U22 Việt Nam 4-0 U22 Đông Timor: Những điều được và chưa được

U22 Việt Nam 4-0 U22 Đông Timor: Những điều được và chưa được

Trần Hải Quân

Trần Hải Quân

Thứ 3, 15/08/2017 18:44

U22 Việt Nam đã có chiến thắng nhẹ nhàng trước U22 Đông Timor. Trận đấu đã chỉ ra những điểm mạnh và cả những điểm cần khắc phục của thầy trò HLV Hữu Thắng.

U22 Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 4-0 trước U22 Đông Timor, trong khi đó U22 Thái Lan bị U22 Indonesia cầm hòa với tỷ số 1-1. Kết quả này đồng nghĩa với việc U22 Việt Nam tạm vươn lên dẫn đầu bảng B với 3 điểm và hiệu số +4.

Thể thao - U22 Việt Nam 4-0 U22 Đông Timor: Những điều được và chưa được

Mục tiêu trước trận đấu của U22 Việt Nam là giành chiến thắng nhẹ nhàng nhằm giúp các cầu thủ vừa giữ sức, lại tránh hao tổn lực lượng, tránh nhận thẻ phạt không cần thiết. Thầy trò HLV Hữu Thắng đã thành công về mặt tỷ số. Ghi được 4 bàn và không để thủng lưới là một kết quả chấp nhận được.

Mạnh hơn hẳn đối thủ, Tuấn Anh và các đồng đội thi đấu nhàn nhã, đa dạng và gần như không để đối thủ dâng lên quá nửa sân. Một chiến thắng nhẹ nhàng và không tốn quá nhiều sức lực nhờ khả năng cầm trịch khu trung tuyến đáng nể của bộ đôi Xuân Trường - Tuấn Anh.

Điểm sáng nhất của U22 Việt Nam ngày hôm nay tất nhiên thuộc về Văn Hậu. "Em út" của đội đã có một ngày thi đấu chói sáng. Ngoài khả năng phòng thủ chắc chắn, Văn Hậu ghi bàn mở tỷ số, kiến tạo tuyệt vời cho Đức Chinh và lập một siêu phẩm sút xa.

Nhìn cầu thủ sinh năm 1999 này thi đấu, sẽ là không quá khi gọi anh là "Roberto Carlos của Việt Nam". Cần lưu ý rằng, đây không phải là lần đầu Văn Hậu ghi bàn từ những cú sút xa trái phá. Phong độ của Văn Hậu hôm nay đã đập tan những nghi ngờ về khả năng tấn công của cầu thủ này trước giải.

Trận thắng Đông Timor 4-0 hôm nay cũng chứng kiến sự trở lại của Tuấn Anh. Tiền vệ gốc Thái Bình sau quãng thời gian vật lộn với chấn thương đã trở lại đầy ngoạn mục. Cầm trịch trận đấu bằng kỹ thuật cá nhân điêu luyện, ban bật ở cự ly gần, chuyền dài, kiến tạo, sút xa,... tất cả những yếu tố cần có ở một tiền vệ tổ chức hàng đầu đều được Tuấn Anh phô diễn.

Trầm lặng hơn người đồng đội, Xuân Trường có một ngày thi đấu khá ổn và vẫn có những đường chuyền dài mang thương hiệu. Tiếc cho Xuân Trường và đồng đội khi có ít nhất 3 pha kiến tạo của anh bị các trọng tài từ chối vì cho rằng cầu thủ Việt Nam đã việt vị.

Highlights: U22 Việt Nam 4 - 0 U22 Đông Timo

Ngoài những cái tên kể trên, các cầu thủ khác của U22 Việt Nam cũng đã chơi tốt và xứng đáng được ngợi khen. Tuy nhiên, chiến thắng của U22 Việt Nam vẫn còn những "hạt sạn" và thầy trò HLV Hữu Thắng cần khắc phục ngay trong những trận tới.

"Hạt sạn" đầu tiên phải kể đến là khả năng tận dụng của hàng công U22 Việt Nam là khá tồi. Rất nhiều cơ hội đã trôi qua mũi giầy của Đức Chinh, Công Phượng, Văn Toàn. Đức Chinh ngoài pha bay người đánh đầu rất đẹp vẫn chưa cho thấy sự hòa nhập với lối chơi của các đồng đội HAGL. Đức Chinh có thể ghi bàn, nhưng a đóng góp vào lối chơi chung của đội là hạn chế.

Cái duyên ghi bàn của Công Phượng là một vấn đề. Có ít nhất 5 cơ hội đã bị Công Phượng bỏ lỡ. Hiệu suất ghi bàn của anh là rất thấp. Ngoài ra hôm nay Công Phượng thi đấu khá cá nhân, thường xuyên rê dắt bóng giữa 2-3 cầu thủ đối phương. Đúng là Công Phượng có nhiệm vụ hút người và khuấy đảo, nhưng không nên quá lạm dụng kỹ thuật cá nhân.

Phong độ của Văn Toàn suôt từ vòng loại U23 châu Á đến giờ là không cao. Văn Toàn không tạo được đột biến bên hành lang cánh và dứt điểm thì thường lên trời hoặc quá nhẹ. Nếu không cải thiện phong độ, Văn Toàn có thể mất vị trí vào tay Lâm Ti Phông.

Thể thao - U22 Việt Nam 4-0 U22 Đông Timor: Những điều được và chưa được (Hình 2).

Trong một thế trận đối thủ chỉ lo phòng ngự và lại dẫn bàn sớm, có đôi lúc hàng phòng thủ của chúng ta mất tập trung. Một vài tình huống lên bóng của Đông Timor cũng đã đe dọa khung thành của thủ môn Phí Minh Long.

Ngoài ra, hai thẻ vàng của Xuân Trường và Đoàn Văn Hậu là không cần thiết. Trong thế trận đã an bài như vậy, những cầu thủ quan trọng cần phải biết tiết chế và bình tĩnh hơn nữa.

Nhìn tổng thể, thầy trò HLV Hữu Thắng đã hoàn thành mục tiêu ở trận đấu đầu tiên. Trong khi đó, hai đối thủ trực tiếp lại chia điểm. Điều đó có nghĩa là Công Phượng và đồng đội đã có những ưu thế không hề nhỏ. Các đối thủ sẽ luôn trong tâm thế phải rượt đuổi chúng ta. Nhiệm vụ của U22 Việt Nam lúc này là bình tĩnh bước qua từng trận với "một trái tim nóng và một cái đầu lạnh".

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.