Trứng gà chỉ 1,5 nghìn đồng/quả, bán tràn lan
Thời gian gần đây, tại chợ dân sinh và trên một số tuyến phố tại Hà Nội, nhiều người bất ngờ khi thấy trứng gà được rao bán với giá “rẻ chưa từng có”. Thay vì giá từ 2,5-3 nghìn đồng/quả, thì giờ, trứng gà được rao bán tràn lan với giá chỉ từ 1,5-2 nghìn đồng/quả.
“Tôi mua 20 quả trứng gà xong đứng lên tính tiền, họ lấy có 40 nghìn đồng. Tưởng nhầm nên tôi hỏi lại thì được biết, trứng gà có 2 nghìn một quả thôi. Về nhà tôi thử hỏi bạn bè thì biết có chỗ còn bán có 15 nghìn đồng/chục”, chị Hồng, trú tại Đống Đa (Hà Nội) chia sẻ.
Trứng gà được bán tại Hà Nội với giá 55 nghìn đồng/30 quả.
Không chỉ chị Hồng, trên đường đi làm, anh Kiên, ở Yên Nghĩa (Hà Đông, Hà Nội) cũng bất ngờ khi thấy trên vỉa hè xuất hiện một số hàng bán trứng gà với giá “siêu rẻ”.
“Trứng được họ bỏ thành từng túi, mỗi túi 30 quả, bán với giá 55 nghìn đồng. Rẻ quá nên nhiều người dừng xe mua lắm”, anh Kiên nói.
Không chỉ vậy, trên các chợ chung cư hay các hội nhóm bán hàng online, trứng gà cũng được rao bán với giá rẻ ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.
Là chủ vựa hoa quả nhưng khoảng nửa tháng nay, chị Tuyến, trú tại Thanh Xuân (Hà Nội) còn nhập thêm trứng gà về bán với giá 85 nghìn đồng/50 quả hoặc 150 nghìn đồng 100 quả. Theo chị Tuyến, đây là mức giá rẻ chưa từng có từ trước đến nay.
Nhiều người đăng bài "giải cứu" trứng gà trên chợ online những ngày gần đây. (Ảnh chụp màn hình).
“Mấy năm trước, tôi phải mua trứng gà với giá từ 3-3,5 nghìn đồng/quả. Năm ngoái, trứng xuống còn 2,3-2,8 nghìn đồng/quả là đã rẻ lắm rồi. Năm nay, nhà bác tôi ở Phú Thọ nuôi mấy nghìn con gà đẻ trứng nhưng trứng nhặt hàng ngày ế quá, nhờ tôi bán hộ với giá chỉ 1,5 nghìn đồng/quả”, chị Tuyến nói.
Giá rẻ, tuy nhiên, mỗi ngày chị Tuyến chỉ bán được vài trăm quả trứng gà vì ra Tết lượng khách mua trứng rất ít, chủ yếu khách mua hoa quả về ăn cho giải háo.
Bán trứng gà với giá 20 nghìn đồng/chục, anh Dũng – chủ gian hàng bán trứng và gạo ở Đống Đa (Hà Nội) cho biết, mình bán trứng chỉ vì đam mê chứ “lời lãi gì tầm này”.
Các gian hàng nhỏ lẻ chuyên bán trứng gà cũng chỉ bán với giá 20 nghìn đồng/chục.
“Đầu năm dân kiêng ăn trứng hay sao mà ế lắm. Gà thì ngày nào cũng đẻ, người ăn thì ít nên giá rẻ. Tôi bán 20 nghìn đồng/chục quả to, ngon từ sau Tết rồi”, anh Dũng nói.
Với tấm biển to, ghi dòng chữ “trứng gà ta, 20k/chục, bán vì đam mê”, cửa hàng bán trứng của anh Dũng vẫn khá vắng khách mua.
Trứng gà ta, trứng gà công nghiệp hay trứng vịt đều được bán đồng giá 20 nghìn đồng/chục.
Người nuôi gà đẻ nói gì?
Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Văn Thuận, một người nuôi gà đẻ tại xã Chí Minh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, đã bày tỏ nỗi lo lắng về tình hình khó khăn mà ngành chăn nuôi gà đẻ đang phải đối mặt. Ông cho biết, giá trứng trong suốt một năm qua luôn ở mức thấp kỷ lục. Từ sau Tết Nguyên đán đến nay, những quả trứng to, đẹp chỉ được bán buôn với giá từ 1 nghìn đến 1,2 nghìn đồng mỗi quả.
"Nhà tôi bắt đầu nuôi gà từ năm 2009, nhưng chưa bao giờ thấy giá trứng lại thấp như năm nay. Cùng kỳ năm ngoái, giá trứng bán buôn dao động từ 1,5 nghìn đến 1,7 nghìn đồng mỗi quả, trong khi hiện tại, trứng to chỉ bán được 1 nghìn đồng mỗi quả. Dù giá có nhích lên được 1,2 nghìn đồng trong vài ngày qua, nhưng mỗi ngày, gia đình tôi vẫn phải chịu lỗ ít nhất 2 triệu đồng", ông Thuận nói.
Người nuôi lỗ chồng lỗ khi trứng gà thu được bán với giá quá rẻ, thậm chí còn không có người mua.
Gia đình ông Thuận hiện đang nuôi gần 10 nghìn con gà đẻ, mỗi ngày thu hoạch khoảng 5-6 nghìn quả trứng, mang về doanh thu khoảng 5 triệu đồng. Tuy nhiên, chi phí thức ăn cho gà lên tới khoảng 7 triệu đồng mỗi ngày, chưa kể đến các khoản chi khác như tiền điện, nước và công chăm sóc. Tình hình giá trứng đã giảm liên tục trong suốt năm 2024, khiến người nuôi gặp khó khăn chồng chất.
Ông Thuận cho biết, thông thường vào dịp Tết Nguyên đán, các khu công nghiệp, bếp ăn tập thể và trường học nghỉ lễ, dẫn đến việc trứng gà bị dồn lại do gà vẫn tiếp tục đẻ. Sau Tết, giá trứng thường giảm trong vài ngày rồi mới tăng trở lại. Tuy nhiên, từ năm ngoái đến nay, giá trứng đã giảm xuống mức thấp kỷ lục, nhưng đầu ra vẫn rất khó khăn, không có người mua.
Nhiều hộ chăn nuôi đang lâm vào cảnh thua lỗ triền miên và không thể tiếp tục gồng gánh. Một số gia đình đã quyết định chuyển sang nuôi gà thương phẩm hoặc gà ấp nở để "cắt lỗ" và tìm kiếm hướng đi mới trong phát triển kinh tế nông thôn. Ông Thuận thở dài: "Đâm lao thì phải theo lao, chứ biết làm thế nào."
Hồng Cảnh