Trước nghi vấn hối lộ ở Tenma, những vụ hối lộ

Trước nghi vấn hối lộ ở Tenma, những vụ hối lộ "khủng" nào được đưa ra ánh sáng?

Thứ 4, 27/05/2020 | 19:00
0
Trước khi xảy ra vụ việc nghi vấn công ty Tenma "đi đêm" để giảm tiền thuế, đã từng có 6 lãnh đạo ngành đường sắt và Giám đốc Ban quản lý dự án đại lộ Đông - Tây đã phải lĩnh án tù vì nhận hối lộ, mờ mắt trước sức cám dỗ của kim tiền.

Liên quan đến nghi án nhận hối lộ tại công ty Tenma Việt Nam (Bắc Ninh), ngày 26/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã giao các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, làm rõ thông tin. Thủ tướng yêu cầu nếu đúng phải xử lý nghiêm, góp phần tạo môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, công bằng và chống thất thu thuế.

Cùng ngày, bộ Tài chính có văn bản gửi Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan liên quan đến những thông tin xảy ra tại công ty này.

Theo đó, bộ Tài chính yêu cầu lãnh đạo Tổng cục Thuế, Hải quan tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với các cán bộ tham gia đoàn kiểm tra thuế, hải quan và lãnh đạo Cục Thuế, Hải quan ký quyết định thành lập đoàn kiểm tra tại công ty Tenma Việt Nam.

Tài chính - Ngân hàng - Trước nghi vấn hối lộ ở Tenma, những vụ hối lộ 'khủng' nào được đưa ra ánh sáng?

Công an tỉnh Bắc Ninh, thanh tra Bộ Tài chính đã vào cuộc xác minh nghi án tại công ty Tenma

Hiện nay, Công an tỉnh Bắc Ninh, thanh tra Bộ Tài chính cũng đã vào cuộc làm rõ các thông tin được báo chí Nhật Bản đưa tin.

Trước đó, báo chí Nhật Bản đưa tin, hãng sản xuất nhựa Tenma có trụ sở tại Tokyo Nhật Bản thú nhận với Tòa án Tokyo rằng một công ty con của hãng tại KCN Quế Võ, Bắc Ninh, Việt Nam - Công ty TNHH Tenma Việt Nam - đã hối lộ cán bộ nhà nước của Việt Nam với ước tính tổng số tiền lên đến 25 triệu yên (tương đương khoảng 5,4 tỷ đồng).

Trả lời báo Vietnamnet bên hành lang Quốc hội, Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho biết, vụ việc đang được các cơ quan thanh tra thuế, tài chính kiểm tra, rà soát để tiến hành các biện pháp khác.

6 lãnh đạo ngành đường sắt nhận hối lộ 100 triệu Yên

Trước đó cũng từng xảy ra vụ việc tương tự khi 6 lãnh đạo thuộc Ban Quản lý dự án đường sắt và Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam nhận khoản hối lộ lên đến 100 triệu Yên.

Theo kết luận điều tra, ngày 31/10/2008, Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt dự án xây dựng đường sắt đô thị tuyến 01 (giai đoạn 1). Dự án này được Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) giao cho chủ đầu tư Ban quản lý dự án đường sắt Việt Nam (RPMU).

Ngày 9/9/2009, VNR ký hợp đồng dịch vụ tư vấn kỹ thuật do nhà thầu Nhật Bản JTC đứng đầu.

Tài chính - Ngân hàng - Trước nghi vấn hối lộ ở Tenma, những vụ hối lộ 'khủng' nào được đưa ra ánh sáng? (Hình 2).

6 bị cáo trong phiên tòa sơ thẩm

Gần cuối tháng 3/2013, một loạt tờ báo Nhật Bản đưa tin ông Tamio Kakinuma, Chủ tịch công ty tư vấn đường sắt JTC đưa hối lộ nhiều nước, trong đó có Việt Nam, nhằm đổi lấy trúng thầu dự án ODA.

Ngày 26/3/2014, Đoàn thanh tra Bộ Giao thông Vận tải đã thanh tra một loạt các dự án JTC tham gia, trong đó có dự án đường sắt đô thị do RPMU làm chủ đầu tư.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định vào tháng 2/2009, ông Phạm Hải Bằng, khi đó là chủ nhiệm dự án, trong quá trình làm việc với nhà thầu JTC đã đặt vấn đề RPMU gặp nhiều khó khăn về kinh phí trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

Đại diện của JTC tại Việt Nam lúc đó là ông Kiuchi - Giám đốc thực hiện dự án và Sakine - Phó Ban Đối ngoại - đã đồng ý “hỗ trợ” một khoản kinh phí cho RPMU.

