VKSND TP.HCM vừa ban hành cáo trạng truy tố Quach Ken Chee (48 tuổi, Việt kiều Úc); Dinh Christina Phuong Thi (30 tuổi, Việt kiều Mỹ); Nguyễn Hiếu (50 tuổi, quê tỉnh Đắk Lắk); Nguyễn Thanh Thịnh (22 tuổi), Nguyễn Văn Dũng (20 tuổi) và Bùi Đức Tín (19 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) cùng về tội Giết người.
Theo cáo trạng vừa mới ban hành, Quach Ken Chee, Dinh Christina Phuong Thi, Nguyễn Hiếu và Phạm Trần Đức Thịnh có mối quan hệ quan biết từ trước. Trong thời gian quen biết, Đức Thịnh có mượn Chee một số tiền nhưng khi Chee đòi thị Đức Thịnh không trả.
Bực tức, giữa năm 2023, Chee nhờ Thi tìm người đánh Đức Thịnh với mục đích dằn mặt. Thi đồng ý và liên hệ với một nhóm người (không rõ lai lịch) đánh Đức Thịnh. Nhóm này khi đánh Đức Thịnh đã quay clip lại và gửi cho Chee xem, được Chee trả tiền thuê là 10,5 triệu đồng.
Sau khi bị đánh, Đức Thịnh gửi ảnh của mình cho Nguyễn Hiếu xem. Nguyễn Hiếu tiếp tục gửi cho Chee thì Chee thấy Thịnh không bị thương tích gì. Do vẫn còn bực tức, Chee tiếp tục nhờ Thi tìm người đánh Đức Thịnh lần nữa, với tiền công là 15 triệu đồng, kèm điều kiện phải đánh cho Đức Thịnh chảy máu và phải quay lại clip.
Ngày 30/7/2023, Thi kể lại việc trên cho bạn trai của mình là Nguyễn Văn Dũng. Dũng "nhận kèo" và gọi điện cho Bùi Đức Tín cùng tham gia. Tín rủ thêm Đồng Quốc Khánh và Nguyễn Thanh Thịnh cùng tham gia tìm đánh Đức Thịnh.
Sau khi thống nhất, Dũng và nhóm người vừa nêu trên đến nhà của Đức Thịnh để đánh người này nhưng không gặp. Nhóm đối tượng tiếp tục đến quán bar Double Lounge (phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1) nơi Đức Thịnh làm nhân viên) để tìm.
Một lúc sau, cả nhóm thấy Đức Thịnh chạy xe máy từ quán bar đi ra ngoài nên Dũng, Thi, Khánh và Thanh Thịnh chạy xe báo theo nhưng cuối cùng bị mất dấu. Không từ bỏ ý định đánh người, nhóm Dũng, Thi, Khánh và Thanh Thịnh tiếp tục quay lại quán bar nơi Đức Thịnh làm việc để chờ nhưng suốt đêm không gặp.
Nhiều ngày sau, nhóm Dũng tiếp tục tìm Đức Thịnh để đánh nhưng không gặp. sau đó, bị can Dũng gọi điện thoại cho Đức Thịnh giả vờ hỏi thăm (do cả hai có quen biết trước đó), rồi hẹn gặp nhau tại khu vực vòng xoay Lý Thái Tổ (quận 3).
Gặp nhau, Đức Thịnh hỏi Dũng chỗ mua ma túy thì Dũng chỉ sang quận 4. Cùng thời điểm này, Dũng nhắn tin vị trí cho Tín biết. Tín tiếp tục hẹn Khánh, Thanh Thịnh đến nhà Tín để đi đánh Đức Thịnh.
Trước khi đi, Tín lấy một con dao nhọn trong nhà bếp đưa cho Thanh Thịnh cất giấu trong người rồi cả ba đi theo định vị do Dũng gửi.
Đến khoảng 17h45 ngày 3/8/2023, Đức Thịnh chạy xe máy chở Dũng đi trên đường Tôn Thất Thuyết (quận 4). Khi đến trước nhà số 218 Tôn Thất Thuyết, Tín chở Thanh Thịnh chạy từ phía sau vượt lên ép đầu xe của Đức Thịnh vào lề đường.
Tiếp đến, Thanh Thịnh rút con dao mang theo đâm 2 nhát vào ngực và vai của Đức Thịnh. Bị đâm bất ngờ, Đức Thịnh chống cự, dùng một tay ôm vết thương ở ngực rồi điều khiển xe tháo chạy. Khi chạy xe đến trước nhà số 221 Lê Văn Lương (quận 7), Đức Thịnh ngã xuống đường và được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương nặng, mất nhiều máu nên Đức Thịnh đã tử vong lúc 19h cùng ngày.
Sau khi đánh Đức Thịnh, nhóm Dũng gửi clip cho Chee xem và đòi 15 triệu tiền công nhưng Chee không đồng ý trả. Ngày 4/8/2023, khi được Thi thông báo là Đức Thịnh đã chết, Chee mới chuyển 15 triệu cho Thi.
Xác định đây là vụ án mạng nghiêm trọng, Công an TP.HCM vào cuộc điều tra, truy xét các đối tượng gây án. Bị can Thi khi biết công an đang truy tìm Dũng, Tín và đồng phạm thì đã gọi điện mượn Chee 50 triệu đồng để nhóm Tín bỏ trốn.
Tuy nhiên, khi Thi chưa kịp chuyển tiền cho nhóm của Tín thì nhóm Tín bị bắt giữ. Mở rộng điều tra, cơ qua điều tra bắt giữ Thi, Chee và các đồng phạm khác.
Tại cơ quan điều tra, Chee không thừa nhận hành vi giết người. Chee cho rằng mình chỉ thuê người đánh dằn mặt Đức Thịnh và không có ý định giết nạn nhân. Tuy nhiên, cơ quan điều tra cho rằng, khởi phát từ việc Chee thuê người đánh nạn nhân, dù bị can không có ý thức không mong muốn Đức Thịnh chết, nhưng hậu quả nghiêm trọng đã xảy ra. Từ đó, cơ quan điều tra đề nghị truy tố Chee về tội Giết người.
Sau đó, VKSND TP.HCM đồng quan điểm với cơ quan điều tra cùng cấp nên ban hành cáo trạng, truy tố Chee và các đồng phạm nêu trên về tội Giết người. Trong đó, bị can Chee bị xác định đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu.