Tử hình kẻ gây nổ xe và chết người ở Bắc Ninh

Tử hình kẻ gây nổ xe và chết người ở Bắc Ninh

Thứ 5, 27/12/2012 23:43

Sáng 21/11, TAND Tối cao mở phiên xét xử phúc thẩm tại TAND tỉnh Bắc Ninh theo kháng cáo của bị cáo Nguyễn Đức Tiềm thủ phạm gài thuốc nổ vào xe Dream gây ra cái chết của thai phụ và bé 4 tuổi.

Trước đó, ngày 30/8/2012, TAND Tối cao đã xét xử phiên sơ thẩm và HĐXX tuyên phạt Nguyễn Đức Tiềm với 3 tội: Giết người, Hủy hoại tài sản và Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức, tổng hợp hình phạt chung là tử hình. Về trách nhiệm dân sự, Tiềm phải bồi thường cho anh Trung trên 94 triệu đồng, bồi thường cho gia đình anh Quế trên 191 triệu đồng.

Pháp luật - Tử hình kẻ gây nổ xe và chết người ở Bắc NinhNguyễn Đức Tiềm tại cơ quan công an.

Sáng 21/11, TAND Tối cao đã không chấp nhận kháng cáo xin giảm hình phạt của bị cáo Nguyễn Đức Tiềm (34 tuổi) và đề nghị xem xét vai trò đồng phạm của vợ Tiềm từ phía gia đình nạn nhân.

Trình bày lý do xin giảm án tử hình cho 3 tội (Giết người, Hủy hoại tài sản và Làm giả tài liệu), Tiềm nói: “Bị cáo trót dại, dân gian thường nói 'đánh kẻ chạy đi, ai đánh người chạy lại', mong HĐXX cho bị cáo cơ hội làm lại cuộc đời”. Tiềm liến thoắng trình bày bố là người có công với cách mạng, mình là con trai duy nhất… Vị chủ tọa nghiêm nghị: “Trước khi phạm tội, bị cáo có nghĩ đến những điều này không?". Tiềm im lặng.

Trình bày kháng cáo cho rằng cấp sơ thẩm để sót người lọt tội khi không xử lý vai trò của vợ Tiềm, bố chị Quỳnh nói: “Chiếc xe dựng cách chỗ ngủ chỉ khoảng một mét, cô ấy đang nuôi con nhỏ nên không thể không thấy chồng hý hoáy bên chiếc Dream cả tiếng đồng hồ”. Nghe người đàn ông vừa mất con vừa mất cháu này trình bày, Tiềm ngồi im, đảo mắt tìm vợ con nhưng hôm nay họ không đến.

Luật sư Phạm Tiến Quyển bảo vệ cho bị hại đề nghị tòa giữ nguyên mức án, tăng tiền bồi thường thiệt hại cho nạn nhân đồng thời làm rõ có hay không hành vi đồng phạm của vợ Tiềm.

Sau 15 phút nghị án, HĐXX nhận thấy, dù bị cáo trình ra tình tiết giảm nhẹ mới cũng không thể giảm nhẹ hình phạt. Cấp phúc thẩm bác kháng cáo, tuyên y án tử hình với bị cáo cho cả 3 tội. Tòa cũng không chấp nhận kháng cáo cùng nghi vấn của gia đình bị hại.

Cáo trạng xác định, Tiềm lấy em gái của anh Nguyễn Văn Quế (chồng chị Quỳnh). Đầu năm 2011, vợ chồng họ về ở nhờ tại dãy nhà ngang của gia đình anh Quế. Trong quá trình sống chung, Tiềm nảy sinh mâu thuẫn với chị Quỳnh...

Giữa tháng 11/2011, Tiềm về quê ở xã Duy Tân (huyện Kinh Môn, Hải Dương) lấy thuốc nổ. Đêm 30/11/2011, phát hiện chìa khóa xe máy Dream của chị Quỳnh vẫn cắm ở ổ điện, Tiềm mở khóa yên, tháo bình xăng, gắn kíp điện vào khối thuốc nổ... Sáng hôm sau, chị Quỳnh chở con gái đi học, vừa ra khỏi nhà được 1-2 phút thì chiếc Dream phát nổ khiến cả hai mẹ con chị Quỳnh tử vong.

Tuấn Anh


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.