Tướng Nga chỉ ra điểm bất cập của hệ thống Patriot do Mỹ sản xuất

Nguyễn Thị Minh Đức

Nguyễn Thị Minh Đức

Thứ 6, 05/07/2024 10:40

Các hệ thống Patriot do Mỹ cung cấp “không chỉ không thể bảo vệ các địa điểm được chỉ định mà còn không thể... tự bảo vệ chính mình”, vị Tướng Nga cho biết.

Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS hôm 5/7 dẫn lời nhận xét mới nhất của Trung tướng Andrey Semyonov, Tư lệnh Lực lượng phòng thủ tên lửa và phòng không Nga, về hiệu suất của các hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất được thực chiến ở Ukraine. 

Theo TASS, Tướng Semyonov, người đồng thời là Phó Tổng tư lệnh Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga, cho biết trong bài viết mới nhất của mình rằng các hệ thống Patriot do Mỹ cung cấp hóa ra “không chỉ không thể bảo vệ các địa điểm được chỉ định mà còn không thể chống lại các phương tiện hủy diệt hiện đại của Nga, tức không thể tự bảo vệ chính mình”.

Theo vị tướng Nga, trong quá trình diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt, các hệ thống phòng không của Nga đã khẳng định khả năng đẩy lùi các cuộc tấn công của mọi loại tấn công trên không của đối phương.

“Điều đó trái ngược với các hệ thống phòng không Patriot được ca ngợi nhiều, được các nước NATO cung cấp cho Ukraine, và như kinh nghiệm của chiến dịch quân sự đặc biệt cho thấy, đã chứng tỏ không chỉ không thể bảo vệ các địa điểm được chỉ định mà còn không thể chống lại các vũ khí hiện đại của Nga, tức không thể tự bảo vệ chính mình”, Tướng Semyonov nói.

Thế giới - Tướng Nga chỉ ra điểm bất cập của hệ thống Patriot do Mỹ sản xuất

Một tổ hợp phòng thủ tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất được triển khai ở Rzeszow, Ba Lan, gần biên giới với Ukraine, tháng 3/2022. Ảnh: Getty Images

Ngoài ra, ông cũng cho biết rằng một mạng lưới phòng không tích hợp đã được tạo ra trên toàn bộ lãnh thổ Liên bang Nga, bao gồm cả khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

“Không nên đánh giá thấp vai trò của lực lượng phòng không trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Lực lượng phòng không đẩy lùi một cách hiệu quả các cuộc tấn công của các phương tiện bay có người lái và không người lái của đối phương, đỡ đòn bằng tên lửa hành trình và chiến thuật trên không và trên bộ, bao gồm cả tên lửa do Mỹ, Anh và Pháp sản xuất, đồng thời tiêu diệt các loại tên lửa khác nhau”, Tướng Semyonov cho hay.

“Một hệ thống phòng không thống nhất đã được triển khai trên lãnh thổ Liên bang Nga, bao gồm cả khu vực hoạt động quân sự đặc biệt, để chống lại toàn bộ khả năng tấn công trên không của Ukraine. Có thể nói hiện nay chưa có quân đội nào trên thế giới có kinh nghiệm tập trung phòng không ở quy mô như vậy”, vị tướng Nga nói.

Kể từ ngày đầu tiên của chiến dịch quân sự đặc biệt, việc cung cấp phòng không cho các địa điểm quan trọng của chính phủ, các trung tâm hành chính và công nghiệp lớn, dân thường và quân đội, cả trên chiến trường và sâu trong lãnh thổ Nga, đã có tầm quan trọng đặc biệt, ông nói tiếp.

Vị tướng Nga chỉ ra rằng chính “sự hỗ trợ đáng kể” mà Mỹ và các nước NATO khác cung cấp cho các lực lượng vũ trang Ukraine, cũng như quy mô không gian rộng lớn của các cuộc xung đột, đã xác định các điều kiện chưa từng có để tiến hành phòng không trong quá trình diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt.

Ông cũng thông tin về số lượng mục tiêu mà lực lượng phòng không Nga đã tiêu diệt trong chiến dịch quân sự đặc biệt: hơn 42.000 mục tiêu trên không, bao gồm hơn 550 máy bay phản lực, hơn 180 máy bay trực thăng và hơn 27.000 máy bay không người lái.

Minh Đức (Theo TASS)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.