Triển vọng hoà bình Nga-Ukraine mờ nhạt, ông Trump tuyên bố có thể sẽ phải “thay đổi hướng đi”

Thứ 6, 22/08/2025 08:10

Ông Trump vừa đưa ra tuyên bố mới nhất về tình hình Nga-Ukraine trong bối cảnh những diễn biến gần đây cho thấy tiến trình hòa bình vẫn còn nhiều trở ngại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 21/8 đã công bố một thời hạn 2 tuần mới để đánh giá triển vọng hòa bình giữa Nga và Ukraine, trong bối cảnh nhà lãnh đạo này đang đẩy mạnh nỗ lực đàm phán chấm dứt cuộc giao tranh.

"Tôi cho rằng trong vòng 2 tuần nữa, chúng ta sẽ biết được kết quả", ông Trump nói trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại khi được hỏi về khả năng đạt được một thỏa thuận hòa bình.

"Sau đó, có lẽ chúng ta sẽ phải thay đổi hướng đi", ông nói với nhà báo Todd Starnes, người dẫn chương trình của hãng truyền thông cánh hữu Newsmax, mà không cung cấp thêm chi tiết về "hướng đi" mới này.

Tuyên bố mới nhất của Tổng thống Mỹ được đưa ra sau một loạt các hoạt động ngoại giao cấp cao.

Vào ngày 15/8, ông Trump đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại một Hội nghị Thượng đỉnh rất được mong đợi ở Alaska, nhưng hội nghị này không đạt được bất kỳ bước đột phá nào.

Tiếp đó, vào ngày 18/8, ông đã tổ chức các cuộc thảo luận tại Nhà Trắng với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và một số nhà lãnh đạo châu Âu.

Các cuộc gặp này đã làm dấy lên hy vọng về một cuộc gặp trực tiếp giữa ông Putin và ông Zelensky để thảo luận về một thỏa thuận hòa bình.

Triển vọng hoà bình Nga-Ukraine mờ nhạt, ông Trump tuyên bố có thể sẽ phải “thay đổi hướng đi”- Ảnh 1.

Quang cảnh đổ nát sau một vụ pháo kích vào một khu chợ ở Kostiantynivka, Donetsk, tháng 8/2025 trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine tiếp diễn. Ảnh: Getty Images

Ông Trump đã công bố kế hoạch cho một cuộc gặp song phương giữa ông Putin và ông Zelensky, sau đó là các cuộc đàm phán ba bên có sự tham gia của ông để "hoàn tất thỏa thuận".

Trước đó, Tổng thống Mỹ đã thúc giục nhà lãnh đạo Ukraine thể hiện "sự linh hoạt" trong các cuộc đàm phán, đồng thời loại trừ khả năng Kiev gia nhập NATO.

Các quốc gia châu Âu đã bày tỏ sự sẵn sàng cung cấp các đảm bảo an ninh thông qua việc triển khai lực lượng trên thực địa, với việc Mỹ có thể cung cấp khả năng hỗ trợ trên không như một phần của bất kỳ khuôn khổ hòa bình nào.

Tuy nhiên, những diễn biến gần đây cho thấy tiến trình hòa bình vẫn còn nhiều trở ngại. Ông Zelensky hôm 21/8 cáo buộc Nga "cố tình tránh né việc gặp gỡ" và cho rằng Moscow không thực sự muốn chấm dứt xung đột.

Trong khi đó, Nga tuyên bố Ukraine không quan tâm đến hòa bình "lâu dài" và đang tìm kiếm các đảm bảo an ninh "hoàn toàn không tương thích" với các yêu cầu của Moscow.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 20/8 đã đưa ra những phát biểu cứng rắn. Ông Lavrov tuyên bố việc triển khai quân đội châu Âu tại Ukraine sau khi đạt được thỏa thuận hòa bình là "hoàn toàn không thể chấp nhận được" đối với Nga.

Ông nhấn mạnh rằng Nga muốn quay lại khung thỏa thuận được đề xuất trong các cuộc đàm phán hòa bình ban đầu tại Istanbul vào tháng 4/2022, trong đó Moscow và Bắc Kinh sẽ cùng với các đồng minh châu Âu đảm bảo an ninh cho Ukraine – một điều kiện mà Kiev cho là không thể chấp nhận được.

Hơn nữa, ông Lavrov cũng đặt câu hỏi về tính chính danh của ông Zelenskyy trong việc ký kết bất kỳ hiệp định hòa bình nào, lặp lại quan điểm lâu nay của Điện Kremlin.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga cũng đặt điều kiện cho một cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Putin và ông Zelensky, rằng cuộc gặp chỉ có thể diễn ra nếu "tất cả các vấn đề cần thảo luận được chuẩn bị kỹ lưỡng".

Minh Đức (Theo NDTV, Anadolu, The Guardian)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.