Trao Quyết định đặc xá cho 71 phạm nhân

Trao Quyết định đặc xá cho 71 phạm nhân

Phạm Trọng Tùng

Phạm Trọng Tùng

Thứ 5, 01/09/2022 13:52

Sáng 1/9, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh dự Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2022 tại Trại giam Vĩnh Quang (huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc).

Sự kiện - Trao Quyết định đặc xá cho 71 phạm nhân

Sáng 1/9, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đặc xá Trung ương năm 2022 đã đến dự Lễ công bố và trao Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước tại trại giam Vĩnh Quang (Vĩnh Phúc).

Sự kiện - Trao Quyết định đặc xá cho 71 phạm nhân (Hình 2).

Tại buổi lễ, đại diện Ban Giám thị trại giam Vĩnh Quang đã công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước và danh sách phạm nhân được đặc xá của trại.

Sự kiện - Trao Quyết định đặc xá cho 71 phạm nhân (Hình 3).

Theo đó, Trại giam Vĩnh Quang có 71 phạm nhân được đặc xá, trong đó có 5 người nước ngoài.

Sự kiện - Trao Quyết định đặc xá cho 71 phạm nhân (Hình 4).

Trao Quyết định đặc xá cho các phạm nhân và phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nêu rõ, kế thừa, phát huy truyền thống nhân đạo của dân tộc Việt Nam, với chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước Việt Nam, đã có hàng chục vạn phạm nhân được đặc xá trở về với gia đình và cộng đồng xã hội. Đặc biệt, từ năm 2009 đến nay, thực hiện Luật Đặc xá, Chủ tịch nước đã Quyết định đặc xá tha tù trước thời hạn cho gần 90 ngàn người; họ đã được gia đình, các cấp, các ngành; các tổ chức đoàn thể - xã hội đón nhận và tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ, ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.

Sự kiện - Trao Quyết định đặc xá cho 71 phạm nhân (Hình 5).

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh gửi lời chúc mừng đến các phạm nhân tại các cơ sở giam giữ trong cả nước nói chung và các phạm nhận tại trạm giam Vĩnh Quang được  đặc xá lần này. Phó Thủ tướng cho biết, Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước dành cho các phạm nhân và mọi người đều có cơ hội như nhau, không phân biệt dân tộc, giới tính, tôn giáo, quốc tịch, thành phần, địa vị xã hội... miễn là có đủ điều kiện, đúng đối tượng theo quy định.

Sự kiện - Trao Quyết định đặc xá cho 71 phạm nhân (Hình 6).

Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định đặc xá cho phạm nhân.

Sự kiện - Trao Quyết định đặc xá cho 71 phạm nhân (Hình 7).

Năm nay, nhân dịp kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 01/7/2022, Chủ tịch nước đã ký Quyết định về đặc xá năm 2022. Mặc dù thời gian gấp rút, song Hội đồng tư vấn đặc xá cùng các bộ, ban, ngành đã khẩn trương rà soát, hoàn tât hồ sơ, xét duyệt chặt chẽ, thận trọng, đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan, dân chủ, đúng pháp luật .

Sự kiện - Trao Quyết định đặc xá cho 71 phạm nhân (Hình 8).

Tại đây, các phạm nhân thuộc diện đặc xá được cấp CCCD gắn chip, quần áo và tiền.

Sự kiện - Trao Quyết định đặc xá cho 71 phạm nhân (Hình 9).

Được biết, mỗi phạm nhân sẽ được cấp một thẻ CCCD gắn chip, một bộ quần áo và một đôi dép mới. Ngoài ra, phạm nhân đặc xá còn được trại giam cấp tiền (tiền đi đường, tiền ăn…), dao động từ hơn 100 ngàn đồng đến hơn 1 triệu đồng, tùy quãng đường di chuyển về nơi cư trú của mỗi người.

Sự kiện - Trao Quyết định đặc xá cho 71 phạm nhân (Hình 10).

Đợt đặc xá lần này, hơn 2.000 thẻ CCCD gắn chip đã được bàn gia cho 289 cơ sở giam giữ trên toàn quốc, trả cho các phạm nhân đặc xá. Thông qua việc cấp CCCD, phạm nhân sẽ có đủ giấy tờ tùy thân để thực hiện các thủ tục về cư trú cũng như giao dịch dân sự, ngay khi tái hòa nhập cộng đồng.

Sự kiện - Trao Quyết định đặc xá cho 71 phạm nhân (Hình 11).

Niềm vui của phạm nhân sau nhiều năm xa cách được gặp lại gia đình.

Sự kiện - Trao Quyết định đặc xá cho 71 phạm nhân (Hình 12).

Theo quyết định đặc xá của Chủ tịch nước, năm 2022 có 2.434 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù, ba người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, một người đang được hoãn chấp hành án phạt tù đủ điều kiện được đặc xá.

Sự kiện - Trao Quyết định đặc xá cho 71 phạm nhân (Hình 13).

Đợt đặc xá năm 2022 tiếp tục khẳng định chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước và truyền thống nhân đạo của dân tộc Việt Nam đối với những người phạm tội, khuyến khích họ hối cải, rèn luyện trở thành người có ích cho xã hội. Đồng thời, đặc xá cũng là sự ghi nhận kết quả cải tạo, chấp hành tốt các nội quy, quy định của phạm nhân; là kết quả của quá trình giáo dục, cải tạo phạm nhân, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa trại giam, gia đình, các cơ quan liên quan và toàn xã hội trong việc thực hiện chính sách hình sự.

Tuy nhiên, khác với những lần đặc xá trước, quyết định đặc xá năm 2022 có những quy định chặt chẽ hơn về điều kiện được đề nghị đặc xá và các trường hợp không đề nghị đặc xá. Do vậy, số phạm nhân được đặc xá lần này ít hơn so với các lần đặc xá trước.

Phạm Tùng - Trí Dũng

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.