Ngày 27/9, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Công an xã Long Thành vừa triệt phá nhóm đối tượng chuyên trộm cắp xe mô tô trên địa bàn, thu giữ 9 xe máy các loại.

Các đối tượng tại cơ quan công an. (Ảnh: CA).
Công an xã Long Thành cho biết, thời gian gần đây, qua công tác nắm tình hình địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện tại các khu vực công cộng như chợ, khu nhà trọ và nơi tập trung đông người thường xuyên xảy ra tình trạng trộm cắp xe máy.
Các đối tượng lợi dụng sơ hở của người dân, hoạt động với thủ đoạn tinh vi và kín kẽ, gây bức xúc trong nhân dân.
Nhận định tính chất vụ việc có dấu hiệu của một ổ nhóm trộm cắp chuyên nghiệp, Công an xã Long Thành đã xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá.
Ngày 26/9, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã bắt giữ thành công 3 đối tượng gồm: N.V.G.K. (sinh năm 2006), P.M.T (sinh năm 2009), cùng ngụ tỉnh Đồng Nai và N.Q.D. (sinh năm 2011) quê tỉnh Cà Mau về hành vi trộm cắp tài sản.
Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận tối 24/9 đã lợi dụng sơ hở của gia đình chị P.T.H. (ngụ xã Long Thành) để trộm chiếc xe máy mang biển số 60G1-169.14. Chúng chưa kịp tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.
Mở rộng điều tra, nhóm này còn thừa nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy khác tại huyện Long Thành và huyện Nhơn Trạch.
Số xe trộm được chúng mang bán cho N.T.O. (ngụ xã Bình An, tỉnh Đồng Nai) với giá từ 500.000 - 700.000 đồng/chiếc để lấy tiền tiêu xài và nạp thẻ chơi game. Công an đã thu giữ tổng cộng 9 xe máy các loại, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Các đối tượng cùng toàn bộ tang vật. (Ảnh: CA).
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai rằng trước mỗi vụ trộm, chúng đều bàn bạc kỹ lưỡng và phân công nhiệm vụ rõ ràng: người cảnh giới, người phá khóa, người nổ máy rồi tẩu thoát.
Ngoài ra, Công an còn triệu tập thêm một số đối tượng có liên quan đến việc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có để làm rõ vai trò tiếp tay.
Đại diện Công an xã Long Thành cho biết, hầu hết các vụ trộm xe máy xảy ra đều xuất phát từ sự chủ quan của người dân – như để xe không khóa cổ, không người trông coi hoặc gửi nơi không đảm bảo an toàn.
Trong thời gian tới, lực lượng Công an xã sẽ tiếp tục tuyên truyền rộng rãi thủ đoạn hoạt động của tội phạm, tăng cường tuần tra giữ gìn an ninh trật tự, đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để xử lý nghiêm các đối tượng trộm cắp.
Từ những vụ việc trên, Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tự bảo vệ tài sản của mình, không tạo “cơ hội vàng” cho kẻ gian ra tay. Công an xã Long Thành cũng đề nghị các bị hại nhanh chóng liên hệ trình báo để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
Luật gia Nguyễn Xuân Thành, Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai, cho biết, theo quy định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 về tội Trộm cắp tài sản: Người nào trộm cắp tài sản của người khác có giá trị từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng, hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc các trường hợp: Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt; Đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản chưa được xóa án tích; Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại, là kỷ vật, di vật, đồ thờ cúng có giá trị tinh thần đặc biệt, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.
Theo quy định tại khoản 1 Điều 323, tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, người nào không hứa hẹn trước mà chứa chấp, mua, bán, trao đổi hoặc tiêu thụ tài sản mà mình biết rõ là do người khác phạm tội mà có. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.