Tại cơ quan điều tra, các bị can Bằng, Thái và Duy khai nhận đã sử dụng hết tiền vào các hoạt động liên quan đến dự án như tiếp khách, đối ngoại, tổ chức ký hợp đồng hoặc chung chi cho hoạt động của RPMU như đi nghỉ mát, thưởng lễ, Tết…

Một chi tiết quan trọng là trong quá trình điều tra vụ PCI, phía Nhật Bản đã chuyển cho Việt Nam trên 3.000 trang tài liệu liên quan đến vụ việ này.

Chi phí dịch thuật bộ tài liệu này ước tính khoảng 1 tỷ đồng", Tổng thanh tra Chính phủ khi ấy là ông Trần Văn Truyền cho hay.

Theo VTC News, ngày 27/10/2015, HĐXX đã đưa ra phán quyết cuối cùng. Theo đó, bị cáo Phạm Hải Bằng (nguyên Phó Giám đốc Ban quản lý các dự án đường sắt – RPMU – thuộc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam) bị tuyên án 12 năm tù giam. Bị cáo Nguyễn Nam Thái (nguyên trưởng phòng thực hiện dự án 3, Ban quản lý các dự án RPMU) 11 năm tù giam. Bị cáo Phạm Quang Duy (nguyên Phó Tổng giám đốc RPMU) 8 năm 6 tháng tù giam.  Trần Văn Lục (nguyên Giám đốc Ban quản lý các dự án đường sắt – RPMU) 5 năm 6 tháng tù. Trần Quốc Đông (nguyên Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, cựu Giám đốc RPMU) 7 năm 6 tháng tù. Cuối cùng, bị cáo Nguyễn Văn Hiếu (nguyên Giám đốc RPMU) lĩnh mức án 7 năm 6 tháng tù giam.

HĐXX xác định, các bị cáo phải có trách nhiệm bồi hoàn số tiền 11 tỷ đồng.

Giám đốc Ban quản lý dự án đại lộ Đông - Tây lĩnh 20 năm tù vì nhận hối lộ

Ngày 10/9/2008, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng (C37) cho biết đã vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc vì sao PCI không tham gia đấu thầu nhưng vẫn thắng thầu, trong dự án đại lộ Đông Tây tại TP.HCM.

Thông tin trên báo Dân trí, tổ công tác đặc biệt đã đến nhiều cơ quan tại TP.HCM, gặp ít nhất 10 nhân vật, ghi nhận lời khai và các tình tiết liên quan để làm rõ các nội dung cần được điều tra.

Trước đó, ngày 25/8/2008, cơ quan công tố của Nhật đã truy tố bốn cựu quan chức của PCI về tội đưa hối lộ.

Tài chính - Ngân hàng - Trước nghi vấn hối lộ ở Tenma, những vụ hối lộ 'khủng' nào được đưa ra ánh sáng? (Hình 3).

Nguyên Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP.HCM Huỳnh Ngọc Sĩ

Theo hãng thông tấn Kyodo, các bị cáo bị truy tố vì đã đưa hối lộ khoảng 90 triệu Yên, tức khoảng 820.000 USD, cho một cán bộ có quyền quyết định trong Ban quản lý dự án đại lộ Đông Tây và môi trường nước TPHCM từ năm 2003 - 2006, để thắng thầu dự án liên quan đến xây dựng.

Sáng 19/11/2008, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP.HCM Huỳnh Ngọc Sĩ bị đình chỉ công tác để phục vụ điều tra vụ việc này.

Ngày 1/9/2011, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã quyết định tuyên sửa bản án sơ thẩm của TAND TP.HCM, giảm án bị cáo Huỳnh Ngọc Sĩ từ tù chung thân xuống còn 20 năm tù về tội nhận hối lộ (bản án sơ thẩm tuyên án tù chung thân).

Tổng hợp chung với bản án 6 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ (trong việc lấy trụ sở của Ban quản lý dự án cho PCI thuê làm trụ sở văn phòng), bị cáo Sĩ phải chấp hành hình phạt chung 26 năm tù, theo báo Tuổi trẻ.

