Truy nguồn gốc khẩu súng nghi phạm bắn chết vợ chồng giám đốc DN ở Điện Biên

Truy nguồn gốc khẩu súng nghi phạm bắn chết vợ chồng giám đốc DN ở Điện Biên

Nguyễn Xuân Lĩnh

Nguyễn Xuân Lĩnh

Thứ 5, 16/08/2018 13:30

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Điện Biên đang tiếp tục làm rõ nguồn gốc khẩu súng quân dụng CKC mà nghi phạm sử dụng bắn vợ chồng giám đốc doanh nghiệp tử vong.

Công an tỉnh Điện Biên cho biết, hiện đơn vị vừa khởi tố vụ án giết người và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, để điều tra vụ nổ súng làm 3 người tử vong xảy ra sáng 15/8.

Theo điều tra, 6h50 cùng ngày, Phạm Đức Sỏi (54 tuổi, ở phường Tân Thanh, TP.Điện Biên Phủ, Điện Biên) mang súng CKC đến nhà ông Nguyễn Tuấn V. (52 tuổi, giám đốc doanh nghiệp địa phương) ở tổ 30 phường Mường Thanh.

Khi đến đây, nghe tiếng gõ, chị Nguyễn Thị L. (47 tuổi, vợ ông V.) ra mở cửa thì thấy Sỏi nên chị L. đã chạy vào nhà hô hoán nhưng Sỏi vẫn đuổi theo bắn chết chị L.. Không dừng lại ở đó, nghi phạm tiếp tục vào nhà nổ súng sát hại ông V.. Gây án xong, Sỏi dùng súng tự bắn vào mình và tử vong sau đó.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Thiếu tướng Sùng A Hồng - Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo các lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo Thiếu tướng Sùng A Hồng, qua xác định ban đầu, nghi phạm không có quan hệ họ hàng thân thích gì với các nạn nhân. Hiện tại, cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ để truy nguồn gốc khẩu súng quân dụng CKC mà nghi phạm sử dụng bắn vợ chồng ông V. tử vong. Ngoài ra, cơ quan Cảnh sát điều tra xác định gia đình nạn nhân nợ tiền Sỏi. Anh này đã nhiều lần đòi nợ. Tuy nhiên, đó mới chỉ là căn cứ xác định nguyên nhân ban đầu. Còn chuẩn xác nguyên nhân xảy ra án mạng thì cơ quan điều tra vẫn đang tiến hành thu thập chứng cứ xác định rõ.

An ninh - Hình sự - Truy nguồn gốc khẩu súng nghi phạm bắn chết vợ chồng giám đốc DN ở Điện Biên

Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường để điều tra vụ án. 

Được biết, Phạm Đức Sỏi đã ly hôn. Anh ta sống lang thang, thỉnh thoảng về ở nhà của một người cháu họ tại tổ 18, phường Tân Thanh. Vợ Sỏi cùng con trai đang sống tại phường Noong Bua, TP.Điện Biên Phủ, cách đó hơn 2 km. Khám xét nơi ở của nghi phạm, cảnh sát thu giữ lá thư do Sỏi viết. Trong thư đối tượng Sỏi có đề cập đến vấn đề nợ nần tiền bạc giữa nghi phạm và vợ chồng nạn nhân cùng nhiều thông tin khác.

Đây là đối tượng thường xuyên có nhiều biểu hiện gây mất an ninh trật tự, dù đã được chính quyền địa phương nhiều lần nhắc nhở, vận động đi cai nghiện song không có biến chuyển.

Ông Trịnh Xuân Quý, Tổ trưởng tổ dân phố 30, phường Mường Thanh, TP.Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên cho biết: “Vợ chồng ông V. có 2 người con trai đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Gia đình ông V. sống rất hòa đồng với làng xóm láng giềng, chấp hành nghiêm chủ trương đường lối chính sánh của Đảng và Nhà nước, đóng góp đầy đủ các loại quỹ của phố. Trước khi xảy ra vụ trọng án nghiêm trọng cũng không thấy gia đình phản ánh gì về việc có bị đe dọa hay mâu thuẫn lớn…”.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Đình Tưởng, Chủ tịch UBND phường Noong Bua cho biết, trước đây đối tượng Phạm Đức Sỏi ở thị xã Mường May, tỉnh Điện Biên chuyển về phường Noong Bua cư trú. Tuy nhiên, đến năm 2017 người này đã bán nhà và chuyển đi nơi khác sinh sống.

Trong buổi họp báo sáng nay 16/8 Công an tỉnh Điện Biên thông tin, về nguồn gốc khẩu súng CKC gây án, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đang phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên tiến hành rà soát, đồng thời thông báo cho Công an các địa phương, truy tìm nguồn gốc.

Những lực lượng được sử dụng súng CKC

Được biết, tính tới thời điểm hiện tại thì CKC là mẫu súng trường bán tự động được sản xuất nhiều nhất thế giới với hơn 15 triệu khẩu. Đó là chưa kể tới các biến thể của nó được sản xuất bất hợp pháp tại nhiều quốc gia. Giống như AK-47, CKC tham gia hầu hết mọi cuộc chiến kể từ sau CTTG 2 cho đến nay, nó vẫn còn được sử dụng khá phổ biến tại Trung Đông và cả Châu Phi nhờ việc sử dụng chung cơ đạn với AK-47. 

Việt Nam cũng là một trong những quốc gia trang bị số lượng lớn súng trường CKC. Nó được quân đội ta trang bị từ cuối những năm 1950 đầu những năm 1960 và vẫn còn hoạt động cho đến ngày nay. CKC hiện tại chỉ được trang bị cho các đơn vị dân quân tự vệ hoặc các đơn vị tiêu binh thuộc Lực lượng Vũ trang Nhân dân Việt Nam.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.