Quỹ Clinton nhận được hỗ trợ tài chính lên tới hàng chục triệu đô la từ các nước nằm trong "danh sách đen" của Bộ Ngoại giao Mỹ về các vi phạm nhân quyền, bao gồm cả trong khoảng thời gian bà đảm nhận chức Ngoại trưởng Mỹ.
Bà Hillary Clinton.
Theo nhận định của tờ The New York Times ngày 21/8, những tiết lộ mới về hoạt động của quỹ này có thể phá hủy toàn bộ chiến dịch tranh cử của bà Clinton.
Báo Mỹ cho biết, Saudi Arabia đã tặng hơn 10 triệu USD cho Quỹ Clinton. Quốc gia này cũng từng ủng hộ cho các quỹ dẫn tới vụ bắt giữ tỉ phú Viktor Pinchuk, con rể cựu Tổng thống đầu tiên của Ukraine Leonid Kuchma. Tổ chức Lebanon - Nigeria cũng đã đóng góp 5 triệu USD.
Theo báo Mỹ, nhà tài trợ hào phóng nhất là Saudi Arabia trong thời điểm mối quan hệ giữa Riyadh và Washington gặp nhiều khó khăn. Chính phủ Washington đã lo ngại rằng Saudi Arabia đang hỗ trợ cho hầu hết các phong trào Hồi giáo cực đoan.
Và mặc dù quốc gia này đã phủ nhận mọi mối quan hệ với các nhóm khủng bố Hồi giáo, nhưng có đủ bằng chứng cho thấy sự tồn tại của sự hỗ trợ từ Riyadh cho các chiến binh đại diện cho các tổ chức từ thiện.
Ngoài ra, danh sách các nhà tài trợ của Quỹ Clinton còn bao gồm các nước như UAE, Qatar, Kuwait, Oman, Brunei và Algeria.
Theo tác giả, quỹ này có thể là "gót chân Achilles" của chính quyền Clinton ngay cả trong trường hợp chiến thắng trong cuộc bầu cử gần đây bà đã đưa ra cam kết sẽ đóng băng nó nếu trở thành Tổng thống.
Theo báo Mỹ, mặc dù giải pháp này có thể giúp gia đình Clinton tránh bối rối trong tình huống hiện nay nhưng nó không phải là câu trả lời cho câu hỏi liệu bà Clinton sẽ ứng xử thế nào với các nhà tài trợ cũ của mình nếu họ đưa ra những yêu cầu trái với quyền lợi của nước Mỹ khi bà trở thành Tổng thống.