Đại lộ Đông Tây được khởi công xây dựng vào ngày 31/1/2005 sau gần 8 năm chuẩn bị và giải phóng mặt bằng. Vị trí tuyến dự án đi qua địa bàn quận 1, 2, 4, 5, 6, 8, Bình Tân và huyện Bình Chánh.

Bắt đầu từ quốc lộ 1A huyện Bình Chánh và kết thúc tại xa lộ Hà Nội quận 2, tổng chiều dài toàn tuyến là 21,89 km. Đặc biệt dự án có hạng mục hầm Thủ Thiêm vượt sông Sài Gòn lớn nhất Đông Nam Á. Dự kiến hoàn tất dự án vào tháng 2/2008 nhưng phải dời lại đến đầu năm 2010.

Dự án với tổng vốn đầu tư ban đầu gần 9.864 tỷ đồng, trong đó có 6.394 tỷ đồng vay ODA của Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC), số còn lại 3.470 tỷ đồng từ ngân sách thành phố.

Hiếu Nguyễn (Tổng hợp)

Dầu ăn Tường An sáp nhập về tập đoàn của hai đại gia gốc Hoa

Thứ 4, 27/05/2020 | 15:55
Tập đoàn Kido do ông Trần Kim Thành làm Chủ tịch hiện là công ty mẹ của Tường An, nắm hơn 75% cổ phần công ty này.

"Siêu dự án” rộng 800 ha KN Paradise Cam Ranh có gì?

Thứ 4, 27/05/2020 | 13:08
Bán đảo Cam Ranh với vị trí địa lý tuyệt vời từ lâu đã là địa điểm thu hút nguồn vốn đầu tư. Các nhà đầu tư lớn trong nước chia nhau sở hữu những mảnh đất đẹp nhất nằm dọc theo 20km bờ biển Cam Ranh. KN Investment Group đang sở hữu 1 dự án tại đây, đó là KN Paradise Cam Ranh.

Nghi vấn công ty Nhật hối lộ ở Bắc Ninh: Phải làm rốt ráo để trả lời dư luận

Thứ 4, 27/05/2020 | 07:33
Liên quan đến thông tin đang gây xôn xao dư luận về nghi vấn công ty Tenma hối lộ cán bộ cục Thuế, cục Hải quan Bắc Ninh hơn 5 tỷ đồng để trốn thuế. Nhiều ĐBQH cho rằng cần phải điều tra, xác minh nếu đúng là sự thật cần xử lý nghiêm để tránh gây mất niềm tin.

Nghi vấn công ty Nhật hối lộ hơn 5 tỷ để trốn thuế: “Cái kim trong bọc lâu ngày sẽ lòi ra"?

Thứ 3, 26/05/2020 | 10:35
Liên quan đến nghi vấn công ty Nhật ở Bắc Ninh hối lộ cán bộ cục Thuế, cục Hải quan Bắc Ninh 25 triệu yên (hơn 5 tỷ đồng) để trốn thuế gần 420 tỷ đồng, Công an tỉnh Bắc Ninh vừa yêu cầu cục Hải quan và Thuế tỉnh này cung cấp toàn bộ hồ sơ, tài liệu để điều tra.

Nghi vấn cán bộ tỉnh Bắc Ninh nhận hối lộ 25 triệu yên, Bộ trưởng bộ Tài chính yêu cầu thanh tra

Thứ 2, 25/05/2020 | 19:03
Bộ trưởng bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng yêu cầu lập đoàn thanh tra công vụ liên quan đến nghi vấn doanh nghiệp Nhật hối lộ 25 triệu yên.
Cùng tác giả

Ngân hàng Eximbank thông báo họp ĐHCĐ lần thứ 3, địa điểm gây bất ngờ

Thứ 6, 31/07/2020 | 14:58
Sau 2 lần tổ chức bất thành vì không đủ số lượng cổ đông tham dự theo quy định, ngân hàng Eximbank dự kiến tổ chức đại hội lần thứ 3 vào lúc 9h ngày 17/8 tại Hà Nội.

Từ 0h ngày 31/7, Bình Định tạm dừng hoạt động tất cả các quán bar, karaoke, vũ trường

Thứ 6, 31/07/2020 | 11:04
Không chỉ tạm dừng hoạt động các quán karaoke, massage, vũ trường, từ 0h ngày 31/7, tỉnh Bình Định còn cấm tổ chức các hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.

