TUỔI TRẺ XỨ NGHỆ CHUNG TAY XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Xây dựng nông thôn mới là quá trình lâu dài và có nhiều thách thức ở những địa bàn khó khăn như tỉnh Nghệ An. Vì vậy, các đoàn viên, thanh niên, đi đầu là các Đảng viên đã tích cực xung kích, góp phần xây dựng thôn, bản thành "làng quê đáng sống".
Chong đèn san nền làm nhà cho người nghèo
Khi ánh mặt trời khuất sau ngọn núi cũng là thời điểm các đoàn viên, thanh niên xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An gọi nhau tới các gia đình trong bản Côi để san lấp mặt bằng, nhanh chóng dựng nhà.

Đoàn viên, thanh niên xã Lượng Minh giúp người dân san lấp mặt bằng làm nền.
Bản Côi, xã Lượng Minh, là nơi cư trú của đồng bào dân tộc Khơ Mú và Thái, trong đó người Khơ Mú chiếm 85%. Toàn bản có 139 hộ, với 687 nhân khẩu.
Người dân ở đây đa phần sống dựa vào canh tác nông, lâm nghiệp trên nương rẫy. Đời sống người dân đang gặp rất nhiều khó khăn. Theo thống kê trong năm 2025, bản Côi có 41 hộ thuộc diện hộ nghèo và đối tượng người có công với cách mạng được hỗ trợ xây dựng nhà ở.
Để đẩy nhanh tiến độ xóa nhà ở dột nát, tạm bợ, chi bộ bản Côi đã kêu gọi người dân góp ngày công, hỗ trợ các hộ nghèo san lấp mặt bằng làm nền, vận chuyển nguyên vật liệu. Hoạt động này có sự góp sức của các lực lượng, đặc biệt là đoàn thanh niên.

Những đôi bàn tay trẻ trung đầy nhiệt huyết đã cùng nhau góp sức trẻ hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân.
Chị Lương Thị Chiên, Bí thư Đoàn xã Lượng Minh, cho biết, bản Côi là một trong những bản có nhiều hộ được hỗ trợ làm nhà, vì vậy, khối lượng công việc cũng khá lớn.
Vừa để hoàn thành tiến độ đúng theo kế hoạch, vừa không làm ảnh hưởng đến lao động sản xuất của người dân, đoàn thanh niên đã tổ chức lực lượng tham gia hỗ trợ cùng chi bộ bản Côi.
Để đẩy nhanh tiến độ, đoàn thanh niên chia thành nhiều nhóm khác nhau, nhóm đảm nhận dỡ nhà, nhóm vận chuyển vật liệu,... Dù vất vả nhưng những đôi bàn tay trẻ trung đầy nhiệt huyết đã cùng nhau góp sức trẻ hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân địa phương.
Tiếng nói, tiếng cười dưới ánh đèn đã xoá tan đi sự mệt nhọc. Tất cả các lực lượng nỗ lực chạy đua với thời gian, giúp gia đình nghèo hoàn thành mặt bằng để triển khai xây dựng ngôi nhà mới.
"Hoạt động này không chỉ giúp đỡ người dân có nơi ở ổn định mà còn là cách để giáo dục truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách cho thế hệ trẻ", chị Chiên nói.

Tất cả các lực lượng nỗ lực chạy đua với thời gian, giúp gia đình nghèo hoàn thành mặt bằng.
Gia đình ông Vi Văn Mái, ở bản Côi, thuộc diện hộ nghèo, nhà lại neo người, vì vậy khi các lực lượng giúp đỡ gia đình ông san lấp mặt bằng làm nền, tháo dỡ nhà cũ, vận chuyển nguyên vật liệu… ông rất phấn khởi.
"Trong nay mai, gia đình tôi sẽ có ngôi nhà mới để ở không còn lo mưa gió, rét mướt nữa. Gia đình tôi không biết nói gì hơn, chỉ biết cảm ơn Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương đã luôn quan tâm, chăm lo cuộc sống cho những hoàn cảnh khó khăn như gia đình tôi", ông Mái nói.
Tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh xoá nhà dột nát
Huyện miền núi Tương Dương có tổng số hộ nghèo 4.656 hộ, chiếm tỉ lệ 25,22%; hộ cận nghèo 3.600 hộ, chiếm tỉ lệ 15,82%. Theo rà soát, giai đoạn 2023 - 2024, tổng nhu cầu làm nhà ở của huyện Tương Dương là 4.479 hộ, trong đó nhu cầu xây mới là 2.501 hộ, sửa chữa 1.978 hộ.

