Tuyên án tử hình kẻ mang súng đi mua bán hơn 24kg ma túy

Ngô Thị Huyền

Ngô Thị Huyền

Thứ 5, 17/04/2025 18:30

TAND tỉnh Quảng Bình vừa tuyên án tử hình đối với bị cáo mang theo súng đi mua bán trái phép hơn 24kg ma túy.

Ngày 17/4, TAND tỉnh Quảng Bình mở phiên tòa hình sự xét xử bị cáo Nguyễn Xuân Huyên, SN 1987, trú tại thôn Trần Xá, xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh về tội Mua bán trái phép chất ma túy và tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Theo cáo trạng, vào lúc 6h15 ngày 13/9/2024, tại thôn Sen Thượng 1, xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy, tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Bình và Công an huyện Lệ Thủy tiến hành kiểm tra xe ô tô BKS 73A-301.62, do Trần Đình M, SN 1986, trú tại phường Hải Thành, Tp.Đồng Hới, điều khiển chở Nguyễn Xuân Huyên. 

Tuyên án tử hình kẻ mang súng đi mua bán hơn 24kg ma túy- Ảnh 1.

Toàn cảnh phiên tòa.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại hộc dựng đồ trên cánh cửa bên phải phía trước 1 khẩu súng ngắn, bên trong có 7 viên đạn; tại cốp xe phía sau có 2 bao lác, bên trong chứa hơn 22,5kg ma túy loại Methamphetamine và gần 1,9kg ma túy loại Ketamine.

Nguyễn Xuân Huyên khai nhận, vào ngày 13/9/2024 đã tìm mua và vận chuyển số ma túy trên từ cửa khẩu Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum về địa bàn tỉnh Quảng Bình để bán cho các đối tượng khác nhằm mục đích kiếm lời.

Tuyên án tử hình kẻ mang súng đi mua bán hơn 24kg ma túy- Ảnh 2.

Tang vật vụ án.

Quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Huyên đã lợi dụng mạng xã hội như facebook, zalo, telegram, whatsapp… để tìm nguồn từ các đối tượng bán ma túy ở Lào, sau đó liên hệ mua hàng bằng cách vận chuyển qua đường tiểu ngạch về Việt Nam, móc nối bán lại cho các đối tượng ở nhiều tỉnh thành trên cả nước tiêu thụ. Để qua mặt lực lượng chức năng, Huyên sử dụng không gian mạng để liên lạc, giao dịch, thực hiện hoạt động phạm tội, do vậy rất khó khăn trong việc phát hiện và tổ chức đấu tranh.

Nguyễn Xuân Huyên là đối tượng có nhiều tiền án, từng bị Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Trị, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Bình tuyên phạt 5 năm tù về tội Lưu hành tiền giả, 8 năm 6 tháng tù về tội Giết người và 36 tháng tù về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tại phiên tòa, sau khi cân nhắc các tình tiết, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt tử hình đối với Nguyễn Xuân Huyên về tội Mua bán trái phép chất ma túy, 5 năm tù về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

Đối với Trần Đình M. quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định M. không liên quan đến vụ án nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.