U22 gặp vấn đề, giấc mơ giành vàng SEA Games 30 xa dần?

U22 gặp vấn đề, giấc mơ giành vàng SEA Games 30 xa dần?

Uông Đàm Linh

Uông Đàm Linh

Thứ 4, 08/05/2019 19:00

Khi SEA Games 30 chuẩn bị đến gần, HLV Park Hang-seo lại càng lo lắng khi các học trò của ông, những người sẽ trực tiếp tham dự giải đấu này đang có phong độ không tốt. Nếu không có biện pháp khắc phục sớm, giấc mơ giành vàng SEA Games lần đầu tiên của chúng ta sẽ ngày càng trở nên xa vời.

Giấc mơ giành vàng SEA Games đầu tiên của chúng ta đang gặp trở ngại lớn khi hầu hết những cầu thủ nòng cốt đều không được ra sân thi đấu thường xuyên ở V.League 2019.

Còn nhớ, trước thềm vòng loại U23 châu Á 2020, HLV Park Hang-seo đã chỉ ra sự lo lắng lớn nhất của mình chính là việc hơn nửa đội hình không được thi đấu thường xuyên tại V.League. Điều này khiến các cầu thủ không có được phong độ cũng như cảm giác bóng tốt nhất.

Minh chứng cụ thể cho việc này chính là một thủ thành dày dặn kinh nghiệm như Bùi Tiến Dũng liên tiếp mắc những sai lầm ngớ ngẩn khiến NHM bóng đá Việt Nam liên tiếp phải thót tim.

Kế đến, những cầu thủ như Quang Hải, Đức Chinh hay Thái Quý cũng liên tục có những đường chuyền hỏng khá nguy hiểm, tạo điều kiện cho các đối thủ có cơ hội phản công.

Thể thao - U22 gặp vấn đề, giấc mơ giành vàng SEA Games 30 xa dần?

U22 Việt Nam gặp những vấn đề về phong độ cũng như thể lực khiến giấc mơ vàng SEA Games của chúng ta đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Rất may, những sai lầm đó của các cầu thủ không phải trả giá bằng những bàn thua. Tuy nhiên, điều này cũng khiến NHM hoài nghi vào khả năng cạnh tranh chức vô địch tại SEA Games 30 của thầy trò HLV Park Hang-seo.

Ngay sau giải đấu, vị chiến lược gia người Hàn Quốc cũng bày tỏ hy vọng các CLB sẽ tạo điều kiện ra sân cho những cầu thủ trẻ để họ có được phong độ và cảm giác bóng tốt nhất.

Tuy nhiên, các cầu thủ hội quân cùng CLB để chuẩn bị cho V.League nhưng một kịch bản quen thuộc tiếp tục lặp lại, già nửa đội hình liên tục phải làm bạn trên băng ghế dự bị. 

Những Tiến Dũng, Danh Trung, Bùi Tiến Dụng Phan Thanh Hậu thường xuyên phải ngồi ngoài vì không cạnh tranh được suất đá chính với những người đàn anh khác. Điển hình là thủ thành Bùi Tiến Dũng, dù đã đầu quân cho Hà Nội FC ở mùa giải năm nay nhưng anh vẫn chưa có một phút nào được thi đấu. Có nhiều lý do khác nhau, nhưng chủ yếu do Dũng không thể cạnh tranh được với người đàn anh Văn Công.

Một nguyên nhân nữa khiến giấc mơ vàng SEA Games của bị ảnh hưởng là  những trụ cột của chúng ta như Quang Hải, Văn Hậu hay Tấn Sinh phải căng mình ra cày ải ở hàng loạt giải đấu như: Vòng sơ loại AFC Champions League, AFC Cup, V-League và tới đây là Cúp quốc gia, các giải đấu, trận đấu của ĐTQG lẫn U23.

Hầu như những cầu thủ này không có thời gian nghỉ ngơi, hồi phục nên dẫn đến quá tải, phát sinh tâm lý chán bóng.

Một điều đáng lo ngại nữa là phong độ của những trụ cột trong thời gian qua không ổn định dẫn đến họ không thể có được những màn trình diễn tốt nhất. Đầu tiên là Thủ thành Tiến Dũng, anh đã không được ra sân dù chỉ một phút nào tại V.League năm nay dẫn đến việc cảm giác bóng cũng như phong độ của anh không tốt.

Kế đến là Quang Hải, có một thời gian anh không còn là chính mình khi phải liên tục thi đấu ở khắp các mặt trận. Sau khi trở về từ vòng loại U23 châu Á 2020, Quang Hải trở về hội quân cùng Hà Nội FC những màn trình diễn của anh là không tốt.

HLV Chu Đình Nghiêm cũng từng chia sẻ rằng, chính việc tiền vệ mang áo số 19 này sa sút phong độ vì phải thi đấu quá nhiều ở khắp các mặt trận dẫn đến thể lực và tinh thần không được đảm bảo dẫn đến tình trạng chán bóng. Nhưng rất may hiện nay Quang Hải đã dần lấy lại phong độ và đã có được cho mình những bàn thắng đẹp mắt.

Thế nhưng, trường hợp của Đức Chinh hoàn toàn ngược lại. Được HLV Lê Huỳnh Đức ưu ái tạo điều kiện cho thi đấu thường xuyên song những gì mà anh thể hiện được là quá mờ nhạt. Chúng ta vẫn thấy tiền đạo này thi đấu năng nổ, chạy chỗ liên tục và không ngại tranh chấp nhưng hiệu quả lại không như mong muốn. 

Cụ thể, tại V.League 2019 dù giải đấu đã trôi qua được 8 vòng đấu nhưng số bàn thắng mà tiền đạo này đóng góp cho CLB Đà Nẵng hiện tại chỉ dừng lại ở con số 1 và chưa có dấu hiệu tiến triển. Các cú dứt điểm hay những đường chuyền bóng của anh thiếu đi sự sắc bén và chính xác cần thiết mà một tiền đạo cần có.

Ngoài ra các cầu thủ khác cũng ít được ra sân nên gần như chắc chắn phong độ và cảm giác bóng của họ sẽ không đáp ứng được yêu cầu của HLV Park Hang-seo.

Vì vậy muốn cụ thể hóa được giấc mơ vàng SEA Games thì chúng ta cần tạo điều kiện hơn nữa cho các cầu thủ trẻ có cơ hội được ra sân thi đấu cũng như cần có khoảng lặng để cho các trụ cột như Quang Hải, Văn Hậu, Đức Chinh... được nghỉ ngơi.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.