Huyện đoàn Tương Dương tổ chức lễ ra quân trong Tháng Thanh niên năm 2025.
Thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng nhà cho người có công, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023 - 2025, huyện đã hoàn thành 2.671 nhà (xây mới 1.839 căn, sửa chữa 832 căn).
Khối lượng nhà tạm bợ, dột nát cần xoá rất lớn, trong khi đó, địa phương không có nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư để kêu gọi. Vì vậy, huyện Tương Dương xác định sử dụng chính nội lực của địa phương, với sự đi đầu của các cơ quan, đoàn thể để hỗ trợ người dân.
Huyện Tương Dương phát động phong trào thi đua "90 ngày đêm xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trong năm 2025" từ 1/3/2025. Trong đó, giai đoạn đoạn 1 bắt đầu từ 1/3/2025 đến 15/4/2025 (phấn đấu hoàn thành 50%); giai đoạn 2 từ 16/4/2025 - 1/6/2025 (phấn đấu hoàn thành 50% còn lại).

Ngay sau lễ ra quân, các đoàn viên, thanh niên cùng nhau hỗ trợ người dân xoá nhà tạm, dột nát.
Anh Lữ Xuân Hà, Bí thư Huyện đoàn Tương Dương, cho biết, vào đầu tháng 3/2025, đơn vị tổ chức lễ ra quân Tháng Thanh niên năm 2025 và khởi công công trình thanh niên cấp huyện.
Tại chương trình, huyện đoàn đã phát động các đoàn viên, thanh niên tích cực hưởng ứng phong trào "90 ngày đêm xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở năm 2025". Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương.
Công trình thanh niên cấp huyện được triển khai với mục tiêu góp phần cải thiện đời sống cho bà con nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đồng thời khẳng định vai trò tiên phong, trách nhiệm của tuổi trẻ trong xây dựng nông thôn mới.
"Với khí thế sôi nổi và tinh thần nhiệt huyết, tuổi trẻ huyện Tương Dương quyết tâm thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa trong Tháng Thanh niên năm 2025, tiếp tục lan tỏa tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng", anh Hà nói.

Việc dựng nhà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn thể hiện vai trò xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên.
Về việc này, Bí thư Huyện ủy Tương Dương Lê Văn Lương cho biết, mục tiêu hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ dân trên địa bàn huyện trong năm 2025 là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng. Để hoàn thành đòi hỏi cả hệ thống chính trị, mỗi cán bộ, Đảng viên, nhân dân cần có sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt.
"Đây cũng là một trong những nhiệm vụ có ý nghĩa thiết thực nhằm giúp người nghèo, người có công khó khăn về nhà ở vơi bớt khó khăn, ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo bền vững, qua đó, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp", Bí thư Huyện ủy Tương Dương nói.
Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, trong đó có lực lượng đoàn thanh niên, Bí thư Huyện ủy Tương Dương khẳng định sẽ hoàn thành việc xóa nhà tạm bợ, dột nát theo đúng kế hoạch đề ra, để giúp người nghèo an cư, ổn định xây dựng cuộc sống, cố gắng vươn lên thoát nghèo.

Tuổi trẻ trong toàn tỉnh Nghệ An đang nỗ lực góp sức vào chương trình ý nghĩa này.
Để giúp đỡ địa phương tháo gỡ khó khăn, chiều 11/3, đoàn công tác Ban Chỉ đạo 1838 tỉnh Nghệ An do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng nhà cho người có công, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại Tương Dương.
Với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An đề nghị Ban chỉ đạo Chương trình 1838 huyện Tương Dương tập trung khắc phục, đảm bảo tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn cũng như tiến độ chung của toàn tỉnh.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị huyện cần xây dựng kế hoạch cụ thể, trong đó xác định rõ lộ trình hoàn thành trên tinh thần "5 rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả", gắn trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, đơn vị trong việc hoàn thành chương trình.
Tính đến ngày 6/3/2025, tỉnh Nghệ An đã khởi công được 1.430 căn (khởi công làm mới 948 nhà, sửa chữa 482 nhà); hoàn thành, bàn giao được 594 căn (xây mới 353 căn, sửa chữa 241 căn) cho người dân. Lũy kế toàn chương trình, toàn tỉnh đã xây dựng, sửa chữa được 12.718 căn nhà (trong đó, xây mới: 10.268 căn, sửa chữa: 2.450 căn).
Mời độc giả đón đọc Kỳ 2: Thanh niên khởi nghiệp, dựng xây đất nước vào lúc 6h50 ngày 02/04/2024.