Triệt phá đường dây nước hoa giả hàng chục tỷ đồng ở Đồng Nai, truy tìm người bị hại

Nguyễn Văn Khánh

Nguyễn Văn Khánh

Thứ 7, 07/03/2026 15:16 GMT+7

Công an tỉnh Đồng Nai thông báo tìm người bị hại trong vụ án sản xuất, buôn bán nước hoa giả quy mô lớn xảy ra tại Hộ kinh doanh IVY PARFUM và IVY EMARAT, với tổng giá trị hàng hóa bán ra thị trường khoảng 50 tỷ đồng.

Ngày 7/3, thông tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị vừa phát đi thông báo tìm người bị hại liên quan đến vụ án sản xuất, buôn bán nước hoa giả xảy ra trong các năm 2023 và 2024 tại Hộ kinh doanh IVY PARFUM và Hộ kinh doanh IVY EMARAT.

Truy tìm người bị hại trong đường dây sản xuất nước hoa giả trị giá hàng chục tỷ đồng tại Đồng Nai- Ảnh 1.

Tang vật trong vụ án sản xuất, buôn bán nước hoa giả với tổng giá trị ước tính hàng chục tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, các hoạt động sản xuất và tiêu thụ nước hoa giả do Lưu Hoàng Long, Lại Thị Tuyết, Lại Chí Tính cùng một số đối tượng khác thực hiện. Nhằm phục vụ quá trình điều tra cũng như bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị các tổ chức, cá nhân đã từng mua sản phẩm nước hoa từ hai hộ kinh doanh trên nhanh chóng liên hệ cơ quan chức năng để cung cấp thông tin.

Người dân có thể đến trực tiếp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai – Phòng Cảnh sát kinh tế, địa chỉ số 1034 đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố 1, phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai. Ngoài ra, có thể liên hệ với Điều tra viên Phạm Hùng Anh qua số điện thoại 0982.681.989 để trình báo và cung cấp các tài liệu liên quan. Thời hạn tiếp nhận thông tin từ người bị hại kéo dài đến ngày 20/3/2026.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 1/2024, lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bình Phước (cũ) trong quá trình theo dõi hoạt động trên không gian mạng đã phát hiện một số tài khoản mạng xã hội rao bán nước hoa với dấu hiệu nghi vấn về nguồn gốc xuất xứ.

Truy tìm người bị hại trong đường dây sản xuất nước hoa giả trị giá hàng chục tỷ đồng tại Đồng Nai- Ảnh 2.

Lực lượng công an thu giữ hàng chục nghìn chai nước hoa thành phẩm và vỏ chai dùng để sang chiết tại các cơ sở sản xuất của nhóm đối tượng.

Qua quá trình xác minh, lực lượng chức năng xác định các tài khoản này do những người sinh sống tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước (cũ) quản lý. Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, khu vực này hiện thuộc phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai.

Tiếp tục mở rộng điều tra, cơ quan công an tiến hành kiểm tra bốn địa điểm liên quan, gồm hai kho chứa nguyên liệu, hóa chất và các điểm sang chiết, pha chế, sản xuất, đóng gói nước hoa. Các địa điểm này nằm tại phường Tân Đồng và xã Tiến Hưng, trước đây thuộc thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước (cũ), nay là phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ khoảng 20.000 chai nước hoa thành phẩm cùng hàng chục nghìn vỏ chai chờ sang chiết. Ngoài ra còn có nhiều hóa chất, nguyên liệu pha chế, tem nhãn, bao bì và các tang vật khác phục vụ việc sản xuất. Tổng trị giá số hàng hóa bị thu giữ ước tính khoảng 16 tỷ đồng.

Làm việc với cơ quan điều tra, các đối tượng Lại Thị Tuyết (35 tuổi), Lưu Hoàng Long (32 tuổi) và Lại Chí Tính (24 tuổi), cùng ngụ phường Bình Phước, đã thừa nhận hành vi sản xuất nước hoa giả. Theo lời khai, toàn bộ hóa chất, nguyên liệu, tem nhãn và vỏ hộp nước hoa đều được đặt mua thông qua các nền tảng mạng xã hội.

Truy tìm người bị hại trong đường dây sản xuất nước hoa giả trị giá hàng chục tỷ đồng tại Đồng Nai- Ảnh 3.

Khu vực pha chế, sang chiết nước hoa giả được các đối tượng thực hiện thủ công bằng hóa chất và dụng cụ đơn giản.

Quá trình sản xuất được thực hiện thủ công. Các đối tượng cho nhiều loại hóa chất và nguyên liệu vào một nồi lớn, sau đó dùng máy đánh trứng để trộn đều các dung dịch. Khi hỗn hợp hòa quyện, chúng sử dụng ống bơm để chiết dung dịch vào các chai nhỏ có dung tích từ 10 ml đến 50 ml.

Sau khi sang chiết, các chai nước hoa sẽ được dán nhãn mác và đóng vào hộp in sẵn thông tin giả về nguồn gốc xuất xứ như “Made in Dubai (UAE)” cùng mã vạch và các chi tiết nhận diện của nhiều thương hiệu nước hoa phổ biến. Những sản phẩm này sau đó được rao bán rộng rãi trên mạng xã hội và đưa ra thị trường tiêu thụ.

Theo cơ quan chức năng, trước khi bị triệt phá, tổng giá trị số nước hoa giả mà nhóm đối tượng đã bán ra thị trường ước tính khoảng 50 tỷ đồng. Từ hoạt động này, các đối tượng đã thu lợi bất chính hơn 10 tỷ đồng.

Ngày 23/9/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước (cũ) đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Lại Thị Tuyết, Lưu Hoàng Long và Lại Chí Tính về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.

Hiện vụ án đang tiếp tục được Công an tỉnh Đồng Nai mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan cũng như xác định đầy đủ số lượng người bị hại trong vụ việc.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.