
Tuy nhiên, dù thừa nhận việc gây ô nhiễm, nhiều lần hứa hẹn khắc phục nhưng Công ty Agri-Vina vẫn không ngăn chặn, xử lý được tình trạng gây ô nhiễm môi trường, tiếp tục gây ảnh hưởng tới đời sống nhân dân. Có thời điểm, người dân phải đóng kín cửa để hạn chế mùi hôi thối từ trang trại chăn nuôi lợn lan trong không khí.
Đỉnh điểm, cuối tháng 6/2024, gần 100 người dân địa phương đã tập trung trước cổng của Công ty Agri-Vina tại xã Tân Phúc để phản đối doanh nghiệp chăn nuôi lợn gây ô nhiễm môi trường. Sự việc tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự.
Chiều 2/7/2024, ông Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cùng lãnh đạo các sở, ngành và chính quyền địa phương huyện Lang Chánh trực tiếp đi kiểm tra hiện trường việc chăn nuôi lợn của Công ty Agri-Vina.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa khẳng định, hoạt động của trang trại thời gian qua đã gây ảnh hưởng đến đời sống người dân, có nguy cơ gây mất an ninh trật tự do việc kiểm soát môi trường chưa đảm bảo.
Ông Lê Đức Giang yêu cầu, đình chỉ hoạt động Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao tại xã Tân Phúc của Công ty Agri-Vina từ ngày 31/7/2024 và rà soát lại toàn bộ các nguồn phát sinh mùi hôi để có phương án xử lý, điều chỉnh biện pháp xử lý phù hợp.