TT Trump phản ứng gì khi Triều Tiên dọa đánh chìm tàu sân bay?

TT Trump phản ứng gì khi Triều Tiên dọa đánh chìm tàu sân bay?

Trương Mạnh Kiên

Trương Mạnh Kiên

Thứ 4, 26/04/2017 00:40

Mỹ sẽ phải nhẫn nhịn trước những tuyên bố khiêu khích từ phía Triều Tiên khi hiểu rằng nhà lãnh đạo Kim Jong-un là người khó đoán, hay sẽ sớm "ra đòn" để thị uy sức mạnh Hoa Kỳ?

Trong những phát ngôn gần đây của Triều Tiên, nước này không ngại ngần tuyên bố sẽ dùng “năng lực hạt nhân hùng mạnh để tự bảo vệ mình trước mối đe doạ đến từ Mỹ”, trong khi khẳng định sẽ “đáp trả không chút do dự” nếu như phải đi tới cuộc chiến cuối cùng với Washington.

Hôm 23/4, một tờ báo thuộc đảng Lao động Triều Tiên đã cảnh báo rằng, lực lượng của quốc gia này sẽ “nhấn chìm tàu sân bay hạt nhân của Mỹ chỉ bằng một cuộc tấn công". Bài xã luận hơn nữa còn so sánh tàu USS Carl Vinson giống như một thứ “động vật ục ịch thô kệch”.

Tiêu điểm - TT Trump phản ứng gì khi Triều Tiên dọa đánh chìm tàu sân bay?

Tàu USS Carl Vinson bị tờ báo Triều Tiên so sánh giống như một thứ “động vật thô kệch”.

Từ việc công bố các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới trong một cuộc diễu hành gần đây đến những lời tuyên chiến với Mỹ đã cho thấy, dù tình hình căng thẳng đã lên rất cao nhưng vẫn có rất ít dấu hiệu khả quan về việc Bình Nhưỡng sẽ chịu nhún nhường trước phản ứng từ quốc tế, theo The Independent.

Về phía mình, Tổng thống Trump đã thể hiện sự cứng rắn khi ra lệnh cho cuộc tấn công tên lửa vào Syria và ném bom xuống Afghanistan nhằm tiêu diệt IS, tuy nhiên câu hỏi được giới quan sát đặt ra là liệu nhà lãnh đạo có sẵn sàng bước vào một cuộc xung đột toàn diện nếu xảy ra với Triều Tiên hay không.

David S Maxwell, Giám đốc của trung tâm Nghiên cứu An ninh thuộc đại học Georgetown cho rằng, nếu Mỹ đáp trả lại toàn bộ các lời khiêu khích từ phía Bình Nhưỡng bằng một động thái tấn công, nước này sẽ sẵn sàng khởi động hạt nhân.

"Họ sẽ không chiến thắng trong cuộc chiến với Hàn Quốc và Mỹ, nhưng họ tin rằng đó là lựa chọn duy nhất của mình", Maxwell nêu quan điểm.

Bộ chỉ huy chiến dịch đặc biệt của Hàn Quốc đã cảnh báo rằng, thậm chí một cuộc không kích từ phía liên minh Mỹ-Hàn cũng có thể gây ra một phản ứng thảm khốc, đòi hỏi phải di tản một phần lớn người dân Hàn Quốc và ngay lập tức phải triển khai các lực lượng Mỹ tại đây để chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh thực địa.

Tiến sĩ John Nilsson-Wright, một nhà nghiên cứu cao cấp thuộc Dự án châu Á tại Chatham House, tin rằng khả năng can thiệp quân sự của Mỹ là rất thấp.

“Nguy cơ kích động một cuộc xung đột với thương vong lớn ở Hàn Quốc sẽ là điều ông Trump nhẫn nhịn”, ông nói với The Independent.

Trong những diễn biến mới nhất, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Carl Vinson đã và đang triển khai các bài tập huấn luyện với hải quân Australia trước khi tiến sát đến vùng biển ngoài bán đảo Triều Tiên "trong vài ngày tới", theo tuyên bố của Tổng thống Trump.

Tiêu điểm - TT Trump phản ứng gì khi Triều Tiên dọa đánh chìm tàu sân bay? (Hình 2).

Hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung tiếp tục có cuộc điện đàm bàn về vấn đề Triều Tiên hôm 24/4.

Không giống như các cuộc tấn công ở Syria và Afghanistan, động thái của Mỹ có thể chỉ càng làm “gia cố thêm quyết tâm của Triều Tiên" trong việc kích động quân sự, Maxwell cảnh báo.

Chuyên gia này cho rằng, đại diện cho sự quyết tâm của Triều Tiên nằm chính ở nhà lãnh đạo Kim Jong-un, người vẫn hiên ngang trước những thế lực đang thách thức mình trong vòng 6 năm qua: "Không có cơ quan tình báo nào trên thế giới có thể đoán được ông ấy sẽ làm gì”.

Hàn Quốc đang lên tiếng cảnh báo về các cuộc thử nghiệm vũ khí mới của Triều Tiên khi nước này kỷ niệm 85 ngày thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên khi chuẩn bị với một lượng lớn các thiết bị quân sự tập trung ở hai bên biên giới.

Joseph Yun, đại diện đặc biệt của Mỹ về chính sách Triều Tiên cũng sẽ đến Tokyo trong ngày hôm nay để gặp các đại diện Nhật Bản và Hàn Quốc.

Tiến sĩ Nilsson-Wright nói rằng, mặc dù đã có những lời kêu gọi Mỹ cần phải hủy diệt toàn bộ kho vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, tuy nhiên các kho dự trữ của nước này rất khó xác định và luôn được bảo hộ cẩn mật và được phân tán trên khắp đất nước.

Ông cho rằng cách duy nhất Mỹ có thể hy vọng giải quyết được khủng hoảng đó là thông qua phối hợp với các đồng minh và sẵn sàng đàm phán.

Đọc thêm>>> Macron: Từ nhân viên ngân hàng đến cơ hội ngồi ghế Tổng thống Pháp

Quốc Vinh

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.