Từ 1/1/2021, chính sách tiền lương và ngày nghỉ của người lao động thay đổi như thế nào?

Thứ 5, 30/07/2020 | 11:03
Từ năm 2021, mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương, trong đó ghi rõ các nội dung như: Tiền lương; tiền lương làm thêm giờ; tiền lương làm việc vào ban đêm; nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có)...

Đà Nẵng: Ập vào kiểm tra giữa trưa, lực lượng chức năng thu giữ 21.000 chiếc khẩu trang không hóa đơn xuất xứ

Thứ 3, 28/07/2020 | 18:48
Chủ nhà khai lô khẩu trang được sản xuất tại một công ty ở tỉnh Vĩnh Phúc và được mua qua trung gian là một công ty tại TP Hà Nội. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra lại không như vậy...

Giá xăng E5 tăng nhẹ từ 15h chiều nay 28/7

Thứ 3, 28/07/2020 | 15:18
Tại kỳ điều chỉnh này, giá bán lẻ xăng RON95 được giữ nguyên so với kỳ trước. Trong khi đó xăng E5RON92 tăng nhẹ lên 14.409 đồng/lít.
Cùng chuyên mục

Lợi nhuận quý I/2024 của ACB bị bào mòn do đâu?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:40
ACB đã tăng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 2 lần lên mức 512 tỷ đồng. Kết quả, ngân hàng báo lãi trước thuế 4.892 tỷ đồng, giảm 5,12% so với cùng kỳ.

Một cổ phiếu nhà Vingroup trở thành đầu tàu dẫn dắt thị trường

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Mã VIC dẫn đầu đà tăng của thị trường khi đóng góp 2,3 điểm vào chỉ số sau buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 với nhiều thông tin tích cực

Hệ thống KRX chưa thể vận hành vào ngày 2/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:16
Theo UBCKNN, hiện chưa có biên bản nghiệm thu tổng thể giữa chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị thụ hưởng nên KRX chưa thể vận hành chính thức vào ngày 2/5/2024.

Lăng kính chứng khoán 26/4: Ưu tiên cơ cấu các cổ phiếu vị thế yếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
VN-Index sẽ rung lắc trong thời gian tới khi gặp kháng cự gần nhất ở 1.211 điểm. Nhà đầu tư nên ưu tiên cơ cấu các cổ phiếu vị thế yếu cũng như ưu tiên bảo toàn vốn.

Chủ tịch SHB Đỗ Quang Hiển: Quyết đưa nợ xấu về dưới 2%

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:19
Chủ tịch SHB Đỗ Quang Hiển cho biết, đặt mục tiêu nợ xấu dưới 2,7% năm 2024 là khiêm tốn nhưng đảm bảo tính khả thi chứ không phải đánh bóng sự thật.
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 25/4: Vàng SJC giảm sâu chờ tin đấu thầu vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:55
Phiên mở cửa sáng nay (25/4), giá vàng SJC tại các doanh nghiệp giảm mạnh trong khi vàng nhẫn cũng đi xuống.

Agribank Điện Biên: Đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp giải bài toán vốn

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Agribank chi nhánh Điện Biên đã, đang và sẽ tiếp tục đồng hành cùng người dân phát triển kinh tế dưới vai trò “bà đỡ” về tài chính trên mảnh đất anh hùng này.

Lăng kính chứng khoán 25/4: Tránh mua đuổi cổ phiếu bằng mọi giá

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Nhà đầu tư cần tránh mua đuổi và giữ tỉ trọng danh mục ở mức hợp lý, đồng thời quan sát diễn biến cung cầu tại vùng cản để đánh giá lại trạng thái của thị trường.

ADB đã cam kết mức tài trợ khí hậu kỷ lục trong năm vừa qua

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:11
Năm 2023, ADB đã cam kết 23,6 tỷ USD từ nguồn vốn, bao gồm 9,8 tỷ USD cho hành động khí hậu giúp châu Á và Thái Bình Dương đạt được tiến bộ về phát triển bền vững.

Lào Cai: Giá trị xuất nhập khẩu tháng 4 tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Theo thống kê, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong tháng 4 vẫn đang trên đà tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2023.